Huyện Hoài Đức: Nâng cao chất lượng sống cho nhân dân

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, Hoài Đức sẽ trở thành một quận mới của Thủ đô. Quy hoạch này đã đặt ra cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức. 
huyen hoai duc nang cao chat luong song cho nhan dan Làm giàu từ trồng mộc nhĩ
huyen hoai duc nang cao chat luong song cho nhan dan Thăm làng nhiếp ảnh hơn 100 tuổi
huyen hoai duc nang cao chat luong song cho nhan dan Xây dựng huyện theo hướng đô thị - dịch vụ

Thực tế, ngoài hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, nhóm tiêu chí về hạ tầng xã hội cũng đòi hỏi huyện phải có những giải pháp căn cơ.

Chăm lo cuộc sống người dân, trước tiên phải nhắc tới công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập bình quân của người dân. Từ thực tế này, phát huy thế mạnh của huyện ven đô, huyện Hoài Đức đã tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) đa dạng hóa các thành phần kinh tế trên địa bàn.

huyen hoai duc nang cao chat luong song cho nhan dan

Trái ngọt thu được chính là việc các sản phẩm CN-TTCN trên địa bàn ngày càng được người tiêu dùng trong nước tin tưởng, ưa chuộng, một số sản phẩm có thế mạnh vững chắc ở thị trường quốc tế.

Thống kê thu nhập bình quân đầu người của huyện đã tăng mạnh từ 22 triệu đồng/người năm 2010 tăng lên 35,5 triệu đồng/người năm 2015 (tăng 13,5 triệu đồng/người). Thu nhập tăng cao đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,47% năm 2010, giảm còn 1,86% (1.157 hộ) năm 2016 theo chuẩn tiêu chí mới.

Theo thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện Hoài Đức đạt 5.282 tỉ đồng.

Trong đó doanh nghiệp Nhà nước đóng góp 220,6 tỉ đồng, doanh nghiệp dân doanh 2.456,3 tỉ đồng, cao nhất là thành phần hộ gia đình với 2.605,1 tỉ đồng.

Đặc biệt, để biến mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 lên Quận thành hiện thực, ngoài các vấn đề về hạ tầng khung công tác nâng cao hạ tầng xã hội cũng hết sức được coi trọng.

Theo ông Nguyễn Quang Đức - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, với đặc thù huyện đang đô thị hóa nhanh, trong những năm qua huyện đặc biệt chú ý đến việc nước sạch, xử lý nước thải và vận chuyển rác thải... góp phần đảm bảo sinh hoạt của người dân đồng thời đáp ứng các tiêu chí về môi trường.

Cụ thể, thống kê đến thời điệm hiện tại, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 65,5%, đã có 3 xã Đông La, La Phù, An Khánh và các khu đô thị đã được sử dụng nguồn nước sạch tập trung.

Để đạt mục tiêu đến năm 2018 tất cả người dân đều được sử dụng nước sạch tập trung và giảm ngân sách đầu tư trực tiếp, UBND huyện đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với hai Công ty đề xuất thực hiện dự án cấp nước sạch tập trung tại huyện gồm: Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông cam kết nối mạng cấp nước cho 06 xã gồm: An Thượng, Lại Yên; Công ty CP hạ tầng kỹ thuật VTS cam kết nối mạng cấp nước cho 11 xã, thị trấn gồm: Đức Giang, Thị trấn Trôi, Sơn Đồng, Vân Canh, Đức Thượng, Kim Chung, Di Trạch, Yên Sở, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Song Phương, Vân Côn, Tiền Yên, Đắc Sở.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ CNH-HĐN, sự nghiệp giáo dục trên toàn huyện có nhiều đổi mới, phát triển đồng bộ cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em trong huyện.

Công tác khuyến học, khuyến tài được duy trì và phát triển; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh từ 16 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2010 tăng lên 40 trường (tăng 24 trường) vào năm 2015, chiếm tỷ lệ 60% tổng số trường.

Năm 2016 huyện đã lập hồ sơ đề nghị UBND Thành phố xét công nhận thêm 7 trường thuộc 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,3%. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (trong đó 84,2% đạt chuẩn theo tiêu chí mới của Bộ y tế); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80%.

Ngoài ra, để tăng cường đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đã có 100% các thôn đều có điểm sinh hoạt văn hóa và đều được đầu tư trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Huyện cũng đã đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hoá thể thao của huyện gồm sân vận động, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, nhà văn hoá, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sỹ huyện… trong đó một số đã được đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong nhân dân.

TUẤN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động