Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán

Trong đợt mở bán đợt đầu 292 căn biệt thự FLC Residences Samson thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hôm Chủ nhật (31/5), Tập đoàn FLC cho biết đã nhận được hơn 300 đăng ký mua của khách hàng, trong đó trên 100 khách đã nộp tiền ngay trong ngày.
FLC mở bán 1.000 biệt thự ven biển 5 sao tại Sầm Sơn FLC mở bán 1.000 biệt thự ven biển 5 sao tại Sầm Sơn

Ngày 31/5 tới, hơn 1.000 căn biệt thự FLC Residences Samson thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ bắt đầu được Tập đoàn FLC đưa ra thị trường.

“Đây là con số thể hiện đúng dự báo của Tập đoàn FLC, bởi từ cách đây nửa năm, rất nhiều người đã liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu và hỏi mua các căn biệt thự này. Nhiều khách ở Hà Nội muốn mua cả dãy biệt thự”, bà Nguyễn Xuân Hương, Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản Tập đoàn FLC cho biết.

Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán

Lãnh đạo thị xã Sầm Sơn, Tập đoàn FLC và các đối tác của FLC cắt băng chính thức mở bán khu biệt thự FLC Residences Sầm Sơn

Trong đợt mở bán đầu tiên này, Tập đoàn FLC đưa ra thị trường 292 căn thuộc khu The Luxury. Tuy nhiên, do số lượng người đặt mua vượt quá con số trên nên Tập đoàn đã quyết định mở rộng quỹ căn chào bán đợt này. Các căn được mở bán có diện tích từ 200 - 500 m2/căn, giá từ 11 - 15 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm tiền xây). Như vậy, chỉ với riêng hạng mục biệt thự FLC Residences Samson, bao gồm trên 1.000 căn, dự kiến Tập đoàn FLC sẽ thu về khoảng 7.000 tỷ đồng doanh số.

Lễ mở bán đã thu hút hơn 2.000 khách hàng và nhà đầu tư tham dự, ngồi trật kín hội trường trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ và theo dõi qua màn hình lớn đặt tại sảnh trước. Trong số đó, có rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư đến từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán

Một khách hàng đến từ TP. Thanh Hóa, đề nghị được giấu tên, cho biết: “Ngay từ khi dự án của Tập đoàn FLC bắt đầu khởi công, tôi đã quan tâm đến hạng mục biệt thự này. Tôi và một vài người bạn từ lâu đã muốn mua nhà tại thị xã Sầm Sơn để vừa làm tài sản bất động sản, vừa lấy chỗ cho gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần, bởi đường từ TP. Thanh Hóa về Sầm Sơn giờ rất thuận tiện, chỉ mất chưa đầy 15 phút. Tôi đã rất háo hức khi biết các căn biệt thự cao cấp của FLC chỉ có giá ngang bằng với nhà liền kề ở thị xã Sầm Sơn, trong khi lại được quy hoạch bài bản và nằm trong một quần thể sân golf, resort tiêu chuẩn quốc tế. Tôi quyết định đặt mua và chắc chắn sẽ giới thiệu với bạn bè của mình”.

Các căn biệt thự của FLC tại Sầm Sơn nằm trong quần thể dự án rộng trên 200 héc-ta, được Tập đoàn FLC đầu tư đồng bộ, bao gồm sân golf 18 lỗ dạng links, nhà câu lạc bộ golf rộng hơn 8.000 m2, khu resort 5 sao cao cấp gần 100 phòng mang thương hiệu Fusion, khách sạn 7 tầng và khu bungalow 5 sao với gần 600 phòng mang thương hiệu À La Carte, bể bơi nước mặn rộng 5.100 m2 - lớn nhất Việt Nam, trung tâm hội nghị quốc tế, các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời… Hầu hết hạng mục tại quần thể này đều do các đơn vị nổi tiếng nước ngoài đảm nhận từ thiết kế, quản lý thi công đến vận hành, khai thác.

Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán
Đã có trên 300 khách đăng ký mua biệt thự FLC Residences Samson, trong đó có trên 100 khách đã nộp tiền ngay trong ngày mở bán

Khu The Luxury mà FLC mở bán đợt này nằm kế sân golf 18 hố và cạnh khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Fusion Resort, dọc theo bờ biển Sầm Sơn. Ở vị trí này, mỗi căn biệt thự đều có một hướng nhìn ra biển, một hướng nhìn ra sân golf với không gian trải rộng. Ngoài ra, các con phố trong khu biệt thự được đặt tên theo các loài sinh vật biển như Ngọc Trai, Sao Biển, San Hô, Hải Sâm, Hải Long, Hải Yến… để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

“Chúng tôi mong muốn và cam kết mang lại cho quý khách hàng một không gian sống tuyệt vời, với đầy đủ tiện ích và gần gũi với thiên nhiên. Ở nơi đây, quý khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống như một kỳ nghỉ dài cùng gia đình, bạn bè và người thân”, bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, phát biểu tại lễ mở bán.

Việc FLC chọn cách phát triển các dự án nhà ở nằm trong một quần thể dự án lớn với tiện ích đồng bộ là phù hợp với xu hướng đầu tư bất động sản cao cấp hiện nay. Bài học về các khu biệt thự bỏ hoang vẫn còn đó, nguyên nhân chỉ vì chúng nằm trơ trọi giữa cánh đồng, hoặc cách xa các khu dân cư mà chẳng có thêm một tiện ích nào đi kèm. FLC cho biết, cách mà Tập đoàn phát triển dự án ở Sầm Sơn là nhằm tạo ra nhu cầu chứ không chỉ dừng ở đáp ứng nhu cầu.

Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán

Lễ mở bán thu hút sự tham dự của gần 2.000 khách mời

Nhận xét về Tập đoàn FLC cũng như về các sản phẩm bất động sản của Tập đoàn, trong bài phát biểu của mình tại lễ mở bán, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết: “Với các quý vị là nhà đầu tư, người quan tâm mua nhà để ở, tôi rất tự tin khi bảo đảm với các quý vị rằng, FLC là một trong những tập đoàn có tiềm lực và uy tín nhất ở Việt Nam hiện nay. Họ đầu tư rất bài bản, chuyên nghiệp và thần tốc. Các sản phẩm của họ rất phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Sản phẩm biệt thự mà quý vị được giới thiệu ngày hôm nay thể hiện một đẳng cấp khác biệt trong một quần thể có hạ tầng kết nối đồng bộ nhất”.

Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán

Phối cảnh khu The Luxury, thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn

Cũng tại lễ mở bán đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn FLC và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Thanh Hóa. Theo đó, Vietinbank – Chi nhánh Thanh Hóa cam kết sẽ thu xếp tài trợ vốn để FLC hoàn thiện các hạng mục dự án của FLC tại Sầm Sơn cũng như hỗ trợ khách hàng, nhà đầu tư mua biệt thự tại dự án này với tỷ lệ cho vay và lãi suất ưu đãi nhất.

Hơn 300 khách đặt mua biệt thự của FLC tại Sầm Sơn trong ngày mở bán
Khách mời may mắn được nhận phần thưởng tại lễ mở bán

Nhân dịp mở bán biệt thự FLC Residences Samson, Tập đoàn FLC đã tặng voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao À La Carte Sầm Sơn cho tất cả khách mời và tổ chức bốc thăm may mắn nhận quà tặng cho các khách tham dự với tổng giá trị quà tặng lên đến 1,4 tỷ đồng. Các khách đặt mua biệt thự trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở bán cũng sẽ được tặng ngay 01 lượng vàng SJC.

Hoàn Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Xem thêm
Phiên bản di động