“Cụm công nghiệp thu nhỏ” ở phường Văn Chương, quận Đống Đa

Hiểm họa khôn lường

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng mới đây tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát những điểm sản xuất tự phát, trái phép… thì theo điều tra của phóng viên, hiện nay, trên địa bàn phường Văn Chương, quận Đống Đa (một trong những quận trung tâm của Thủ đô) lại đang tồn tại một “cụm công nghiệp thu nhỏ” với hàng chục cơ sở hoạt động… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân quanh khu vực và đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào.
hiem hoa khon luong Ảnh: Nhà thờ Đức Bà Paris còn lại gì sau trận hỏa hoạn kinh hoàng?
hiem hoa khon luong Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn
hiem hoa khon luong Hàn Quốc: Hơn 4.000 người dân phải sơ tán trong vụ cháy thảm họa

“Quả bom nổ chậm”…

Theo đơn kêu cứu của người dân ở tổ 43 phường Văn Chương, quận Đống Đa: Khu tập thể nhân dân tổ 43 phường Văn Chương giáp ranh với Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường (Công ty CPXL&CKCĐ - có địa chỉ ở 460 phố Trần Quý Cáp), trước đây là xí nghiệp cơ khí chuyên sản xuất phụ kiện của Đường sắt Việt Nam.

hiem hoa khon luong
Hơn 30 doanh nghiệp đang thuê đất của Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường hoạt động ngày đêm.

Đến năm 2008, do yêu cầu của Thành phố chuyển các xí nghiệp ra khỏi nội đô, xí nghiệp này di chuyển xuống huyện Thường Tín để lại mặt bằng cho thuê. Hiện nay, có hàng chục cơ sở in ấn, giặt là, nước giải khát… hoạt động ngày đêm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn 90 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu.

Qua nhiều năm sản xuất kinh doanh, hậu quả là không khí xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi những chất thải từ các cơ sở in ấn, giặt là xả ra môi trường. Bên cạnh đó, vật liệu phế liệu từ các cơ sở này cũng được vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Đã từng có hỏa hoạn do chập điện nhưng cơ sở để xảy cháy không báo với cơ quan chức năng…

hiem hoa khon luong
Các cơ sở chuyên về in ấn gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn

Chiều 16/4, chúng tôi đã có mặt tại địa chỉ số 460 phố Trần Quý Cáp và khảo sát thực tế trong khu vực các cơ sở hoạt động in ấn, giặt là, nhà xưởng… mà người dân phường Văn Chương phản ánh. Tại đây có hàng chục cơ sở đang hoạt động nhộn nhịp trong diện tích khoảng trên 10.000 m2, đi sâu vào khoảng 200m và như ngõ cụt.

Các cơ sở hoạt động chủ yếu trong ngành in ấn, một số cơ sở giặt là, xưởng cơ khí, kho chứa nước giải khát… Có thể cảm nhận không khí ngột ngạt, khó thở tại đây. Ô tô, xe máy, xe chở hàng ra vào tấp nập với hàng trăm lao động đang làm việc. Nếu tại đây xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Đường Phan Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Văn Chương, cho biết: Sau khi nhận được kiến nghị của người dân, UBND phường đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng phường đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tổ công tác cũng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Về việc, người dân cho rằng, các cơ sở ngày đang hoạt động sai phép, trái phép trên diện tích đất cho thuê trái thẩm quyền, theo ông Tuấn Anh: “Về vấn đề này, UBND phường đã mời lãnh đạo Công ty CPXL&CKCĐ làm việc và yêu cầu xuất trình giấy phép kinh doanh cũng như các hợp đồng cho thuê đất đối với các cơ sở đang hoạt động. Sau đó, chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND quận để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Ông Bùi Tuấn Vượng – Tổ trưởng tổ 43, phường Văn Chương, bức xúc: Hàng chục cơ sở hoạt động ngày đêm suốt nhiều năm nay khiến người dân chúng tôi hàng ngày phải hít hóa chất độc hại. Nhiều người bị bệnh khó thở do đường hô hấp bị viêm nhiễm; gia tăng các bệnh suy tim mạch, tai biến, đột quỵ, thâm chí đã có trường hợp tử vong vì bị bệnh ung thư…

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tới Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường cũng như các cơ quan có thẩm quyền, song về phía công ty và các chủ doanh nghiệp hứa sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm, tiếng ồn nhưng đến nay lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, từ sau vụ cháy ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, người dân càng lo lắng hơn vì các cơ sở hoạt động ở đây đều không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy”.

Cơ quan thầm quyền cần sớm vào cuộc

Qua tìm hiểu, ngày 16/102018, UBND quận Đống Đa đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội báo cáo về tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty CPXL&CKCĐ. Theo UBND quận Đống Đa, Công ty CPXL&CKCĐ, trước đây là Nhà máy Cơ khí cầu đường, được thành lập từ năm 1993 theo quyết định của Bộ giao thông Vận tải.

Công ty ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội trên diện tích 13.474m2 tại địa điểm số 460 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, để sử dụng vào mục đích hoạt động sản xuất trong thời hạn thuê 10 năm (từ ngày 1/1/1996). Công ty đang sử dụng đất không đúng mục đích, cho các công ty tư nhân thuê lại để sản xuất, kinh doanh… và đang nợ tiền thuế đất.

Công ty nằm trong danh sách 15 cơ sở đề xuất di dời, không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực các quận nội thành. Trong quá trình hoạt động công ty đã cho các công ty thư nhân thuê để sản xuất, kinh doanh, gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể: Xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật. UBND quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước từ giữa năm 2018 nhưng công ty không thực hiện quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, chất lượng nước thải của công ty không đạt tiêu chuẩn cho phép. Ngày 30/5/2018, UBND quận Đống Đa đã có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cập nhạt vào danh sách thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải xử lý triệt để.

Ngày 25/7/2018, UBND quận Đống Đa đã tổ chức cuộc họp với đại diện các đơn vị, Sở, ban ngành đối với việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị thống nhất đề nghị UBND quận Đống Đa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên - Môi trường thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng đất, môi trường của Công ty để xử lý theo quy định…

Trao đổi với phóng viên, ông Đường Phan Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Văn Chương, cho biết: Sau khi nhận được kiến nghị của người dân, UBND phường đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng phường đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tổ công tác cũng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Về việc, người dân cho rằng, các cơ sở ngày đang hoạt động sai phép, trái phép trên diện tích đất cho thuê trái thẩm quyền, theo ông Tuấn Anh: “Về vấn đề này, UBND phường đã mời lãnh đạo Công ty CPXL&CKCĐlàm việc và yêu cầu xuất trình giấy phép kinh doanh cũng như các hợp đồng cho thuê đất đối với các cơ sở đang hoạt động. Sau đó, chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND quận để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Hơn 30 cơ sở tư nhân hoạt động ngay sát khu dân cư đang khiến hàng trăm người dân quanh khu vực ngày đêm lo lắng. Nếu các cơ quan chức năng không sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý thì khu vực này không khác gì “quả bom nổ chậm” và hậu quả sẽ không thể lường trước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động