Hàng loạt ô tô vô tư lấn làn xe máy trên cầu Thanh Trì

Tình trạng hàng loạt  xe ô tô đủ loại từ xe khách tới xe con ngang nhiên đi vào làn dành cho xe máy trên cầu Thanh Trì khiến giao thông thêm căng thẳng, nhất là trong khung giờ cao điểm.
hang loat o to vo tu lan lan xe may tren cau thanh tri Bán hàng rong trên cầu Thanh Trì: Hiểm họa tai nạn giao thông
hang loat o to vo tu lan lan xe may tren cau thanh tri Phạt tài xế đi sai làn trên cầu Thanh Trì
hang loat o to vo tu lan lan xe may tren cau thanh tri Bán hàng rong trên đường cao tốc: Hiểm nguy rình rập

Thời gian gần đây, báo Lao động Thủ đô nhận được nhiều phản ánh của người dân về hiện tượng xe ô tô đi lấn vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhất là vào giờ cao điểm, khi ùn ứ bắt đầu xuất hiện. Vấn đề này càng làm căng thẳng thêm tình hình giao thông tại “điểm nóng” cầu Thanh Trì.

Để xác nhận lời phản ánh của người dân, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã nhiều lần đến và ghi nhận các vấn đề về giao thông ở đây.

Theo ghi nhận, vào khoảng 16h, mới bắt đầu vào giờ cao điểm, chưa có quá nhiều xe tham gia lưu thông nhưng lại có đến hàng chục chiếc xe ô tô lớn bé ngang nhiên di chuyển vào làn dành cho xe máy trên cầu Thanh Trì. Mặc dù, cầu Thanh Trì được bố trí 2 phần đường riêng biệt cho ô tô, xe máy, được phân cách bằng các dải barie và có biển báo từ phía đầu cầu.

hang loat o to vo tu lan lan xe may tren cau thanh tri
Dù đã được phân cách bằng các dải barie và có biển báo từ phía đầu cầu nhưng xe ô tô vẫn vô tư lấn làn của xe máy. (Ảnh: L.Thắm)

Không những thế, khi lấn sang làn dành cho xe máy, các phương tiện này còn liên tục bóp còi inh ỏi để xin vượt bất chấp việc làn đường rất nhỏ có thể gây tai nạn nghiêm trọng.

Ông Ngô Quang Thạch, một người thường xuyên lưu thông trên cầu Thanh Trì bức xúc chia sẻ: “Không chỉ vào giờ cao điểm mà ngay cả những giờ bình thường, các loại ô tô từ xe con cho đến xe khách, xe tải đều vô tư lấn đường của xe máy. Không chỉ lấn một làn mà nhiều khi còn luôn cả hai làn xe máy khiến cho giao thông trên cầu thêm phần rối ren, ách tắc”.

hang loat o to vo tu lan lan xe may tren cau thanh tri
Nhiều xe ô tô chen lấn nhau, chiếm hết đường của xe máy (Ảnh: L.Thắm)

Điều đáng nói là, sau nhiều lần nhận được phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng mà cụ thể là Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã nhiều lần ra quân xử phạt thế như mỗi khi vắng bóng cơ quan chức năng thì tình trạng giao thông lộn xộn ở lại đây tiếp tục trở lại như cũ.

Về mức xử phạt đối với hành vi đi không đúng phần đường, làn đường của mình, theo luật sư Ngọc Anh: Tại Điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định 46 quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Tuy đã có quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đường của xe máy, thế nhưng hình phạt này chưa đủ sức răn đe đối với những hành vi liên quan. Bằng chứng là, dù nhiều lần bị xử phạt nhưng các tài xế ô tô vẫn vô tư vi phạm nhiều năm qua.

Để hạn chế tình trạng giao thông lộn xộn trên cầu thanh trì, luật sư Ngọc Anh cho rằng: “Cần phải xây dựng một chế tài xử phạt mạnh hơn, có tính răn đe cao hơn, để các tài xế sau khi bị phạt một lần biết sợ mà không dám vi phạm lần sau.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên cầu Thanh Trì. Nhờ sự phối hợp của người dân, để nắm bắt được các khung giờ cao điểm vi phạm, xử lý thật nghiêm, thật mạnh mới có thể chấm dứt tình trạng này”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động