Hàng không rõ nguồn gốc: BigC phủ nhận trách nhiệm

Thời gian gần đây, báo Lao động Thủ đô liên tiếp nhận được thông tin phản hồi từ độc giả, phản ánh việc sản phẩm bán trong hệ thống BigC không đảm bảo chất lượng và chưa qua kiểm nghiệm ATTP. 
hang khong ro nguon goc bigc phu nhan trach nhiem Phát hoảng với hàng chưa kiểm nghiệm ATTP trong hệ thống BigC
hang khong ro nguon goc bigc phu nhan trach nhiem Siêu thị Big C Thăng Long bán hàng quá đát, cháu bé nguy kịch
hang khong ro nguon goc bigc phu nhan trach nhiem Sau vụ ngạt khí ở Big C The Garden: “Cháy nhà mới ra mặt chuột”
hang khong ro nguon goc bigc phu nhan trach nhiem
Hệ thống siêu thị Big C rộng khắp cả nước. Mỗi siêu thị có khoảng hơn 40.000 mặt hàng để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Ảnh: internet.

Hàng không rõ nguồn gốc vẫn được thuê mặt bằng

Vụ việc đầu tiên vào đầu tháng 2/2016. Hai cháu gái trong gia đình chị Nguyễn Hoài Hương, hiện ở Tập thể Đài phát thanh 128C Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau khi uống lọ bột cam Nutri C 350g ở Siêu thị Big C Thăng Long, thì cả hai đều bị ngộ độc tiêu hóa, miệng nôn trôn tháo, sau đó tiêu chảy. Bác sĩ kết luận hai cháu bị ngộ độc thực phẩm, và rất may mắn hai cô con gái của chị đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tá hỏa, gia đình chị mới để ý để ý đến sản phẩm các con chị dùng, thì thấy sản phẩm Nutri C 350g mua ở siêu thị BigC Thăng Long đã hết hạn sử dụng ngày 18/05/2015, tức là quá hạn gần 9 tháng. Lúc mua cô con gái 13 tuổi của chị chọn để vào giỏ thanh toán, nên chị không kịp để ý hạn sử dụng ghi trên sản phẩm.

Sau sự việc này, phía BigC đã cử nhân viên tên Thủy phụ trách quầy của Siêu thị Big C Thăng Long đã đến nhà thương lượng không thành do chị Hương không đồng ý. Chị muốn qua báo Lao động Thủ đô cảnh báo cho các ông bố bà mẹ biết để cảnh giác khi mua sản phẩm tại đây.

Sản phẩm Nutri C có xuất xứ từ Indonexia do công ty TNHH TM Vạn Kim nhập khẩu. Ngay sau khi Báo Lao động Thủ đô phản ánh, đại diện phía đơn vị nhập khẩu cho biết Vạn Kim có chính sách bán hàng rất tốt, hỗ trợ khách hàng tối đa. Nếu hàng bán sắp hoặc đã hết hạn sử dụng, Vạn Kim sẵn sàng thu hồi lại để đổi lấy sản phẩm mới.

Phía đơn vị nhập khẩu cũng yêu cầu báo Lao động Thủ đô phản ánh vấn đề này tới độc giả, để độc giả yên tâm dùng sản phẩm của mình. Đó là trao đổi của Công ty TNHH TM Vạn Kim, đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Nutri C 350g vào hệ thống siêu thị BigC. Nhưng không hiểu sao sản phẩm này đã quá hạn 9 tháng mà vẫn vô tư bày bán.

PV báo Lao động Thủ đô đã nhiều lần liên hệ với đại diện hệ thống BigC để trả lời về vấn đề này, tuy nhiên đều nhận được sự im lặng.

Chưa chìm vụ thứ nhất thì mới đây, báo Lao động Thủ đô tiếp tục nhận được thông tin có sản phẩm trà được bán tại mặt bằng cho thuê thuộc hệ thống BigC chưa qua khâu kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng, gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, báo Lao động Thủ đô đã tích cực vào cuộc để làm rõ vấn đề của độc giả phản ánh. Qua tìm hiểu, PV thấy không chỉ riêng một điểm trong siêu thị BigC Thăng Long bày bán loại trà chưa qua kiểm nghiệm này, mà còn nhiều điểm thuộc hệ thống của BigC khác.

Cụ thể, tại BigC Hồ Gươm, BigC Hải Phòng và BigC Ninh Bình có bày bán sản phẩm Trà Hồng Sâm mang thương hiệu Tình Trà. Tại BigC Long Biên bày bán sản phẩm mang thương hiệu Trà Hồng Sâm Bắc, một sản phẩm của Gold Tea.

PV quan sát thấy trên bao bì của sản phẩm Trà Hồng Sâm không ghi số hiệu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Mã vạch sản phẩm được in trên bao bì một cách qua loa, khi dùng thiết bị quét mã vạch sản phẩm thì không ra được thông tin từ nhà sản xuất. Điều đặc biệt là trên bao bì của sản phẩm mang thương hiệu Tình Trà mà PV thu được từ những điểm khác nhau của hệ thống đều có mẫu mã, tên doanh nghiệp giống nhau. Chỉ khác nhau ở số điện thoại người liên hệ để mua hàng.

Đối với sản phẩm Trà hồng sâm của công ty TNHH Thế giới Trà thảo mộc và của GoldTea co.ltd cũng vậy, không thông tin về số giấy phép kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, không có hướng dẫn bảo quản.

PV báo Lao động Thủ đô đã liên hệ theo số điện thoại của nhà cung cấp ghi trên bao bì sản phầm trà trên, tất cả 3 nhà cung cấp đều thừa nhận là sản phẩm của mình chưa qua kiểm nghiệm ATTP.

hang khong ro nguon goc bigc phu nhan trach nhiem
Hai sản phẩm được độc giả cung cấp thông tin là không rõ nguồn gốc và quá hạn sử dụng được bày bán tại  BigC.

BigC phủ nhận trách nhiệm 

Trả lời câu hỏi của PV về việc muốn thuê gian hàng để bày bán sản phẩm vào hệ thống BigC cần phải có giấy tờ gì. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, phụ trách truyền thông của hệ thống BigC miền Bắc và miền Trung cho biết: “Trung tâm thương mại của chúng tôi là đơn vị cho thuê mặt bằng để các đối tác thực hiện việc kinh doanh sản phẩm. Để ký hợp đồng, đơn vị thuê cần cung cấp CMTND và sổ hộ khẩu nếu là cá nhân và giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế đối với các doanh nghiệp và thông báo cho chúng tôi mặt hàng mong muốn kinh doanh tại TTTM”.

Trong phần trả lời này, đại diện phía BigC không hề đả động đến giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm, cũng như ATTP đối với sản phẩm của đối tác thuê gian hàng tại đây.

Lật lại vấn đề, nếu rủi người tiêu dùng mua sản phẩm của các gian hàng thuê ở hệ thống BigC bị ngộ độc hay xảy ra bất chắc, phía BigC tính sao? Bà Huyền cho biết: “Theo quy định của hợp đồng thuê, đơn vị thuê mặt bằng chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp.” Đó là câu trả lời dành cho các sản phẩm thuộc các gian hàng thuê mặt bằng nơi đây. Vậy còn sản phẩm do chính hệ thống siêu thị nhập vào thì sao? Sao lại để một sản phẩm quá hạn sử dụng đến 9 tháng ngang nhiên tuồn đến tay người tiêu dùng?

Với câu trả lời này, người mua hàng sẽ không khỏi hoang mang. Bởi người tiêu dùng chọn mua hàng trong hệ thống BigC dựa trên uy tín và trách nhiệm của đơn vị cho thuê mặt bằng là BigC. Nếu giờ BigC không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng biết tin ai, liệu có yên tâm mua sản phẩm ở đây nữa hay không?

Khi PV phản ánh với đại diện BigC về việc đang cho một loạt các gian hàng bày bán sản phẩm Trà Hồng Sâm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm nghiệm ATTP tại hệ thống. Vị đại diện BigC cho biết: “Ngay sau khi Quý báo phản ánh về gian hàng kinh doanh sản phẩm trà, chúng tôi tạm thời dừng việc kinh doanh của gian hàng này để làm rõ thông tin”. Tuy nhiên, khi PV có mặt tại BigC Ninh Bình và Hải Phòng thì vẫn đang bày bán như chưa hề có sự can thiệp từ phía lãnh đạo hệ thống BigC.

Phải chăng BigC đã quá coi thường sức khỏe người tiêu dùng mà bán hàng quá hạn sử dụng, bán rẻ uy tín thương hiệu của mình, để cho những sản phẩm kém chất lượng được đẩy vào hệ thống?

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin thêm về việc này.

hang khong ro nguon goc bigc phu nhan trach nhiem

Luật sư Nguyễn Văn Tân - Công ty Luật TNHH Dương Khôi Minh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Trách nhiệm của Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại thì: Đơn vị cho thuê mặt bằng phải thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hóa trong khu vực chợ, trung tâm thương mại; Định kỳ sáu (06) tháng một lần thông báo, phối hợp với các cơ quan chức năng về thương mại, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng trong việc kiểm soát chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại do mình quản lý; Báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác

Cũng theo Ls Tân, ngoài việc quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng, Big C phải còn có trách nhiệm giám sát, kiểm tra đối với chất lượng, số lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, hàng hóa do các thương nhân thuê mặt bằng của Big C cung cấp. Nếu Big C không thực hiện đúng các quy định về nghĩa vụ của mình gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì người tiêu dùng có quyền yêu cầu Big C phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật. Để làm rõ các sai phạm của Big C cũng như của các thương nhân hiện đang thuê mặt bằng của Big C, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với việc chấp hành quy định Pháp luật của toàn bộ hệ thống Big C, có biện pháp xử lý thích đáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng.

 

 

Thành Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuyên truyền pháp luật lao động cho hơn 300 công nhân huyện Quỳ Hợp

Tuyên truyền pháp luật lao động cho hơn 300 công nhân huyện Quỳ Hợp

Ngày 16/4, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳ Hợp tổ chức chương trình “Truyền thông pháp luật, nâng cao kỹ năng và giao lưu văn hóa, văn nghệ trong công nhân, viên chức và người lao động”.
Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi và tay chân miệng

Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi và tay chân miệng

Trước tình hình bệnh sởi và tay chân miệng có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn Thành phố, hôm nay, 16/4, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã ký công văn khẩn số 147/SYT-NVY về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi và tay chân miệng.
Giá xăng ngày 17/4 có thể giảm gần 450 đồng/lít?

Giá xăng ngày 17/4 có thể giảm gần 450 đồng/lít?

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới tuần qua các chuyên gia nhận định, trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 17/4, giá xăng có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 350 - 450 đồng/lít, trong khi đó giá dầu diesel giảm ít hơn ở mức gần 300 đồng/lít.
Kiểm lâm Nghệ An chấn chỉnh hoạt động tại các vườn thú

Kiểm lâm Nghệ An chấn chỉnh hoạt động tại các vườn thú

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chấn chỉnh hoạt động tại các vườn thú sau khi xuất hiện hình ảnh du khách tiếp xúc với hổ nuôi nhốt.
Cơ quan Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Cơ quan Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Ngày 16/4, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ.
San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 1: Dân lấp hồ, Chủ tịch xã Minh Quang ở đâu?

Hồ Đầm (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã Minh Quang quản lý, và hiện cho một người dân địa phương thầu lại để nuôi thả cá. Tuy nhiên, mới đây hàng chục mét khối đất, đá được người dân đổ xuống để san lấp, ngăn dòng chảy… Vậy nhưng, chính quyền địa phương không xử lý vi phạm kịp thời, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm?
Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố luôn đổi mới nội dung, linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, thực sự là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt các đơn vị trong Cụm đã ký kết và triển khai hiệu quả các nội dung thi đua, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn của đơn vị ngày càng phát triển.

Tin khác

59 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trong quý I/2025

59 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trong quý I/2025

Quý I/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước ước tính tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng cao nhất của quý I kể từ năm 2020 đến nay. Đặc biệt, có đến 59/63 tỉnh, thành phố có chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024.
Quý I/2025: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024

Quý I/2025: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 3/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,03% so với tháng trước, nhưng lại tăng 1,3% so với tháng 12/2024, và tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,01%.
Khung pháp lý toàn diện cho công tác bảo vệ người tiêu dùng

Khung pháp lý toàn diện cho công tác bảo vệ người tiêu dùng

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, đây được coi là một dấu mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, để thực thi hiệu quả khung pháp lý này, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin là một trong những trọng tâm cơ bản.
Bước tiến mới trong hợp tác bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số

Bước tiến mới trong hợp tác bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số

"Về mặt thực tế thì giao dịch thương mại điện tử càng nhiều, vi phạm càng nhiều. Làm sao để có thể phát hiện ra những vi phạm đó, từ phát hiện mới ra được phương án để giải quyết vi phạm. Chúng tôi rất trông đợi vào biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh quốc gia với Vương quốc Anh để có thể tìm ra một phương án nào đó...", bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chia sẻ.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi hội nhập thương mại điện tử quốc tế

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi hội nhập thương mại điện tử quốc tế

Ghi nhận vai trò quan trọng và sự cần thiết của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã tập trung, quan tâm chỉ đạo, ban hành các định hướng, chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi và nâng cao vị thế của người tiêu dùng trong xã hội.
Giờ Trái đất 2025, tiết kiệm gần 1 tỉ đồng sau 1 giờ tắt điện

Giờ Trái đất 2025, tiết kiệm gần 1 tỉ đồng sau 1 giờ tắt điện

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sau 1 giờ tắt đèn sự kiện Giờ Trái đất năm 2025 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3/2025), cả nước đã tiết kiệm lượng điện năng là 448.000 kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng.
Tỉnh Nghệ An có 712 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên

Tỉnh Nghệ An có 712 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 2 năm 2024.
Nỗi lo tăng giá tiêu dùng!

Nỗi lo tăng giá tiêu dùng!

Ngày 18/3, iPOS.vn và Nestlé Professional công bố báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2024, đây là dự án nghiên cứu chuyên sâu thường niên.
Bộ Công Thương phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025

Bộ Công Thương phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025

Chiều 14/3, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng trách nhiệm”.
Tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp ngành chăn nuôi đầu tư theo hướng công nghệ cao

Tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp ngành chăn nuôi đầu tư theo hướng công nghệ cao

Cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững; thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đầu tư cho chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh và môi trường.
Xem thêm
Phiên bản di động