Hàng giả tung hoành Sài thành

Gần đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, cũng là thời điểm các lò sản xuất hàng giả, hàng nhái ở TP Hồ Chí Minh tung hoành.

Hàng nhái khắp phố

Ngày 28/1, lực lượng trinh sát thuộc phòng 4, Cục Cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49B) - Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường (QLTT) huyện Bình Chánh (TPHCM) tiến hành mật phục và bắt quả tang lò sản xuất kẹo sô cô la giả thương hiệu nổi tiếng của Nhật Meiji, Milky... thuộc ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Cơ sở sản xuất này khoác lớp áo là Công ty TNHH Ngọc Long. Lực lượng chức năng phát hiện lò sản xuất này còn hiện hữu khoảng 4 tấn nguyên liệu phế phẩm lẫn thành phẩm đã được sản xuất thành các nhãn hiệu kẹo nói trên.  Khám xét trong kho hàng của Công ty Ngọc Long, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm mấy trăm kg nhãn, thùng hàng dùng để đóng gói các sản phẩm giả thương hiệu kẹo sô cô la nước ngoài và một lượng lớn bộ cacao phế phẩm trữ để phục vụ sản xuất. Trước đó, C49B bắt quả tang xe tải của công ty TNHH quốc tế Sông Hồng (trụ sở tại quận Gò Vấp, TPHCM) đang vận chuyển 500 ký phế phẩm bột ca cao giao cho cho Công ty Ngọc Long. Cùng ngày, tổ công tác của C49B tiếp tục phối hợp với Công an quận 12 kiểm tra kho hàng của Công ty quốc tế Sông Hồng (ở phường An Phú Đông, quận Gò Vấp) thì phát hiện khoảng 10 tấn gồm các thực phẩm hương liệu được nhập từ nước ngoài. Riêng nguyên  liệu bột ca cao Công ty Sông Hồng thừa nhận là phế phẩm được thu mua trôi nổi ở các khu công nghiệp tại Bình Dương.

Thông tin từ C49B cho biết, cuộc truy xét này đã được C49B lên kế hoạch và cho trinh sát điều tra khá lâu. Qua điều tra phát hiện một đường dây chuyên móc nối thu mua nguyên liệu phế thải, quá đát bán lại cho các lò sản xuất bánh kẹo giả. Sau khi có thành phẩm, những lò này đóng gói như hàng thật và tung ra thị trường.

Dạo qua các khu vực thương mại trong thành phố có thể dễ dàng nhận thấy các loại hàng nhái, hàng giả của các thương hiệu và trở thành mối đe dọa đối với những nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống như Nhật Tảo, chợ tự phát xung quanh khu dân cư Bắc Lương Bèo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), chợ tự phát ban đêm dọc tuyến Tô Hiến Thành (gần Siêu thị BigC, quận 10), chợ Bến Thành (quận 1), các trung tâm mua sắm như chợ Nga, Saigon Square (góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, quận 1), Saigon Square (181-187 Hai Bà Trưng, quận 3)… đều thấy các thương hiệu túi, ví xách da, mỹ phẩm, thời trang…giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Một người chuyên kinh doanh loại hàng này rỉ tai chúng tôi rằng, chỉ cần vào internet tìm nhãn hàng, chủng loại, kích thước và đặt biệt là mã số của các thương hiệu xịn dù đó là Gucci, Louis Vouitton…gọi cho anh ta, 1 tuần sau sẽ có hàng giao tận tay. Thực tế, nguồn hàng faxe này đã tồn tại nhiều năm qua, trên cơ sở liên kết những nơi cung cấp Nam – Bắc và lò sản xuất ở Quảng Tây, Quảng Đông (Trung Quốc).  

Chật vật  

Trong  11 tháng đầu năm 2014, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 TPHCM đã kiểm tra tổng cộng 56.052 vụ, phát hiện 51.228 vụ vi phạm. Trong đó hàng cấm, hàng nhập lậu đáng báo động vì số vụ vi phạm lên tới  3.772 vụ, tăng 242% so với cùng kỳ.

Tình hình hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Theo ông Nguyễn Văn Bách, Chi cục phó Chi cục QLTT TPHCM nhận định, khó khăn chủ yếu của lực lượng QLTT hiện nay là công tác phát hiện vụ việc vi phạm. Từ đầu năm 2014 đến nay, Chi cục QLTT kiểm tra, phát hiện gần 4.600 vụ vi phạm, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2013. Trong số này, có 1.470 vụ hàng cấm, 1.200 vụ hàng nhập lậu, 308 vụ hàng giả... Tổng số tiền xử phạt trên 79 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước. Số hàng giả buộc phải tiêu hủy trị giá hơn 9,8 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng - Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố (Ban chỉ đạo 389) cho biết, tình hình gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối. Thực tế đã có việc các đối tượng lợi dụng luồng xanh, luồng vàng (chỉ kiểm tra đại diện tỉ lệ 5%-10% lô hàng) để tuồn hàng nhập lậu vào, sau đó hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng hợp pháp. Hàng nhập từ các tỉnh, thành có đường biên giới chở vào thành phố phần lớn bằng xe tải, trộn lẫn với hàng hợp pháp, sử dụng chứng từ hợp pháp của lô hàng khác để vận chuyển. Đặc biệt, gần đây các đối tượng còn thực hiện hành vi buôn lậu thông qua thủ đoạn mới là làm giả bộ chứng từ ngoại nhập khẩu, làm tờ khai giả, giả dấu nhân viên kiểm hóa hải quan đóng lên phiếu EIR (phiếu giao nhận container), con dấu của cơ quan hải quan để đánh tráo số lượng lớn container hàng nhập lậu ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan”.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố cho biết, tính đến giữa tháng 11/2014 Cục đã phát hiện và lập biên bản 3.085 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa 217 tỉ đồng. Trong đó, gian lận thương mại là 424 vụ, còn lại là buôn lậu, vận chuyển trái phép. Thực tế, đã có hiện tượng lợi dụng hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) nhằm khai báo tên hàng có thuế suất thấp, không ảnh hưởng đến chính sách để được máy phân luồng xanh, luồng vàng nhằm trốn thuế, gian lận thương mại. Cụ thể, cùng một lô hàng nhưng doanh nghiệp khai báo nhiều  tờ khai ở cùng một chi cục hoặc khác chi cục, nếu luồng đỏ thì hủy tờ khai, chọn luồng vàng, xanh để thông quan, đưa hàng xuất khẩu vào cảng gần đến giờ tàu khởi hành.

Trần Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 4/12, giá xăng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở mức từ 450 - 534 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu lại được điều chỉnh giảm mạnh lên đến 580 đồng/lít.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025

Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025

Tối 3/12, tại phố Văn Tân, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND phường Hoàng Liệt tổ chức khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025. Hội chợ quy tụ hơn 130 gian hàng với hàng trăm đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kết nối cung - cầu hàng hoá trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán 2026.
Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao

Sáng 4/12, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến giằng co khi các thương hiệu lớn điều chỉnh không đồng nhất. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ.
Xem thêm
Phiên bản di động