Hà Nội siêu nóng: Bún đậu sang chảnh, câu khách bằng máy lạnh

Dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ C, nhiều người Hà Nội, nhất là dân văn phòng không muốn ra ngoài ăn trưa. Cũng vì nắng nóng, nên nhiều dịch vụ lên đời, trong đó bún đậu cũng lắp phòng điều hòa hút để câu kéo khách.
ha noi sieu nong bun dau sang chanh cau khach bang may lanh Nắng nóng diện rộng bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước
ha noi sieu nong bun dau sang chanh cau khach bang may lanh Nguy cơ nhiễm bệnh từ... nước đá "bẩn"
ha noi sieu nong bun dau sang chanh cau khach bang may lanh Những thực phẩm nên hạn chế ăn trong mùa hè

Bình thường, bún đậu mắm tôm được hiểu là món ăn vỉa hè dân dã, nhưng dưới cái nóng cháy da cháy thịt ở Hà Nội mấy hôm nay, người ta cũng "nâng đời" món ăn này lên bằng cách trang bị thêm điều hoà, phòng lạnh để phục vụ các thượng đế.

Nằm trên con phố nhỏ thuộc quận Long Biên (Hà Nội), quán bún đậu có phòng điều hòa đang gây chú ý khi nâng đời sản phẩm từ vỉa hè vào phòng lạnh. Trong căn phòng chỉ rộng hơn 30 m2 mát lạnh, có đến hơn 20 thực khách đang say sưa thưởng thức món bún đậu, người ta vẫn thấy thỉnh thoảng trong không khí vẫn đượm mùi mắm tôm, xen lẫn các mùi đậu rán, chanh, tỏi...

ha noi sieu nong bun dau sang chanh cau khach bang may lanh
Bún đậu điều hòa, ý tưởng kinh doanh độc đáo theo mùa nắng nóng tại Hà Nội

  Anh Minh, 1 thực khách tại quán bún đậu trên cho biết: "Nắng nóng không ai muốn vừa ăn vừa nhễ nhại lau mồ hôi nên tôi chọn quán này ăn. Tuy nhiên, do lượng người đông, chật chội nên máy nhiều lúc không tải được".

Theo chủ quán bún đậu, nhờ có lắp điều hòa nên quán đông khách hẳn lên, trưa từ 11 đến 12h, quán đông chật khách. Ngoài điều hòa treo tường chạy hết công suất, 1 điều hòa cây cũng được huy động để phục vụ thượng đế ăn trưa trong dịp nắng nóng tại Hà Nội.

Những ngày nắng nóng này, rất nhiều dịch vụ ăn uống phải xoay nhiều cách để giữ khách, kéo khách. Chính vì vậy, bún đậu phòng điều hòa được xem là ý tưởng tốt. Nếu không dùng điều hòa thì lượng khách sẽ hụt lớn, tiền thuê cửa hàng vẫn vậy, tiền điện quạt cũng bằng 2/3, do đó phương án điều hòa được xem là khả thi nhất.

"Cà phê máy lạnh, khách ngồi bao lâu là tùy thích, có người ngồi cả buổi nên quán phải bật điều hòa liên tục, còn đối với cửa hàng ăn thì khách ngồi lâu lắm cũng chỉ 1 tiếng đồng hồ. Đời sống lên cao, những điều kiện này cũng cần được các quán đáp ứng, nếu không có điều hòa chắc không thể giữ khách vì quá nóng, quá đông, chưa ăn đã mệt chứ chưa nói đến đi lại nắng nóng", chủ quán cho biết.

ha noi sieu nong bun dau sang chanh cau khach bang may lanh
Quán bún đậu sắm điều hòa "nâng đời" vì nắng nóng nên rất đông khách

  Cũng theo một số chủ quán ăn, đã đầu tư thuê quán phải theo trào lưu, nếu không mất khách ngay. Để cạnh tranh được với những quán ăn văn phòng sang trọng, quán đồ ăn nhanh rộng và mát, các cửa hàng ăn vỉa hè phải “nâng đời” dịch vụ mà vẫn phải đảm bảo tiêu chí: ngon, rẻ và phù hợp.

“Đầu tư 1 đến 2 máy điều hòa mất hơn 10 triệu, sửa sang lại phòng mất 20 triệu nữa, con số mà quán tôi phải bỏ ra cũng khá lớn. Tuy nhiên, việc chẳng đừng vì không làm thì không có khách, tiền thuê nhà vẫn vậy trong khi áp lực phải cạnh tranh với các quán ăn khác nữa chứ”, chủ quán ăn chia sẻ.

Tuy nhiên, theo một số thực khách thì việc nâng đời dịch vụ ăn uống “bún đậu, điều hòa” cần phải có phòng rộng, sạch sẽ bởi đặc thù của món ăn này có mắm tôm rất dậy mùi và cả phòng điều hòa sẽ được “cuộn” trong mùi mắm tôm, chanh, tỏi và ớt, rất khó chịu, nhất là đối với dân văn phòng. Chính vì vậy, nhiều thực khách cho rằng, quán phải giữ phòng ăn thật sạch sẽ, điều hòa phải vệ sinh thường xuyên, có quạt thông gió để đảm bảo khí lưu thông và giải phóng mùi trong phòng lạnh.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động