Hạ Long, Quảng Ninh: Tự ý chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền tỷ!

Góp đất, bỏ tiền tỷ để làm dự án khu dân cư, nhưng nhiều năm nay, những hộ dân nằm trong khu “đất vàng” ở tổ 48, khu 3, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long phải sống trong cảnh “khóc dở mếu dở” vì người được ủy quyền thực hiện dự án tự ý bán đất đẩy họ vào cuộc sống khốn khó.
Hạ Long, Quảng Ninh: Tự ý chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền tỷ! Quản lý trật tự đô thị: Nơi siết chặt, nơi thả lỏng
Hạ Long, Quảng Ninh: Tự ý chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền tỷ! 6 “nỗi sợ” của ngành du lịch Việt Nam: Hy vọng sẽ được hóa giải

“Mất cả chì lẫn chài”

Đưa tay chỉ về phía khu “đất vàng”, với một số ngôi nhà đang xây dở, rêu mốc bám đầy, sắt thép hoen rỉ, chị Vũ Thị Thúy Vân, trú tại tổ 8, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết: Năm 2004, 5 hộ dân ở tổ 48, khu 3, P. Bạch Đằng, TP Hạ Long (trong đó có mẹ chị Vân là bà Phùng Thị Thiểm) ủy quyền cho chị thực hiện các thủ tục xin quy hoạch khu dân cư phía Đông đường lên Nhà thờ. Theo cam kết, chị Vân phải hạ nền xuống cốt 0, cải tạo mặt bằng và kè lại tường cho đường lên dốc Nhà thờ. Đổi lại, chị sẽ được nhận 50% tổng diện tích đất, còn 5 hộ gia đình kia nhận 50% diện tích còn lại.

Hạ Long, Quảng Ninh: Tự ý chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền tỷ!
Dự án khu dân cư xây dựng dang dở

Sau khi được ủy quyền của các hộ dân, chị Vân thực hiện theo đúng cam kết. Tuy nhiên, do thủ tục phức tạp, chi phí đầu tư lớn nên cuối năm 2008, đầu 2009, chị Vân đã mời ông Phạm Quốc Hùng và bà Nguyễn Bảo Thoa cùng bỏ vốn để thực hiện dự án. Tiếp đến, bà Thoa tiến cử thêm ông Nguyễn Tuấn Việt, trú tại số 51A, tổ 7, khu 4, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) đứng ra làm đại diện ủy quyền để thực hiện các thủ tục và xúc tiến dự án. Sự thay đổi này được 5 hộ dân đồng ý bằng việc ký hợp đồng ủy quyền ngày 20/5/2009 tại Phòng Tư pháp TP Hạ Long. Theo đó, ông Việt được những hộ dân này ủy quyền thực hiện các thủ tục xin phê duyệt dự án và các công việc khác có liên quan.

Căn cứ hợp đồng ủy quyền, ông Việt đã tiến hành các thủ tục cần thiết. Ngày 25/12/2009, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 4260/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Đông đường lên Nhà thờ tại P.Bạch Đằng, TP Hạ Long; ngày 06/02/2010, Phòng Quản lý đô thị TP Hạ Long đã cấp giấy phép xây dựng số 59/GPXD…

Ngày 15/03/2010, các nhà đầu tư cùng 5 hộ dân đã họp để triển khai khởi công công trình. Sau buổi họp trên, ngoài số tiền đã bỏ ra để đầu tư trước đây, chị Vân còn đưa thêm cho ông Việt 3,2 tỷ đồng nữa. Tiếp đến ngày 03/12/2010, ông Việt còn nhận của chị Vân một giấy chứng nhận QSD đất số: AD658000 mang tên bà Phùng Thị Thiểm (mẹ bà Vân).

Sau khi chị Vân đưa tiền và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Việt cứ lẳng lặng thực hiện công việc, không hề thông báo cho chị biết đã làm những việc gì, đầu tư bao nhiêu, số tiền chị đưa cho ông Việt đã dùng vào việc gì, không công khai và không quyết toán.

Đến giữa năm 2011, chúng tôi phát sinh mâu thuẫn vì không thống nhất được về việc góp thêm vốn và việc chia lợi nhuận từ dự án. Trong đó có việc bà Thoa, ông Hùng, ông Việt đòi hưởng rất nhiều lợi ích, mà không tính đến công sức, tiền của chị Vân đã bỏ ra. Do đó, công trình đang thi công bị dừng lại cho đến nay.

Việc không tiếp tục triển khai thi công đã gây ra bức xúc cho các hộ dân và phát sinh khiếu kiện. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc đang được giải quyết lại từ đầu theo thủ tục dân sự sơ thẩm.

Cần xử lý hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chị Vân cho biết, trong lúc mọi việc chưa ngã ngũ, thì ông Việt đã lợi dụng địa vị đại diện ủy quyền cho các hộ dân, để lừa dối họ ký vào một bản hợp đồng ủy quyền mới đề ngày 12/11/2010, sau đó mang đến Phòng Tư pháp TP Hạ Long nhờ chứng thực. Theo nội dung của hợp đồng ủy quyền thì các hộ dân đồng ý cho ông Việt được thụ hưởng thù lao và chi phí tương đương với giá trị quyền sử dụng đất của 13/18 lô đất trong quy hoạch còn 05/18 lô đất cấp trả lại cho 05 hộ dân. Việc làm của ông Việt không hề thông báo cho chị Vân và không đề cập đến quyền lợi của chị với tư cách là người góp vốn.

Tuy nhiên, hợp đồng này đã bị những người ủy quyền tố cáo là man trá. Tại văn bản ngày 30/05/2012, Phòng Tư pháp TP Hạ Long đã xác nhận “...Ông Việt đã có hành vi gian dối vì thực sự những người ủy quyền không ký hợp đồng ủy quyền trước mặt cán bộ phòng Tư pháp, khi ký hợp đồng ngày 12/11/2010 không có mặt những người ủy quyền... do ông Việt có hành vi gian dối nên phòng Tư pháp đã thông báo hủy hợp đồng ủy quyền”.

Chị Vân cho biết: “Khi biết ông Việt gian dối, tôi đã yêu cầu ông ấy quyết toán toàn bộ chi phí công trình, tìm biện pháp để tháo gỡ hay giải quyết các khó khăn liên quan đến công việc nhưng ông Việt không trả lời, cũng không hợp tác, không công khai giải trình về chi phí đầu tư.Chưa hết, dựa vào hợp đồng ủy quyền gian dối ký ngày12/11/2010 (đã bị hủy bỏ), ông Việt đã tự ý chuyển nhượng bất hợp pháp thửa đất số 09 và số 13 cho người khác. Toàn bộ số tiền bán đất, ông ta đã chiếm đoạt và không hề đả động đến lợi ích của các hộ dân cũng như của tôi”.

Tuy nhiên, hợp đồng này đã bị những người ủy quyền tố cáo là man trá. Tại văn bản ngày 30/05/2012, Phòng Tư pháp TP Hạ Long đã xác nhận “...Ông Việt đã có hành vi gian dối vì thực sự những người ủy quyền không ký hợp đồng ủy quyền trước mặt cán bộ phòng Tư pháp, khi ký hợp đồng ngày 12/11/2010 không có mặt những người ủy quyền... do ông Việt có hành vi gian dối nên phòng Tư pháp đã thông báo hủy hợp đồng ủy quyền”.

Được biết, ngày 25/9 vừa qua, UBND TP Hạ Long họp, có chủ trương sẽ cắt cho mỗi hộ 1 suất đất. Tuy nhiên, bà Vân là một trong chủ đầu tư nhưng không hề biết chủ trương này. Cũng không biết nội dung cuộc họp này. Về phía Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long cho biết, vụ việc đang được thụ lý nên không đồng ý.

Cụ thể, vào ngày 10/09/2009, ông Việt đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 13 với giá 4,34 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Hạnh (ở tổ 6, khu 5, P. Yết Kiêu, TP Hạ Long). Tiếp đến ngày 24/03/2010, ông Việt lại ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 09 với giá 5,616 tỷ đồng cho một người khác nữa.

Việc ông Việt bán đất, chỉ sau này khi xảy ra tranh chấp, chị Vân mới được biết. Sau đó, chị Vân đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xem xét, xử lý hành vi tự ý bán tài sản của ông Việt.

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, Đoàn luật sư TP Hà Nội: Nếu có căn cứ chứng minh việc ông Việt tự ý chuyển nhượng QSD đất tại các thửa đất số 09 và 13 cho người khác, mà không có sự ủy quyền của các hộ dân, cũng như không có sự bàn bạc thống nhất giữa các đồng chủ đầu tư là đúng sự thật, thì hành vi này có dấu hiệu của tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi vì, tính đến thời điểm này, QSD đất đối với các thửa đất nói trên, hoặc là của các hộ dân (với tư cách là chủ đầu tư), hoặc thuộc quyền thụ hưởng của các đồng chủ đầu tư (gồm chị Vân, ông Việt, bà Thoa, ông Hùng), chứ không phải là tài sản của cá nhân ông Việt để có thể tự ý bán cho người khác mà không tham vấn và được sự đồng ý của những người có liên quan”.

Minh Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động