Giữ bình yên cho mùa Xuân nở hoa

Khi mà người dân Thủ đô đang náo nức đón chờ một cái Tết đoàn viên, sum họp gia đình thì các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội vẫn đang “căng mình” trên mọi mặt trận để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
giu binh yen cho mua xuan no hoa Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt một số luật mới cho cán bộ chiến sỹ
giu binh yen cho mua xuan no hoa Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đỡ cô gái trẻ lang thang suốt 3 ngày Tết

Đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an TP Hà Nội, những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sỹ đang rất tất bật với nhiều nhiệm vụ cam go trước mắt, nhằm đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm trên địa bàn Thành phố. Thời điểm “tháng củ mật”, theo quy luật, các loại tội phạm hình sự lại có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

giu binh yen cho mua xuan no hoa
Lực lượng CSCĐ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân Thủ đô vui Tết, đón xuân yên bình.

Gặp chúng tôi ngay trước cổng số 7 Thiền Quang (trụ sở Phòng CSHS), một cán bộ Đội Chống cướp và cướp giật tài sản chia sẻ: Những ngày cuối năm, anh em trong đội đã triệt phá được nhiều vụ cướp tài sản trên nhiều địa bàn thành phố với tính chất hết sức phức tạp. Càng những ngày gần Tết, tội phạm cướp lại càng manh động. Khi mà người người đang lo đến những chuyện tiền thưởng Tết, mua sắm Tết… thì chúng tôi vẫn ngày đêm trên các tuyến đường để ngăn, chặn, bắt giữ các loại tội phạm lúc nào cũng có nguy cơ xảy ra”.

Không chỉ nhiều vụ cướp tài sản được triệt phá, Phòng CSHS còn phối hợp với lực lượng công an các quận, huyện điều tra, khám phá nhiều vụ giết người với tính chất vô cùng manh động. Với diễn biến phức tạp của các loại tội phạm hình sự những ngày giáp Tết, Phòng CSHS đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm trấn áp, truy nã tội phạm.

Theo đó, Phòng CSHS sẽ tập trung trấn áp mạnh mẽ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố; nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Mậu Tuất 2018, tạo tiền đề cho công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2018.

Lấy phương châm phòng ngừa là chính

Với Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Công an TP Hà Nội, việc đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán thời điểm này cũng được đặt lên hàng đầu. Các lực lượng đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lấy phương châm phòng ngừa là chính, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần cùng các lực lượng kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mục đích đặt ra của Trung đoàn CSCĐ là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi kỳ cuộc, các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hà Nội, các họat động thăm hỏi, chúc Tết, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

giu binh yen cho mua xuan no hoa

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết phải được thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện văn hóa ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; giữ vững hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CSCĐ “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì nhân dân phục vụ”.

Tết Nguyên đán 2018, Trung đoàn CSCĐ quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội về “Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội dịp tết Mậu Tuất 2018”; kế hoạch về “Mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân 2018”.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung vào các loại tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để gây án; tội phạm vận chuyển ma túy; tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại… Đặc biệt, đấu tranh với tội phạm buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đốt pháo công khai trên địa bàn được phân công.

Trung đoàn CSCĐ cũng tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện vấn đề mới nổi để tham mưu cho chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo giải quyết hiệu quả. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Thủ đô dịp Tết.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động văn hóa, lễ hội vui chơi của nhân dân trước, trong và sau dịp Tết. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống chen lấn, xô đẩy, cháy nổ xảy ra tại khu vực bảo vệ.

Thành phố đã lên đèn, trong dòng người xuôi ngược nườm nượp, trong khi người người, nhà nhà đã hân hoan trong không khí đón Tết, vui xuân thì những cán bộ, chiến sỹ CSHS, CSCĐ vẫn đang âm thầm làm nhiệm vụ. Với nỗ lực, quyết tâm ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm vẫn đang tiềm ẩn phức tạp vào thời điểm cuối năm, người dân Thủ đô tin tưởng, sẽ được đón một cái Tết bình an.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Xem thêm
Phiên bản di động