Đừng để cá nhân gây hại tới cộng đồng
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 | |
Giúp trẻ không bị lây virus Covid-19 |
Thiếu ý thức
Ngày 25/2, cư dân mạng Việt Nam đã “dậy sóng” phẫn nộ khi một cô gái (tạm trú tại Bình Dương) trở về từ về từ Daegu (Hàn Quốc) livestream chia sẻ bí quyết “lách” khai báo y tế việc về từ tâm dịch để trốn cách ly.
Tỏ vẻ tự hào về chiến tích của mình, cô gái này khoe: “Những người không thông minh là những người bị cách ly, những người thông minh như em có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết nói như thế nào.”
Cô giá chia sẻ cách trốn cách ly, phòng chống dịch Covid-19 |
Và bí quyết của cô là “lách” hải quan bằng cách di chuyển từ Deagu đến Busan rồi đáp máy bay từ đây về thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô chỉ khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, nhờ vậy có thể qua mặt lực lượng kiểm tra và tránh được cách ly.
Chia sẻ nói trên của cô gái đã nhận phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận với hàng loạt lời chỉ trích. Nhiều người cho rằng, hành động của cô là vô cùng nguy hiểm, thiếu ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi, việc một người trở về từ vùng dịch di chuyển đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người có thể khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong trường hợp người này dương tính với virus covid-19.
Sau khi đoạn livestream được đăng tải, ngày 26/2, cô gái đã được cách ly y tế để tập trung theo dõi. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cũng tiến hành điều tra dịch tễ, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô (trên máy bay, khi nhập cảnh, trên các đoạn đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến khi được cách ly, gia đình, người thân) để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới.
Mới đây, một thanh niên có tên là H.V.L (Gia Lâm, Hà Nội) cũng đăng tải lên mạng xã hội khoe bản thân trở về từ tâm dịch Deagu (Hàn Quốc) nhưng không bị cách ly. Không dừng lại ở đó, nam thanh niên này còn tiếp tục đăng tải hình ảnh đứng trên sân thượng kèm dòng trạng thái cợt nhả: “Đứng trên này mà thả Corona xuống thì cả làng bay màu ấy nhờ”. Sự việc trên khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Sau đó, nam thanh niên cũng nhanh chóng được chính quyền địa phương yêu cầu cách ly.
Việc “lách” khai báo về từ tâm dịch Covid-19, trốn cách ly là hành động thiếu ý thức phòng dịch, vô trách nhiệm với sức khỏe cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.
Bài học nhãn tiền chính là trường hợp “bệnh nhân siêu lây nhiễm” Covid-19 của Hàn Quốc. Người phụ nữ 61 tuổi này đã từ chối kiểm tra y tế và đi nhiều nơi, khiến bệnh lây lan cho cộng đồng, cả thành phố Daegu (Hàn Quốc) trở thành ổ dịch. Hiện nay, Hàn Quốc trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc.
Gây ảnh hưởng tới cộng đồng
Dịch bệnh Covid-19 hiện đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới. Diễn biến ổn định của dịch tại Việt Nam đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị, cả ngành Y tế với sự tận tụy của các y, bác sĩ và sự hợp tác của người dân. Thế nhưng, giữa những nỗ lực không ngừng ấy, vẫn còn không ít cá nhân rất thiếu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Trốn cách ly là hành động vô ý thức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng |
Ông Hoàng Bá Nguyên (Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) bày tỏ: Cả nước đang đang tập trung xử lý, phòng chống dịch rất tốt. Thế nhưng chỉ vì một số người thiếu ý thức như cô gai ở Bình Dương sẽ khiến công sức của cả ngành y và người dân đổ xuống sông, xuống biển. Chúng tôi không kỳ thị hay xa lánh những người bị cách ly, mà chỉ mong muốn họ trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay với những trường hợp cố tình trốn tránh để người dân an tâm sinh sống.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ, những người được Bộ Y tế khuyến cáo phải cách ly y tế, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19 cần có ý thức khai báo y tế trung thực, thực hiện cách ly nghiêm túc. Đây là biện pháp giúp bản vệ sức khỏe của chính mình và trách nhiệm phòng bệnh, trước tiên là cho người thân, gia đình mình, rồi sau đó mới đến cộng đồng.
Một người có mang mầm bệnh Covid-19 mà không được cách ly, trốn tránh ở nhà, có thể lây bệnh trước tiên cho những người thân trong gia đình. Nếu trong nhà có người có nguy cơ cao (như người già yếu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hay người có các bệnh nền mạn tính,…) thì khi bị lây bệnh sẽ rất nguy hiểm. Người bệnh không được điều trị kịp thời có thể tiến triển nặng, miễn dịch kém, thể chất yếu có thể đe dọa tử vong.
Vì vậy tự giác, trung thực và nghiêm túc khai báo y tế và thực hiện cách ly của người có nguy cơ nhiễm bệnh, đến từ hay có qua vùng dịch là tránh nhiệm bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh Covid-19 cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Tin khác
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Y tế 28/03/2024 20:23
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Y tế 28/03/2024 20:23
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế
Y tế 28/03/2024 17:27
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau
Y tế 28/03/2024 15:27
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ
Y tế 28/03/2024 08:27
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công
Y tế 27/03/2024 16:52
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024
Y tế 27/03/2024 14:33
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng
Y tế 27/03/2024 08:22
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao
Y tế 26/03/2024 14:39
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở
Y tế 26/03/2024 13:11