Dự án Rosa Alba Resort Phú Yên vì sao lại để khách hàng “kêu cứu”?

(LĐTĐ) Vừa qua, chúng tôi nhận được đơn kêu cứu của một số khách hàng mua sản phẩm tại Dự án Spot Light Resort, tên thương mại là Rosa Alba Resort (Phú Yên).
du an rosa alba resot phu yen vi sao lai de khach hang keu cuu Các “siêu” dự án đổ bộ, bất động sản phía Tây Hà Nội “nóng” trở lại
du an rosa alba resot phu yen vi sao lai de khach hang keu cuu Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Sự vào cuộc trách nhiệm của các ngân hàng
du an rosa alba resot phu yen vi sao lai de khach hang keu cuu Hà Nội đã thu hồi 28/383 dự án sử dụng đất chậm triển khai

Theo đơn kêu cứu, vào cuối năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Quang (Công ty Cổ phần Thời trang Thiên Quang, trụ sở tại 21A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, nay đã chuyển đến số 46 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) giới thiệu và chào bán sản phẩm tại Dự án Spot Light Resort, tên thương mại là Rosa Alba - là những căn Villa (biệt thự) tại Dự án Spot Light Resort, tên thương mại là Rosa Alba (địa chỉ tại phường 9, TP Tuy Hòa, TP. Phú Yên) với những hứa hẹn về giá trị khai thác dịch vụ du lịch và đặc biệt là cam kết khách hàng sẽ được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho từng căn Villa, thời hạn đến hết ngày 14/11/2067 (50 năm).

du an rosa alba resot phu yen vi sao lai de khach hang keu cuu
Hình ảnh tổng quan vè Dự án (ảnh từ Web Công ty)

Sau khi được nghe những lời giới thiệu này, các khách phản ánh trong đơn kêu cứu đã rất tin tưởng và đã ký Thỏa thuận giữ căn để nộp tiền với hy vọng được ký hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất như Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Quang đã khẳng định. Tại Thỏa thuận giữ căn mà hai bên ký kết cũng ghi nhận nội dung về việc người mua được cấp Giấy chứng nhận theo thời hạn này.

Theo đơn kêu cứu: "Gần đây, Công ty này đã thông báo và yêu cầu khách hàng ký Hợp đồng mua bán theo Thỏa thuận giữ căn để tiếp tục nộp tiền cho Công ty và nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi, những khách hàng đặt mua các căn Villa này đã chuẩn bị đầy đủ tài chính để sẵn sàng ký Hợp đồng mua bán nếu hợp đồng này đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp giữa Thiên Quang và khách hàng ngày 05 và 06/12/2019, khi chúng tôi hỏi về giá trị pháp lý của Hợp đồng mua bán mà Công ty đã đưa ra để yêu cầu khách hàng ký tại thời điểm hiện tại và hỏi căn cứ vào Hợp đồng này có thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho từng căn Villa này không? Thì đại diện cho Công ty là ông Tổng Giám đốc Trần Minh Phúc đã giải trình không thỏa đáng. Theo các văn bản chúng tôi có được và qua hỏi ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước thì dự này chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đất và sỡ hữu nhà trên đất.

Theo đơn, trong hợp đồng ký khi đặt tiền mua Villa của dự án có nêu, chỉ cần đặt cọc đủ số tiền từ 70% trở lên, sau khi đi vào hoạt động sẽ bắt đầu chia cổ tức cho khách hàng, song khi hách hàng đã đặt cọc thanh toán tiền cho chủ đầu tư từ 40 - 95% giá trị căn villa, nhưng đã hơn 1 năm nay chủ đầu tư không ký hợp đồng và không trả bất cứ quyền lợi nào cho khách hàng.

du an rosa alba resot phu yen vi sao lai de khach hang keu cuu
Một căn hộ tại Dự án.

Cũng theo đơn kêu cứu: "Nhà chưa bàn giao cho khách hàng nhưng Công ty đã tự ý đưa vào khai thác cho thuê ảnh hưởng đến tài sản của khách, nhưng không trả quyền lợi cho khách hàng từ việc tự ý khai thác cho thuê - vi phạm quyền và lợi ích ích hợp pháp của người mua nhà. Dự thảo Hợp đồng vi phạm nghiêm trọng Thoả thuận giữ và làm ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng. Khách hàng không chấp nhận ký và yêu cầu sửa nhưng chủ đầu tư kiên quyết không sửa hợp đồng. Vì qua tham vấn, Bản hợp đồng mua bán villa không đúng quy định pháp luật đât đai hiện hành và không có giá trị pháp lý (không làm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…) nên khách hàng không ký".

Trong khi chưa làm rõ nội dung này, hai bên chưa thống nhất nội dung trong hợp đồng, thì chủ đầu tư đã ra thông báo nêu rõ, nếu khách hàng không ký thí thì sẽ thu hồi vila và mất toàn bộ số tiền đã thanh toán. Theo khách hàng, đây là hành vi cưỡng đoạt của chủ đầu tư. Điều đáng nói, tại cuộc họp với khách hàng ngày 5 và 6/12/2019, hai bên thống nhất sẽ đi hỏi các cơ quan chức năng về tính pháp lý của hợp đồng mua bán biệt thự. Nếu tính pháp lý của Hợp đồng được đảm bảo thì khách hàng sẽ ký hợp đồng mua bán, nhưng đến này 9/12, chủ đầu tư gửi thông báo đe doạ về việc thanh lý thoả thuận và khách hàng mất toàn bộ tài sản này. Đáng lưu ý, trong quá trình mua bán chủ đầu tư cam kết có sổ đỏ, nhưng theo quy định pháp luật hiện nay dự án này không được phép tách thửa cấp sổ theo từng căn. Như vậy, phải chăng chủ đầu tư đã lừa dối khách hàng?".

Thiết nghĩ, để đảm bảo quyền lợi khách hàng và có hay không dự án có vấn đề: "Không thuộc diện được tách căn hộ cấp sổ đỏ, nhưng vẫn nói những lời có cánh khi ra bán được cấp quyền sử dụng đất...", cần có câu trả lời của phía chủ đầu tư và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên trang web Sosa Alba Resort.com.vn, tên chính thức của dự án là Rosa Alba Resort, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Quang. Địa chỉ dự án, số 9 thành phố Tuy Hòa, Phú Yên; tổng diện tích dự án 56.306 m2, gồm: Block khách sạn 9 tầng, 79 căn villa độc lập, 40 căn hometel. Trong đó, biệt thự biển Sosa Alba Resort nhà đầu tư cam kết trên web lợi nhuận lên tới 9%...

Nhóm PV

Nên xem

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động