Đôn đốc cán bộ công chức viên chức dự thi hiến kế xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban, nắm tình hình triển khai cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình” tại các công đoàn cơ sở. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chủ trì hội nghị.    
don doc can bo cong chuc vien chuc du thi hien ke xay dung thu do Trách nhiệm, sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng
don doc can bo cong chuc vien chuc du thi hien ke xay dung thu do Công chức, viên chức, người lao động hiến kế xây dựng Thủ đô Anh hùng
don doc can bo cong chuc vien chuc du thi hien ke xay dung thu do Thiếu nhi hát về Bác và Thủ đô Anh hùng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình” được phát động từ tháng 10/ 2019 nhằm tạo cơ hội để công chức, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế, đề xuất giải pháp sáng kiến, sáng tạo, xây dựng Thủ đô trên các lĩnh vực: Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng thành phố sáng tạo và nét đẹp văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến…

don doc can bo cong chuc vien chuc du thi hien ke xay dung thu do
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận, động viên, tôn vinh các cá nhân, tập thể đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp có tính khả thi, hữu hiệu có thể áp dụng thực tế, đem lại hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động chung sức, chung lòng xây dựng Thủ đô, Đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

“Theo Kế hoạch, Cuộc thi sẽ kết thúc việc nhận bài vào cuối tháng 8/2020 để tổ chức chấm bài, trao giải vào tháng 10/2020, do đó, hội nghị giao ban lần này nhằm nắm tình hình triển khai cuộc thi tại các công đoàn cơ sở từ khi phát động tới thời điểm hiện nay, từ đó có những biện pháp điều chỉnh, khắc phục những vướng mắc nếu có, đôn đốc tiến độ, bổ sung những biện pháp triển khai mới để cuộc thi đạt hiệu quả cao nhất”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, tại hội nghị, đại biểu là cán bộ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến về tiến độ, biện pháp triển khai tại đơn vị mình.

don doc can bo cong chuc vien chuc du thi hien ke xay dung thu do
Đại biểu trao đổi tại hội nghị

Theo đó, cuộc thi nhận được sự quan tâm hưởng ứng của 100% công đoàn cơ sở. Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các công đoàn cơ sở đều đã xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi tới các đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, vận động kết hợp với phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu cho tổ công đoàn, các đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức tham gia viết bài dự thi. Một số đơn vị còn sáng tạo tổ chức chấm thi, trao giải Cuộc thi tại đơn vị mình, từ đó lựa chọn bài thi có chất lượng tốt nhất gửi dự thi cấp Thành phố.

Cùng với chia sẻ cách làm, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở cũng mạnh dạn nêu những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai Cuộc thi thời nêu những đề xuất, kiến nghị để có thể tổ chức thực hiện tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực và cách làm sáng tạo của các công đoàn cơ sở trong triển khai Cuộc thi. Đồng chí giải đáp từng kiến nghị cụ thể đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất để đề nghị Ban Tổ chức điều chỉnh.

don doc can bo cong chuc vien chuc du thi hien ke xay dung thu do
Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã đưa ra một số yêu cầu, định hướng để thúc đẩy tiến độ triển khai tổ chức Cuộc thi trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục sát sao việc triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị dàn đều việc gửi bài tham gia dự thi trong các tháng để Ban Tổ chức có điều kiện lựa chọn, đăng tải tác phẩm dự thi trên Báo Lao động Thủ đô và các cơ quan truyền thông của Thành phố, tránh tình trạng gửi bài dồn dập vào thời điểm cuối cùng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động