Đề xuất xe buýt dành riêng cho phụ nữ: Liệu có khả thi?
Thử làm hành khách
Cách đây hơn 10 năm, khi còn là sinh viên, tôi đến trường chủ yếu bằng xe buýt. Khi đó, cứ giờ cao điểm, hành khách đi xe buýt chật như nêm. Vừa qua nghe tin qua nghiên cứu có đến 30% hành khách nữ đi xe buýt bị quấy rối tình dục, tôi thử lại một chuyến xem thực hư. Sáng thứ 7 mới đây, dẫu là ngày cuối tuần nhưng do các trường học, công sở phải đi học, làm việc bù để nghỉ Tết dương lịch nên tuyến xe đoạn Tây Sơn - Hà Đông vẫn rất đông. Lên xe tôi mới hiểu, chuyện quấy rối tình dục đâu có thể thực hiện dễ và cảm thấy nghi ngờ với thông tin được công bố. Ngoài những ghế có sẵn, đa số khách lên sau đều phải đứng chen chúc nhau. Người như nêm thì va chạm có thể xảy ra nhưng “quấy rối tình dục” là không dễ.
Theo một nữ sinh Trường Đại học Hà Nội hiện đang thuê trọ tại Vĩnh Hồ, người có thâm niên đi xe buýt 3 năm, nhưng chưa từng bị quấy rối tình dục. Còn chuyện va chạm khi lượng người đứng trên xe quá đông thì khó tránh khỏi. Còn Tuấn, sinh viên Đại học Điện lực chia sẻ: Quấy rối tình dục theo đúng nghĩa thường chỉ diễn ra ở nơi mà mọi người không thấy, không để ý, còn trên xe buýt trong một không gian chật chội làm sao có thể thực hiện? Mọi hành vi sàm sỡ sẽ bị hành khách phát hiện ngay.
Có nên?
Việc UBNDTP Hà Nội giao Sở GT- VT nghiên cứu thí điểm mô hình xe buýt dành riêng cho phụ nữ, trẻ em là việc làm thể hiện sự cầu thị trước những báo cáo khoa học được công bố. Vấn đề đặt ra, trong điều kiện hiện nay việc thí điểm đó có nên?
Dẫu chưa thể thống kê có bao nhiêu quốc gia áp dụng mô hình xe buýt dành riêng cho phụ nữ, song thực tế rất ít. Hầu hết các nước phát triển, đến các nước trong khu vực, những phương tiện vận tải công cộng như tàu điện ngầm, tàu trên cao, xe buýt đều chung cho mọi hành khách. Còn nếu xét dưới góc độ văn hóa, điều này càng đáng xem xét. Báo cáo nói rằng có đến 30% hành khách nữ đi xe buýt bị quấy rối tình dục, nhưng thực tế vừa qua chưa từng có vụ quấy rối nào nghiêm trọng đến mức báo động. Vậy, nếu chúng ta triển khai mô hình này, vô tình công bố với thế giới rằng Hà Nội, là nơi có nạn quấy rối tình dục khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng... khiến chính quyền buộc lòng phải mở các tuyến xe phục vụ riêng cho phụ nữ.
Đó còn chưa kể áp dụng mô hình này sẽ bất tiện, không khả thi. Ví như một cặp vợ chồng cho con nhỏ đi xe buýt về quê, đi chơi không lẽ chồng đi một xe, vợ đi một xe, chưa kể khó khăn trong chăm sóc con cái. Hay một tốp bạn cả nam và nữ cùng nhau đi học, đi chơi bằng xe buýt lại bị tách nữ một xe, nam đi một xe... Những quy định này vô hình chung khiến lượng người chọn xe buýt làm phương tiện đi lại sẽ ít đi. Hiện nay trung bình cứ 10 -15 phút là có một chuyến xe buýt. Nếu quy định nam đi một xe, nữ đi một xe thì chắc chắn công ty vận tải, kinh doanh nếu không tăng số lượng xe thì phải tăng tần suất xuống còn 5 phút/chuyến mới đáp ứng nhu cầu của hành khách. Câu hỏi đặt ra nguồn tài chính đâu để đầu tư?
Từ những điều mắt thấy, tai nghe khi tham gia giao thông bằng xe buýt và những phân tích trên, việc thí điểm mô hình xe buýt dành riêng cho phụ nữ có thể là cần thiết, song xét trên góc độ văn minh, uy tín quốc gia và hạ tầng giao thông lẫn tiềm lực kinh tế là chưa thể thực hiện.
Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (Sở GT-VT Hà Nội) cho biết: UBND TP. Hà Nội đã có quyết định về chủ trương tổ chức xe buýt dành riêng cho phụ nữ có trẻ em đi cùng. Dự tính sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 5/1/2015. Tuy nhiên, sau khi trung tâm cùng với Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tiến hành khảo sát và kiểm tra tình hình thực tế thấy cần phải đề xuất thành phố tạm dừng việc thí điểm xe buýt dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Vì qua khảo sát nhận thấy việc quấy rối tình dục không phổ biến, không phải là vấn nạn. Số liệu 30% bị quấy rối tình dục trên xe buýt được Tổ chức ActionAid Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường tại TP. Hà Nội và TP.HCM công bố. Tuy nhiên, đây là số người được hỏi chứ không phải số người đi xe buýt, nên không phản ánh đúng cục diện của vấn đề. |
T.Giang
Nên xem
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Tin khác
Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng
Sự kiện 27/04/2024 19:05
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Sự kiện 27/04/2024 10:48
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Sự kiện 27/04/2024 08:07
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Sự kiện 26/04/2024 17:42
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ
Sự kiện 26/04/2024 16:27
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Sự kiện 25/04/2024 20:22
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 25/04/2024 19:04
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ
Sự kiện 25/04/2024 18:59
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Sự kiện 25/04/2024 13:55
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
Sự kiện 25/04/2024 13:49