Đường liên xã Dân Hòa - Tân Ước (Thanh Oai):

Đang xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường liên xã Dân Hòa - Tân Ước (Thanh Oai) chỉ dài 8km nhưng quá 2/3 chiều dài tuyến đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng với đủ loại ổ gà, ổ voi… Hình ảnh “ao tù, nước đọng” trở thành chuyện thường nhật ở đây dẫu kể ngày mưa hay ngày nắng. Sự xuống cấp của con đường không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của người dân khu vực mà nhiều lần trực tiếp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
dang xuong cap nghiem trong “Hố tử thần” giăng bẫy trên đường 181
dang xuong cap nghiem trong Hầm chui Đại lộ Thăng Long: “Điểm nóng” xuống cấp và ùn tắc
dang xuong cap nghiem trong Cầu Chiếc xuống cấp sẽ được thay mới

Anh Đinh Văn Hoàng (trú tại Chợ Vác, Dân Hòa, Thanh Oai) chia sẻ: “Những ngày mưa, đường ngập lụt thì không nói, ở đây, trời nắng, giữa đường vẫn còn đầy vũng nước sâu hoắm. Nhiều vụ tai nạn oan xảy ra tại tuyến đường này, chỉ vì nước đọng che mất ổ gà khiến người đi không kịp trở tay. Nhất là vào ngày mưa, trời tối, người đi đường không cẩn thận là ngã ngay. Mới hôm trước, có hai mẹ con đèo nhau không tránh kịp ổ gà liền bị ngã xây xát hết người”.

dang xuong cap nghiem trong

Chuyện tai nạn, vấp phải ổ voi, ổ gà là chuyện quá đỗi quen thuộc với người dân khu vực chợ Vác (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai). Dù là con đường liên xã, liên huyện, nối liền 2 huyện Thanh Oai – Thường Tín, có số lượng người tham gia giao thông đông nhưng con đường liên xã này vẫn bị bỏ ngơ với sự xuống cấp khó chấp nhận. Suốt hơn 2km đường được “trang trí” với đủ ổ voi, ổ gà, lúc nào cũng bì bõm nước. Đặc biệt, đoạn đường đi qua chợ Vác và đoạn qua trường tiểu học Dân Hòa là những đoạn bị “thương” nghiêm trọng nhất với những ổ gà sâu hoắm, rộng ngoác.

Những “vũng trâu đầm” trên mặt đường khá sâu, nhiều đoạn đường bê tông vỡ từng mảng trồi lên, sụt xuống tạo thành những cái bẫy nguy hiểm. Trên đoạn đường qua chợ Vác chỉ dài khoảng 60m nhưng có hàng chục cái bẫy “hành dân”, những ổ voi xuất hiện chi chít, cái nhỏ nhất dài khoảng 2m, cái dài có thể lên tới 20 mét.

Đường lợn cợn bởi những lượt đá dăm, phải khéo lắm người dân mới có thể vượt qua được đoạn đường ám ảnh đó. Những người đi xe máy, đi xe đạp phải vin vỉa hè mà đi, còn xe ô tô chỉ còn cách đối diện với những hố “tử thần”. Con đường huyết mạch gắn liền hình ảnh “ao tù, nước đọng”, chuyện “thả cá, thả bèo” trở thành câu ví von của người dân nơi đây khi nhắc tới tuyến đường này.

Theo người dân cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, con đường bắt đầu xuống cấp do thường xuyên có xe tải chở hàng, chở vật liệu chạy xuyên ngày đêm. Xe quá tải chạy với cường độ cao khiến cho mặt đường yếu dần, nứt toạc. Cô Phạm Thị Hồng (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai) cho biết: “Xe tải chạy qua đây nhiều khi còn rơi vãi cả vật liệu xây dựng xuống đường khiến cho đường lúc mưa thì bẩn, nắng thì bụi. Riêng những đoạn ổ gà thì mỗi ngày lại to hơn vì xe cày nát hết cả.

Ngày nắng, ban ngày còn có thể nhìn thấy mà đi chứ ngày mưa, nước không tiêu, nước lấp hết mặt đường thì chỉ người dân chúng tôi chỉ có cách mò đường. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần mà vẫn bất lực”. Chia sẻ về vấn đề này, đại diện UBND xã Dân Hòa cho biết đã tiếp nhận ý kiến của bà con nhân dân đã đổ đá khối tạm thời, liên tục sử dụng xe san ủi để tạo độ phẳng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, vì vậy, UBND xã Dân Hòa cũng xin đề xuất từ phòng Quản lý Đô thị và UBND huyện Thanh Oai nâng cấp tuyến đường trên. Chính quyền xã được thông báo đến 1/2018 sẽ được triển khai.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động