Hầm chui Đại lộ Thăng Long: “Điểm nóng” xuống cấp và ùn tắc

Hiện nay, hệ thống hầm chui dân sinh dọc Đại lộ Thăng Long, đặc biệt là đoạn qua địa phận xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có nhiều hiện tượng xuống cấp. Không chỉ vậy, vào khung giờ cao điểm, hầm chui còn trở thành “điểm đen” ùn tắc, gây bức xúc trong dư luận. 
ham chui dai lo thang long diem nong xuong cap va un tac Giảm ùn tắc giao thông Hà Nội: Xây dựng chính sách ưu tiên xe buýt
ham chui dai lo thang long diem nong xuong cap va un tac Cần cẩu hàng chục tấn đổ sập trên công trình giao thông trọng điểm
ham chui dai lo thang long diem nong xuong cap va un tac Giảm ùn tắc giao thông: Tầm nhìn đô thị và cuộc cách mạng 4.0
ham chui dai lo thang long diem nong xuong cap va un tac Phát động cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2017

Theo tìm hiểu, dọc Đại lộ Thăng Long có gần 20 hầm, cầu chui dân sinh và hầm cho ô tô. Địa bàn xã An Khánh có 4 hầm chui dân sinh. Điểm chung nhất ở các hầm chui khu vực này là phần nền thường thấp hơn so với mặt đường. Hiện trên bề mặt hầm chui xuất hiện nhiều điểm bong tróc, xuống cấp. Thậm chí, có hầm chui, phần bề mặt còn hình thành nên những “sống trâu” kéo dài, gây khó khăn cho người và các phương tiện lưu thông.

ham chui dai lo thang long diem nong xuong cap va un tac
Hầm chui dân sinh số 4 trên địa phận xã An Khánh xuất hiện nhiều ổ gà, “sống trâu” gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Hầm chui dân sinh số 4 (Km9 + 656) là một ví dụ. Ở bề mặt hầm chui này, ngoài cát sỏi vương vãi còn xuất hiện nhiều “sống trâu” khiến mặt đường lồi lõm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đáng lo ngại hơn, hạng mục tường bao ngăn hầm với cống thoát nước đã bị nứt toác, có xu hướng nghiêng đổ hẳn về một bên. Theo phản ánh của người dân địa phương, vấn đề lo ngại hơn cả là 4 hầm chui khu vực xã An Khánh thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi trời mưa to. “Tại đây khi trời mưa lớn, các hầm thường xuyên ngập sâu khoảng 50cm. Cảnh xe máy, ô tô qua đây bị chết máy diễn ra thường xuyên” – anh Nguyễn Văn Lới, xã An Khánh chia sẻ.

Theo người dân địa phương, cảnh ùn tắc kéo dài cũng thường xuyên diễn ra tại hầm chui dân sinh số 3 (Km8 + 488), gần lối rẽ vào Công viên Thiên đường Bảo Sơn, đường Lê Trọng Tấn. Chị Nguyễn Thị Chung, kinh doanh nước giải khát gần khu vực hầm chui dân sinh số 3 cho biết: “Ngày nào cũng vậy, sáng khoảng từ 7 – 8 giờ, chiều từ 17 – 19 giờ, các phương tiện lưu thông qua đây rất vất vả. Ùn tắc diễn ra thường xuyên. Gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên đến phân luồng thì tình trạng mới giảm bớt một chút”. Trao đổi về những vấn đề liên quan, ông Nguyễn Viết Hướng - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, địa phương đã nắm bắt được những vấn đề trên và đang đề xuất, tìm hướng xử lý.

Liên quan đến vấn đề hầm chui thường xuyên trong cảnh ngập lụt, xuống cấp, đại diện xã An Khánh cho biết, chính quyền địa phương đã đề xuất và làm việc trực tiếp với đơn vị cấp thoát nước để tìm giải pháp xử lý cụ thể. Người dân cho rằng, việc thường xuyên bị ngập do là hệ thống thoát nước trên địa bàn chưa hoàn chỉnh. Phần cốt nền ở khu vực lại ở vị trí thấp, trũng. Để khắc phục, chúng tôi đã làm việc với đơn vị tiêu thoát nước rồi, thời gian tới sẽ có phương án khắc phục.

Về hướng xử lý “điểm đen” giao thông khu vực hầm chui dân sinh số 3, theo Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh: Sở dĩ hầm chui trên luôn quá tải là do nằm gần với đường Lê Trọng Tấn, tuyến đường xuyên suốt từ Đại lộ Thăng Long vào quận Hà Đông. Ngoài ra, khu vực Thiên đường Bảo Sơn lại có tòa chung cư mới Gemek với hàng trăm cư dân chuyển đến kết hợp với dân bản địa khoảng 21.000 người… nên tuyến đường gom và hầm chui được coi là độc đạo và luôn có mật độ giao thông cao.

“Chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện Hoài Đức. Trên huyện, giờ cao điểm cũng đã bố trí thêm người để phân luồng giao thông. Hiện lực lượng phân luồng gồm Cảnh sát Giao thông và Công an xã An Khánh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Thời gian tới, để xóa hẳn điểm đen ùn tắc này chúng tôi đang kiến nghị xây dựng hệ thống đèn báo giao thông” – ông Nguyễn Viết Hướng nhấn mạnh.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Xem thêm
Phiên bản di động