Đan Phượng, huyện điển hình xây dựng nông thôn mới

Xóm làng khang trang, đường sá thênh thang, ruộng vườn trù phú, nhà cao cửa rộng... Đó là ghi nhận của bà con nhân dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) khi nói về sự đổi thay trên mảnh đất quê hương mình, nhờ vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Đan Phượng, huyện điển hình  xây dựng nông thôn mới Đan Phượng đón nhận danh hiệu huyện “Nông thôn mới” đầu tiên của Hà Nội
Đan Phượng, huyện điển hình  xây dựng nông thôn mới Hà Nội sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa hiện đại tại Đan Phượng
Đan Phượng, huyện điển hình  xây dựng nông thôn mới Huyện Đan Phượng tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sau 4 năm triển khai Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015”, Đan Phượng đã trở thành huyện đầu tiên của Hà Nội cán đích huyện nông thôn mới (NTM) với 13/17 xã đạt chuẩn.

Bộ mặt nông thôn “thay da đổi thịt”

Xác định xây dựng hạ tầng là điều kiện quan trọng, là tiền đề cho phát triển, vì vậy lãnh đạo huyện Đan Phượng coi hạ tầng là động lực xây dựng NTM. Để đẩy mạnh kiến thiết hạ tầng nông thôn, huyện Đan Phượng đã tập trung huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, nhằm tăng nguồn lực xây dựng NTM, huyện đã đẩy mạnh công tác đấu giá đất, quy hoạch, lựa chọn những địa điểm thuận lợi, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô và tổ chức đấu giá công khai, dân chủ.

Đan Phượng, huyện điển hình  xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thông mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đan Phượng

Với quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp để vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, vừa vận động, tuyên truyền, kêu gọi doanh nghiệp địa phương trong việc đóng góp xây dựng quê hương theo chương trình xây dựng NTM, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện đã đầu tư gần 37,43 tỷ đồng vào phát triển sản xuất.

Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc xây dựng NTM. Toàn thành phố có 166/386 xã đạt chuẩn NTM (bằng 43%), dự kiến sẽ có 179/386 xã đạt chuẩn quốc gia NTM vào cuối năm 2015 (bằng 46,4%), vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, một số huyện đã thực hiện vượt kế hoạch như Đan Phượng đạt 7 xã, Đông Anh 10 xã, Hoài Đức 6 xã, Thường Tín 5 xã, Phúc Thọ 6 xã,... Đặc biệt, huyện Đan Phượng đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, sau hơn 4 năm phát động thi đua xây dựng huyện NTM, toàn huyện đã xây dựng được 22 km đường trục thôn, 19 km rãnh thoát nước theo đường; 136,7 km đường ngõ, xóm; 80,6 km đường trục chính nội đồng với tổng vốn đầu tư 317,4 tỷ đồng; tiết kiệm được 234,5 tỷ đồng so với dự toán ban đầu; nhân dân đóng góp 413.722 ngày công và hiến 2.522,2 m2 đất thổ cư và 18,5 m2 đất nông nghiệp; có 31 doanh nghiệp ủng hộ nhân công, máy là 25,554 triệu đồng, doanh nghiệp ủng hộ nhiều nhất là 2,1 tỷ đồng. Trong 04 năm huyện đã xây dựng được 5,6 km kênh mương.

Ngành điện và các xã đã đầu tư xây dựng 235,787 km điện trung thế nâng tổng chiều đài đường dây trung thế lên 311,042 km; 111,726 km điện hạ thế nâng tổng chiều đài đường dây hạ thế lên 422,768 km; 28 trạm biến áp, nâng tổng số trạm biến áp trên địa bàn là 225 trạm với tổng dung lượng là 119.498 KVA. Hệ thống điện của các xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và có trên 99% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Đã xây dựng thêm được 11 trường học đạt chuẩn quốc gia (không tính thị trấn Phùng) nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 35/48 trường, trong đó 100% trường tiểu học các xã đạt chuẩn quốc gia. 15 xã có 15 sân thể thao xã (tăng 7 sân so với năm 2010), 15 nhà văn hóa xã (năm 2010 chưa có xã nào có nhà văn hóa xã), 93 nhà văn hóa thôn, nhà hội họp cụm dân cư (tăng 32 nhà so với năm 2010). Huyện đã đầu tư xây dựng mới 7 trạm y tế tại các xã Tân Lập, Thọ An, Thọ Xuân, Tân Hội, Liên Trung, Đồng Tháp, Trung Châu và sửa chữa 01 trạm y tế xã Hồng Hà. Huyện phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội triển khai dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp khu kinh doanh thịt lợn tại các chợ nông thôn theo dự án LIFSAP thuộc 3 xã Thọ An, Tân Lập, Tân Hội.

Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, huyện đã quyết định lập sổ vàng ghi danh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng NTM để khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia.

Gia tăng vùng chuyên canh

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hoàng, trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đan Phượng là huyện nông nghiệp, hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nhỏ bé và còn khó khăn; cơ cấu kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, tăng trưởng chưa đồng đều, thiếu vững chắc; chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chưa cao.

Với khâu đột phá là dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa số các xã trong huyện đã chuyển sang trồng hoa, cây ăn quả, hình thành các vùng chuyên canh mang lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 951,69 ha (cây ăn quả; rau an toàn; hoa; cây cảnh). Huyện chỉ đạo các xã lập dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng tập trung từ 5 ha trở lên. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đã hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho 3 dự án rau Phương Đình, cam canh Thượng Mỗ, hoa Hạ Mỗ với tổng kinh phí đầu tư 5.223,9 triệu đồng. Đã có nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng tỷ đồng trên/ha/năm như sản xuất hoa lan, hoa ly... Đồng thời, huyện hỗ trợ kinh phí mua giống lúa NC, ngô lai cấp cho các xã, thị trấn với tổng kinh phí 3.335,314 triệu đồng. Ngoài việc hỗ trợ các dự án, huyện còn quan tâm chỉ đạo ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như hỗ trợ nhà lạnh để xử lý xuân hóa nhiệt độ giống hoa ly, công nghệ Invitro trong nuôi cấy mô hoa lan Hồ Điệp.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện tập trung chỉ đạo chuyển dịch chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại xa khu dân cư; duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi như lợn siêu lạc, bò thịt BBB, bò laisind, bò sữa. Đến nay, đàn bê thịt BBB có 150 con, đàn bò sữa có 301 con đang khai thác sữa. Đồng thời lập các dự án sản xuất lúa kết hợp nuôi cá tại hai xã Tân Hội, Tân Lập đạt hiệu quả kinh tế cao so với trồng hai vụ lúa. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ngày càng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nông nghiệp.

Huyện có các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển như mộc dân dụng, chế biến thực phẩm…. Do đó, trong những năm qua, huyện đã quy hoạch và xây dựng được 6 cụm công nghiệp làng nghề và 534 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 6.200 lao động có thu nhập ổn định. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị. Hiện nay, trên địa bàn huyện có một siêu thị Tuấn Quỳnh đang hoạt động và 03 trung tâm thương mại: siêu thị Việt Đức, trung tâm thương mại chợ huyện, siêu thị Đan Phượng đang hoàn thiện. Hệ thống chợ trên địa bàn huyện được sắp xếp, phục vụ tốt nhu cầu trao đổi, mua, bán hàng hóa, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhờ vậy, kinh tế tăng trưởng trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Đến cuối năm 2014 cơ cấu kinh tế nông nghiệp chỉ còn chiếm tỷ trọng 10,51%, giá trị ngành nông nghiệp -thủy sản đạt 160 đến 250 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 28,8 triệu đồng (tăng 14,83 triệu đồng so với năm 2010).

“Những chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp của thành phố đã tạo đà, cơ hội cho Đan Phượng triển khai các phương án hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho từng xã. Người dân Đan Phượng chúng tôi gọi NTM là “cơ hội vàng” để thay đổi cuộc sống của người dân”, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.

Với những kết quả thiết thực trong xây dựng NTM, ngày 23/10/2015, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 1810/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn huyện NTM.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: Sau khi được công nhận huyện chuẩn NTM, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ ngân sách cho các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy mô tập trung; hướng dẫn các hộ trong vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi theo quy trình, tiêu chuẩn VietGap; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản mũi nhọn khi tiêu thụ trên thị trường; tiếp tục xây dựng mô hình liên kết 4 nhà, tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất ứng dụng công nghệ cao đến tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất, nhất là trong xu thế hội nhập ngày càng cao.

Phương Linh – Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động