Huyện Đan Phượng tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trong những năm qua, Đan Phượng là huyện được đánh giá cao về việc triển khai Quyết định số 1956/TTg, Nghị quyết 05 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ làm tốt công tác này, mà đời sống của người dân nơi đây được nâng lên đáng kể.

Hơn 1.700 lao động được đào tạo nghề

Trao đổi với chúng tôi, trưởng phòng Lao động TB & XH huyện Đan Phượng  Nguyễn Văn Thế  cho biết, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm, phòng đã triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Đến nay, sau hơn 10 tháng tích cực triển khai, phòng đã tổ chức đào tạo nghề cho 1.780 lao động tại địa phương, dự kiến đến hết năm 2014 sẽ tổ chức đào tạo 25 lớp học nghề cho 875 lao động, đạt 100% kế hoạch giao.

Ngoài ra, phòng cũng phối hợp với đoàn thanh niên huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm số 2, Sở Lao động TB & XH thành phố, Cty Anlantic tổ chức hội nghị tư vấn, tọa đàm lao động du học nghề, xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Niuzilan, Úc cho 1.250 lao động là đoàn viên thanh niên ở các xã, thị trấn.

Trước đó, trong báo cáo đánh giá kết quả  sau 5 năm triển khai nghị quyết số 05 (2007- 2012) cho thấy huyện đã phối hợp với các đơn vị đào tạo cho 20.244 lao động học nghề ở các loại hình đào tạo, trung bình mỗi năm đào tạo cho 4.048 lao động. Trong đó, gần 9.000 lao động được đào tạo ở các trường ĐH, CĐ, TT giáo dục thường xuyên của huyện, 5.290 lao động được đào tạo lại khi doanh nghiệp tuyển dụng, 2.172 lao động được học truyền nghề ở các làng nghề và trên 2000 lao động được học nghề ngắn hạn tại xã, thị trấn… Cũng trong 5 năm này, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật của huyện cũng tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Ban quản lý HTX nông nghiệp xã, thị trấn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 16.820 lượt lao động về kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi Diễn, kỹ thuật trồng rau, quả an toàn, kỹ thuật trồng hoa, trồng lúa công nghệ chất lượng cao, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…

Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề

Qua báo cáo của phòng Lao động TB & XH, số lao động nông thôn được đào tạo nghề năm sau cao hơn năm trước. Số lao động trẻ dưới 35 tuổi được tư vấn hướng nghiệp đào tạo nghề, giải quyết việc làm có hiệu quả cao. Một số ngành nghề đào tạo tại xã, thị trấn có sức hút lao động và tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động sau đào tạo có việc làm tại chỗ cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp như nghề may công nghiệp, sản xuất đồ mộc dân dụng… Nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi có khả năng lao động đã qua đào tạo hàng năm tăng nhanh. Đây thực sự là “cần câu” giúp người lao động địa phương có cơ sở để phát triển kinh tế, hạn chế phát sinh tệ nạn tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Thế một số xã trên địa bàn huyện coi công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là trách nhiệm các cơ quan chức năng của huyện với các đơn vị đào tạo, do vâỵ chưa phối hợp tốt việc tổ chức tư vấn hướng nghiệp đào tạo nghề cho học sinh. Trong khi đó, một số ngành nghề thời gian đào tạo kéo dài (có những lớp học trong 3 tháng thậm chí  có lớp học lên đến 6 tháng) nên rất khó thu hút người lao động tham gia. Hoặc có những ngành nghề mở ra không phù hợp với thực tế địa phương (ví dụ nghề nông được người dân địa phương truyền từ đời này, qua đời khác, giờ lại dạy họ làm đất như thế nào, trồng rau ra sao… khiến cho bản thân người nông dân sẽ nghĩ họ không cần học), cũng có ngành nghề địa phương có nhu cầu nhưng lại không tìm được giáo viên (chẳng hạn như nghề làm tóc, nghề trang điểm…).

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, trong năm 2015, với vai trò, nhiệm vụ của mình phòng LĐTB – XH huyện Đan Phượng sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng ban, các tổ chức chuyên môn tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

N. Huyền

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động