Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Đại biểu trăn trở về kinh tế, xã hội nước nhà

Khép lai ngày thảo luận về kinh tế- xã hội năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Ngày làm việc hôm nay (23/10) các đại biểu dành thời gian góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhưng tựu chung bầu không khí trong những phiên thảo luận này vẫn là sự trăn trở về tình hình kinh tế- xã hội nước nhà.
Đại biểu trăn trở về kinh tế, xã hội nước nhà Lại nỗi lo nợ công
Đại biểu trăn trở về kinh tế, xã hội nước nhà Chuyện vay nợ và bẫy thu nhập thấp
Đại biểu trăn trở về kinh tế, xã hội nước nhà
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư, đại biểu Bùi Quang Vinh (Lai Châu) cho hay: Mặc dù theo báo cáo Chính phủ, thu ngân sách năm 2016 sẽ tăng cao hơn dự toán năm 2015 gần 61.000 tỷ đồng, con số thực để phân bổ hiện chỉ còn 45.000 tỷ đồng. Vì vậy, về bản chất, số thu tuyệt đối năm nay hụt so với năm ngoái. Thực tế các địa phương không có tiền, mức tăng nói trên mang tính nghiệp vụ mà thôi.

Theo người đứng đầu ngành Kế hoạch - Đầu tư, trong khoản ghi thu năm 2015 đã tăng khoản ODA giải ngân bình quân 5 năm 50.000 tỷ đồng/năm (các năm trước 20.000 tỷ); tiền đất 50.000 tỷ đồng (các năm trước là 37.000 - 38.000 tỷ đồng), xổ số kiến thiết 26.000 tỷ đồng (các năm trước không đưa vào). Ba khoản trên cộng lại lên tới 69.300 tỷ đồng, vốn dĩ các năm trước không ghi nhận đầy đủ, nay cộng vào. Đại biểu Vinh nhấn mạnh: “Sau khi trừ đi khỏan tiền của ngân sách địa phương và các khoản khác, ngân sách Trung ương thực tế chỉ còn 45.000 tỷ đồng. Trả nợ xong gần như không có tiền. Con số thật rất nhỏ để có thể điều tiết”.

Đại biểu trăn trở về kinh tế, xã hội nước nhà
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, năm 2015, nước ta đã cơ bản đạt một số bước phát triển tích cực, đặc biệt về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới hội nhập sâu, phát triển kinh tế đất nước sẽ đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN).

Theo ông Hiển, năm 2015, đất nước đã dành được nhiều kết quả hết sức tích cực, đặc biệt về tăng trưởng kinh tế - năm đầu tiên mức tăng trưởng dự kiến đạt 6,5% sau nhiều năm không vượt ngưỡng 6%. Năm 2015, tăng trưởng đã vượt mục tiêu 6,2% QH đặt ra, đây là điều đáng phấn khởi. Mức tăng trưởng đã bảo đảm cân đối nhiều mặt, tạo điều kiện để phát triển KT - XH, lao động, việc làm đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Vấn đề căng thẳng trong cân đối thu - chi (NSNN), vấn đề bội chi đã được đề cập trong báo cáo của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Trong khi huy động GDP vào NSNN giai đoạn 2011 - 2015 chỉ đạt khoảng 21%, giảm so với giai đoạn trước (khoảng 24,8%), trong khi mục tiêu đề ra huy động phải đạt khoảng 25 - 30%.

Điều này làm cho thực hiện thu NSNN khó khăn hơn. Khó khăn đó cũng có những lý do. Thứ nhất, do Chính phủ đang thực hiện chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân nên đã điều chỉnh giảm một số loại thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có tốc độ điều chỉnh giảm nhanh, từ 25% còn 22%, và từ năm 2016 chỉ còn 20%. Nhiều khoản thuế suất đã được đưa về 0%, cũng như bổ sung một số đối tượng không phải chịu thuế. Chính sách thuế điều chỉnh cũng có tác động không nhỏ đến thu NSNN.

Đại biểu trăn trở về kinh tế, xã hội nước nhà
Đại biểu Trịnh Thế Khiết

Trên tinh thần đó, ĐBTrịnh Thế Khiết (Hà Nội) đề nghị một số giải pháp. Thứ nhất, cần giảm mạnh bộ máy hành chính, giảm chi cho bộ máy này. Hàng năm ngành tài chính chỉ đạo giảm chi thường xuyên 10% nhưng chưa giải quyết được. Đề nghị cần phải giảm chi thường xuyên cho bộ máy mạnh hơn nữa, tránh tình trạng bộ máy phình ra, chất lượng, hiệu quả kém đi. Thứ hai, tập trung quản lý tốt các công trình có vốn quản lý của nhà nước, đặc biệt là các công trình phúc lợi quốc gia. Nhiều công trình đưa ra vừa hoàn thiện đã phải xử lý các yếu kém, xuống cấp của công trình. Vì vậy cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thì mới đáp ứng nhu cầu, nếu không phải cải tiến quy trình, thủ tục từ khâu đầu tư ban đầu. Thứ nữa, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, cơ quan.

Sau bao nhiêu năm vẫn con trâu đi trước cái cày đi sau, ruộng chia manh mún, nhìn trên máy bay xuống kể cả Đồng bằng sông Cửu Long cũng chia nát bét. Ngày xưa rộng thẳng cánh cò bay. Việc phân đất cho hộ gia đình để cứu lấy mình trong giai đoạn trước bây giờ cản trở nền sản xuất lớn. Trả lời câu hỏi tại sao Việt Nam phải đi nhập ngô, đậu tương? Rất đơn giản thôi, cuối cùng là kinh tế thị trường điều tiết vì một ki- lô- gam ngô, cân đậu tương gấp 3 lần bên Mỹ sản xuất. Người ta sản xuất thẳng cánh cò bay, 1 công lao động máy móc bằng 1.000 lao động. DN cứ cái nào rẻ người ta mua thôi. Và vì vậy, hội nhập, nếu không chuẩn bị kĩ, nông nghiệp sẽ là mảng bị tổn thương lớn nhất khi hội nhập. Làm thế nào để vực dậy nền nông nghiệp và khai thác biến thành trụ đỡ nền kinh tế là vấn đề cực kỳ quan trọng. Mỗi người dân rất sợ cánh đồng mẫu lớn mà sập đổ là mất đất. Giờ phải làm sao giải phóng được tư tưởng này, phải cho mua bán đất, phải cho tích tụ đất đai lại. Có thể năng suất/ha lớn nhưng không bao giờ giá thành rẻ nếu không áp dụng công nghệ cao.

Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động