Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất

Ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố (HĐND TP) và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.
chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc tiep xuc cu tri huyen thach that Cử tri kiến nghị cần nâng cao an ninh trật tự địa phương
chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc tiep xuc cu tri huyen thach that Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị di dời bãi rác trên đường Quan Nhân

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện tim Hà Nội đã thông tin kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 đến với cử tri huyện Thạch Thất.

chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc tiep xuc cu tri huyen thach that
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất (Ảnh: P.N)

Theo đó, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình làm việc, đưa ra kết quả các nội dung như: công tác nhân sự; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; về xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết; chất vấn và trả lời câu hỏi; lấy phiếu tín nhiệm; xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan Nhà nước và các báo cáo khác theo quy định; Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HN đã thông báo với cử tri kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của các đại biểu năm 2018.

chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc tiep xuc cu tri huyen thach that
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất (Ảnh: P.N)

Tại cuộc tiếp xúc, tất cả các ý kiến cử tri đều đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6, sự đổi mới trong cách làm việc của Quốc hội. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội, đã rút ngắn được thời gian và đi thẳng vào vấn đề, thực chất và hiệu quả hơn.

Qua hoạt động chất vấn, đã có nhiều nội dung trọng tâm được giải quyết. Việc điều hành của Chủ tịch Quốc hội cũng rất trọng tâm, trọng điểm, hướng cho các thành viên Chính phủ trả lời nhanh gọn, xúc tích. Nhiều ý kiến bày tỏ phấn khởi, tin tưởng khi Quốc hội bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu tập trung rất cao.

Bên cạnh đó, các cử tri tiếp tục phản ảnh các nhóm vấn đề, vướng mắc đang tồn tại ở huyện, như quy hoạch của Tây Phương,việc xây dựng các dự án dân sinh trên địa bàn, kiến nghị đẩy mạnh xây dựng huyện Thạch Thất thành huyện nông thôn mới, xây dựng đội ngũ công an chính quy,…

chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc tiep xuc cu tri huyen thach that
Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện tim Hà Nội thông tin kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 đến với cử tri huyện Thạch Thất (Ảnh: P.N)

Cụ thể ông Nguyễn Huy Động, đại biểu cử tri xã Thạch Xá cho biết: Năm 2015 chùa Tây Phương được công nhận là di tích đặc biệt Quốc gia, tuy nhiên về cơ sở hạ tầng còn chưa tương xứng với tên gọi, nhiều hộ dân sống xen kẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan. Do đó cử tri mong muốn Chính phủ và Thành phố quan tâm để nơi đây trờ thành khu du lịch tâm linh.

Ông Động cũng cho biết thêm, về dự án BT09 thu 74,3 ha diện tích đất canh tác của 3 xã Thạch Xá, Chàng Sơn và Cần Kiệm với tổng số hộ nằm trong diện đền bù giải phóng là 577 hộ, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù mặc dù các hộ dân đã tuân chủ chấp hành việc giao mặt bằng.

chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc tiep xuc cu tri huyen thach that
Ông Nguyễn Huy Động, đại biểu cử tri xã Thạch Xá nêu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: P.N)

Tương tự vướng mắc liên quan đến các dự án dân sinh, ông Nguyễn Văn Thá, đại biểu cử tri xã Thạch Hòa phản ánh về dự án Đại học Quốc gia và dự án Công nghệ Cao đến nay vẫn chưa đạt đúng lộ trình mặc dù đã được triển khai từ lâu. Đối với dự án Đại học Quốc Gia Cử tri kiến nghị sớm triển khai để kịp tiến độ vì người dân cũng rất kì vọng dự án này.

Tiếp theo, ông Thá mong muốn sớm có cơ chế đặc thù trong việc giải phóng mặt bằng, mặc dù các cấp cao hơn đã có cơ chế đặc thù nhưng qúa trình thực hiện vẫn còn một số công việc liên quan đến cơ chế đặc thù gắn với quyền lợi người dân khi thu hồi đất thì cần sự quan tâm của đại biểu quốc hội để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Trí Lược, đại biểu cử tri hoạt động trong lĩnh vực y tế trao đổi và đặt vấn đề một số nội dung đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Liên quan đến đề án xây dựng nôi thôn mới kiểu mẫu, ông Lược cho biết hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tiếp đó, về đề án xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn năm 2017 – 2020, huyện Thạch Thất đề nghị TP và trung ương cho huyện thực hiện theo đề án tiến tới xét địa phương này là huyện nông thôn mới.

Cuối cùng, ông Trần Duy Ba, đại biểu cử tri trong lĩnh vực tư pháp cho hay việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong hệ thống tổ chức CAND, cử tri cấp ủy, chính quyền cơ sở mong muốn, đề nghị sớm triển khai theo lộ trình, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời chăm lo chế độ chính sách, cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã hoạt động hiệu quả. Trước mắt cử tri đề xuất bố trí trụ sở làm việc, phương tiện,… quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách sau khi luật CAND được sửa đổi.

Trao đổi với cử tri những vấn đề theo thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất cho biết, kiến nghị của cử tri sẽ được các cơ quan thành phố và huyện phối hợp tập trung giải quyết. Một số đề xuất ngoài thẩm quyền, đồng chí cũng kiến nghị Quốc hội có chính sách tiếp tục thúc đẩy xây dựng huyện nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự cảm kích trước những ý kiến trí tuệ, tâm huyết của các cử tri về các vấn đề của đất nước cũng như đã theo dõi rất kỹ, nhận xét xác đáng về hoạt động của Quốc hội.

Về kiến nghị quy hoạch cùa Tây Phương, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Sở Văn hóa nghiên cứu xem xét kiến nghị của huyện báo cáo với TP. Tiếp theo về các nhóm các dự án liên quan đến 2 dự án BT09 thu 74,3 ha diện tích đất canh tác của 3 xã, xây dựng đại học Quốc gia và các dự án bệnh viện, trường học, chủ tịch giao cho sở KH&ĐT cùng huyện rà soát lại, nếu là dự án thuộc thẩm quyền thì phải triển khai ngay. Với đề nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng một số dự án, chủ tịch yêu cầu phải đảm bảo nhu cầu người dân theo đúng quy định, đền bù giải phóng mặt bằng trên tinh thần nêu cao trách nhiệm.

Nhóm vấn đề thuộc trung ương ví dụ như xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng công an xã chính quy, TP sẽ tiếp tục kiến nghị. Tuy nhiên, đối với TP và huyện khi triển khai công an xã chính quy, chủ tịch đề nghị sở Nội vụ quan tâm đến lực lượng công an xã hiện nay tránh thiệt thòi cho cán bộ quyền.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội: Dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 với tổng cộng 38 trận địa, kết hợp pháo hoa truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại để phục vụ Nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Kỳ vọng hình thành “kỳ tích sông Hồng” và không gian phát triển mới

Tại Kỳ họp thứ 29, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - các dự án đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo bước ngoặt lịch sử cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo những di sản đô thị mang tầm nhìn hàng trăm năm.
Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp 29 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sau 2 ngày làm việc (13,14/12), sáng ngày 14/12, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 29 HĐND Thành phố khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Khu đô thị thể thao Olympic 925 nghìn tỷ đồng của Hà Nội có thể đăng cai Thế vận hội

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.
Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Động lực tăng trưởng và biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội

Sáng 14/12, tại kỳ họp thứ 29, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thủ đô và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình. Đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông và cảnh quan sinh thái của Hà Nội.
Cụ thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000

Cụ thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.
Xem thêm
Phiên bản di động