Cựu tổng thống Barack Obama đối thoại với 10 thủ lĩnh sinh viên khu vực ASEAN

Cựu tổng thống Mỹ Obama vừa có cuộc gặp gỡ, đối thoại với 10 lãnh đạo thanh niên từ các nước ASEAN về các dự án cộng đồng, cùng những gì mà Quỹ Obama có thể hỗ trợ trong việc tạo nên sự thay đổi tích cực nơi cộng đồng mà họ đang sinh sống vào ngày 19/3 vừa qua tại Singapore.
cuu tong thong barack obama doi thoai voi 10 thu linh sinh vien khu vuc asean Bộ phim làm về những ngày tháng tuổi trẻ của ông Obama
cuu tong thong barack obama doi thoai voi 10 thu linh sinh vien khu vuc asean Những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu của Tổng thống Mỹ Barack Obama
cuu tong thong barack obama doi thoai voi 10 thu linh sinh vien khu vuc asean
Cuộc gặp gỡ đối thoại trực tiếp nhằm mục đích thảo luận về những gì mà Quỹ Obama có thực hiện để hỗ trợ các công việc cộng đồng của các nhà lãnh đạo trẻ.

Mặc dù không còn tại vị nhưng ông Obama vẫn luôn thu hút mọi người bất cứ nơi nào mà ông đi tới, đặc biệt là người trẻ. Vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kì vừa có chuyến thăm tới Singpore, đó là đích đến đầu tiên của ông và tiếp theo đó là New Zealand, Úc và Nhật Bản.

Khi vị cựu tổng thống có vẻ khá kín tiếng trên mạng xã hội về chuyến đi của ông thì một số thủ lĩnh trẻ đã may mắn có cơ hội nói chuyện trực tiếp về những dự án xã hội của họ với ông.

Đại diện thanh niên Việt Nam tham dự cuộc đối thoại này là Phan Văn Quyền (23 tuổi). Nam sinh 9X được mời tham dự từ Quỹ ASEAN và phỏng vấn qua Quỹ Obama; sau đó được chọn lựa là đại biểu chính thức gặp gỡ và đối thoại với Obama tại Singaprore.

cuu tong thong barack obama doi thoai voi 10 thu linh sinh vien khu vuc asean
Ông Obama và 10 lãnh đạo trẻ ASEAN (Đại diện Việt Nam đứng thứ 3 từ trái sang).

Theo Quỹ Obama, cuộc đối thoại trực tiếp này nhằm mục đích thảo luận về những gì mà Quỹ Obama có thực hiện để hỗ trợ các công việc cộng đồng của các nhà lãnh đạo trẻ đã, đang và sẽ thực hiện trong cộng đồng của họ.

Họ cũng sẽ suy nghĩ về cách các nhà lãnh đạo trẻ trên từ các nước ASEAN hợp tác với nhau để thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác cách bền vững.

Đồng thời Quỹ Obama tạo ra mối liên kết để các lãnh đạo thanh niên trẻ có thể cùng nhau xây dựng và phát triển các dự án nhằm tạo nên những tác động tích cực cho cộng đồng.

Trong buổi đối thoại, cựu tổng thống Obama có nhắc đến rất nhiều lần về việc hợp tác và liên kết các nhà lãnh đạo trẻ lại với nhau để cùng nhau trao đổi kinh nhiệm, học hỏi lần nhau về kiến thức, văn hóa từ đó tìm ra các điểm chung của nhau; đi đến sự giúp đỡ nhau phát triển và tiến xa hơn.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến việc làm cách nào để những người trẻ có thể thúc đẩy, truyền cảm hứng cho những bạn thanh niên sinh viêc khác xung quanh họ nhận ra thế mạnh của mình, ý thức được việc tạo nên sự khác biệt và thay đổi cộng đồng tích cực hơn nơi mà họ đang sinh sống.

Ông Obama thể hiện thái độ quan tâm của ông đối với người trẻ vì theo ông "chỉ có người trẻ mới có những ý tuởng táo bạo và dám thực hiện nó để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người".

Ông cũng không thể che dấu sự nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển của thanh niên trên thế giới qua việc xây dựng Quỹ ASEAN và tòa nhà trung tâm Obama tại Chicago hướng tới tạo một môi trường chuyên nghiệp, là bệ phóng cho những ước mơ và hòai bão của thế hệ trẻ.

Đồng thời, ông Obama mong muốn tiếp tục tạo ra các chương trình trao đổi thanh niên, các hội nghị, diễn đàn và cả những suất học bổng tại Mỹ cho những thủ lĩnh trẻ xứng đáng để họ không chỉ phát triển bản thân họ mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng và thế giới.

cuu tong thong barack obama doi thoai voi 10 thu linh sinh vien khu vuc asean
Tổng thống Obama đăng trên Twitter của mình: “Ở Singapore với những người trẻ rất nhiệt huyết với các dự án về giáo dục, quyền phụ nữ và tham gia tích cực vào hoạt động của Đông Nam Á với một cam kết sâu sắc để xây dựng một thế giới tốt đẹp mà họ muốn thấy".

Bạn Phan Văn Quyền (23 tuổi) là đại diện thanh niên Việt Nam tham dự đối thoại với cựu tổng thống Mỹ Obama. Trao đổi với PV Dân trí, Quyền bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự vì những dự án cộng đồng của mình có cơ hội được trình bày trước các lãnh đạo trẻ khác và đặc biệt là với cựu tổng thống Mỹ Obama.

Dự án mà chàng trai 23 tuổi đại diện thanh niên Việt Nam mang đến sự kiện này là "Ethnic Viet" - một dự án bảo tồn, quảng bá hoa văn và những giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số, hướng tới một dự án tiềm năng cho sự phát triển đời sống của họ cách bền vững.

Đây là sự kết hợp từ những kinh nguyện trong 5 năm hoạt động của "Dấu vân tay" giúp đỡ cộng đồng dân tộc thiểu số và 3 năm đam mê thiết kế đồ họa của Quyền.

Đồng thời, đây cũng là một dự án tiềm năng cho việc bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa không chỉ của từng nước riêng lẻ, mà của toàn khối ASEAN qua sự sự hợp tác từ các lãnh đạo trẻ trong khối.

“Không phải khả năng của tôi sẽ mang đến sự thay đổi, nhưng hãy tin vào chính bạn. Obama". Đây là câu trích của ông Obama mà tôi đã nhận được trong buổi nói chuyện với ngài tổng thống cùng 10 lãnh đạo trẻ thanh niên khối ASEAN.

Ngài tổng thống cũng rất sẵn sàng lắng nghe và đối thoại trực tiếp với chúng tôi trong việc trình bày những ý tưởng và suy nghĩ của mình để cùng Quỹ Obama thúc đẩy người trẻ dấn thân vào việc thay đổi tích cực cộng đồng của họ.

Tôi có lẽ là người trẻ nhất trong số những đại biểu chưa có đủ kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và tổ chức các dự án cộng đồng.

Nhưng tôi đã truyền tải được hết niềm đam mê, nhuyệt huyết và mong muốn của mình về một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, đặc biệt là người đồng bảo thiểu số vùng đất Lâm Đồng", Phan Văn Quyền chia sẻ.

cuu tong thong barack obama doi thoai voi 10 thu linh sinh vien khu vuc asean

Cuộc đối thoại được kết thúc bằng một diễn đàn mở với ngài Ben - Đại diện của Quỹ Obama, tạo cơ hội cho các đại biểu cùng thảo luận về ý tưởng xây dựng và phát triển mạng lưới hợp tác giữa các lãnh đạo trẻ trong khu vực và trên thế giới để giúp đỡ và hỗ trợ nhau phát triển hơn nữa.

Các thủ lĩnh trẻ cũng được giới thiệu các kế hoạch và dự định của Quỹ ASEAN nhằm truyền cảm hứng và tạo động lực cho người trẻ tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng và cùng nhau thảo luận việc cộng tác với Qũy ASEAN để mang đến một sự phát triển bền vững cho người trẻ trong khu vực ASEAN.

Đại diện thanh niên Việt Nam hi vọng rằng cơ hội này sẽ là tiền đề cho sự phát triển cũng như tiến xa hơn cho những kế hoạch về dự định của bản thân với cộng đồng.

Theo Lệ Thu/dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.

Tin khác

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động