Cùng nhau kiến tạo hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung cho đại gia đình ASEAN
| Việt Nam chuẩn bị các nội dung cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 | |
| Các nước ASEAN chung mục tiêu phát triển | |
| Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng 4.0 |
![]() |
| Cộng đồng ASEAN luôn nêu cao tinh thần "đoàn kết và phát triển)- ảnh Long sơn |
Trước hết phải khẳng định chân lý, trong thế kỷ XX có hai thời khắc lịch sử đã cứu nhân loại ra khỏi thạm họa giệt chủng: Năm 1945, Hồng quân Liên Xô và đồng minh đã cứu thế giới thoát khỏi thảm họa Phát-xít; năm 1979, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Bằng chứng sinh động nhất, ngày 16/11/2018, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) ra phán quyết chính quyền Khmer Đỏ đã phạm tội "diệt chủng" tại Campuchia trong giai đoạn từ năm 1975-1979. Đây là lần đầu tiên tòa án đặc biệt này đưa ra phán quyết như vậy sau tròn 4 thập kỷ. Thông tin này nhanh chóng được các cơ quan thông tấn truyền đi trên toàn thế giới, trong đó có các cơ quan thông tấn CH Singapore. Điều đặc biệt, Tòa án Quốc tế được thành lập theo Hiến chương của Liên Hiệp quốc, mà Singapore là quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc. Điều đó có nghĩa cộng đồng quốc tế đã chính thức công nhận trong giai đoạn nắm quyền từ 1975-1979, Khmer Đỏ đã phạm tội “diệt chủng”. Vậy mà rất tiếc, với tư cách là Thủ tướng CH Singapore- ông Lý Hiển Long đã có những phát ngôn tại buổi dẫn đề Đối thoại Shangri- La tối 31/5 và trên trang mạng cá nhân của ông khi chia buồn với cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulaonda rằng “Việt Nam xâm lược Campuchia”!
![]() |
| Nhân dân Campuchia tham dự Lễ mừng chiến thắng ngày 7/1/1979, tổ chức ngày 25/1/1979 tại Phnom Penh. Ảnh: TTXVN |
Trở lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và quân đội Nhân dân Việt Nam giúp nước bạn Camphuchia thoát khỏi nạn giệt chủng (7/1/1979), phác thảo đôi nét về chế độ Khmer Đỏ tàn ác. Ngày 17 /4 /1975, Pol Pot đã dẫn đầu những lực lượng Khmer Đỏ vào thủ đô Phnom Penh, bắt đầu một chính quyền độc ác kéo dài 4 năm ở Campuchia. Hơn 1 triệu người đã bị giết chết, tương đương với 1/7 dân số của Campuchia. Không những thế, từ năm 1975 mà cao điểm 2 năm (1978- 1979) quân Khmer Đỏ đã mở chiến dịch tấn công toàn tuyến biên giới nước ta gây ra những thảm cảnh vô cùng tàn khốc. Để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đội ta đã đánh bại sự xâm lược của Khmer Đỏ. Và đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Quân đội ta đã mở các đợt tiến công vào Camphuchia cùng với quân của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia chia tiến hành tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot. Ngày 7/1/1979, Thủ đô Phnom Penh hoàn toàn được giải phóng. Ngày 8/11/979, Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập và ra tuyên bố: Xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, thành lập chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia.
Điều nên nhớ, vào những năm 1975 -1979 Việt Nam vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh chống lại sự can thiệp của đế quốc Mỹ vô cùng tàn khốc để thống nhất đất nước; khi đó CH Singapore cũng còn rất non trẻ. Bởi thế theo tư duy biện chứng, “không một nước nào, một đội quân nào vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh cực kỳ khốc liệt, khiến kinh tế bị kiệt quệ lại đi xâm lược quốc gia khác”- đó là nguyên lý cơ bản của binh pháp từ cổ đến kim. Khi đó, Singapore vẫn là nước nghèo, huống gì Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh chống Mỹ, lại phải căng mình bảo vệ biên giới Tây Nam chống lại quân xâm lược của Khmer Đỏ vô cùng tàn ác, lại đi xâm lược nước khác? Hơn nữa lịch sử Việt Nam dù bất luận hoàn cảnh nào “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, chứ không bao giờ xâm lược ai; hòa hiếu, hòa bình luôn là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Như vậy, có thể khẳng định quân đội Việt Nam tiến vào Camphuchia là theo lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia nhằm giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi nạn giệt chủng. Ngay trong các bài phát biểu hay phỏng vấn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đều nhận định: “Chỉ có quân đội Nhân dân Việt Nam mới cứu đất nước Camphuchia thoát khỏi nạn giệt chủng”; và Ông còn nói đó là “Đội quân nhà Phật”. Một chế độ tàn ác, giết hại đồng bào mình được Tòa án Quốc tế, cộng đồng quốc tế xếp tội “giệt chủng”; Một quân đội đã thực hiện nghĩa vụ cao cả với một quốc gia khác giúp thoát khỏi nạn giệt chủng; sâu xa hơn trên bình diện thế giới chống lại chế độ giệt chủng đó vừa là trọng trách, vừa thể hiện tinh thần quốc tế cao cả. Ấy vậy, khi cuộc chiến tranh xóa bỏ nạn giệt chủng đã lùi xa hơn 40 năm, một nguyên thủ quốc gia lại khơi dậy những điều không đúng sự thực. Quốc gia được cho là “bị Việt Nam” xâm lược- từ Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhân dân Camphuchia và những công dân yêu chuộng hòa bình trong mái nhà chung ASEAN đã phản ứng gay gắt. Tất cả đều khẳng định “không đúng sự thực”!
“Quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai, không phải là cái quyết định tương lai”- quá khứ đau thương vì vấn nạn giệt chủng ở Camphuchia và Quân đội Việt Nam đã giúp nước bạn thoát khỏi nạn giệt chủng để hồi sinh đất nước Chùa Tháp hơn 40 năm trước đã được cộng đồng thế giới công nhận, là sự thực hiển nhiên đã đi vào lịch sử. Ngày nay cả 11 quốc gia Đông Nam Á đã cùng đứng dưới mái nhà chung ASEAN với khẩu hiệu đoàn kết vì một Đông Nam Á hòa bình và phát triển. Việt Nam và Singapore đều là những thành viên quan trọng, có trách nhiệm trong ngôi nhà chung ASEAN.
Trên bình diện song phương, quan hệ Việt Nam- Singapore thời gian qua ở mọi lĩnh vực chính trị- kinh tế- thương mại, hợp tác đầu tư đều rất tốt đẹp, ngày càng phát triển. Với phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới; là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; cùng cộng đồng quốc tế- khu vực tạo ra một môi trường hòa bình, thịnh vượng”. Hy vọng cá nhân Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có những nhìn nhận khách quan về lịch sử, tiếp tục cùng đại gia đình ASEAN xây dựng khu vực hòa bình, phát triển và nhân ái; Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam- Singappre ngày càng đi vào chiều sâu, vì thịnh vượng chung của hai quốc gia, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
Nên xem
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Tin khác
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02

