Cộng đồng học ngoại ngữ: Mô hình cần được nhân rộng

Thúc đẩy việc học ngoại ngữ tại cộng đồng đang là một trong những mô hình được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích và áp dụng, đặc biệt trong các khối hoạt động đoàn, đội, các khu dân cư...
Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
Tiếng Anh mầm non: Mỗi nơi dạy một kiểu
Giáo trình dạy ngoại ngữ: Cần Việt hóa cho phù hợp

Giới trẻ hào hứng nhập cuộc

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Trung - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ - hiện nay có tới 70 mô hình Câu lạc bộ (CLB) đã và đang hoạt động để thúc đẩy dạy ngoại ngữ tại cộng đồng, trong đó nhiều CLB ngoại ngữ đã ra đời từ tổ chức đoàn thanh niên - hội sinh viên các trường ĐH như: CLB yêu thích tiếng Anh (ĐH Thương mại), CLB phát triển kỹ năng sư phạm tiếng Anh (ĐH Quốc gia)... Mai Anh – một thành viên của CLB yêu thích tiếng Anh (ĐH Thương mại) - cho biết, từ trước tới nay, các phong trào Sinh viên tình nguyện, Mùa hè xanh... đã trở thành một thương hiệu của Đoàn trường. Tiếp tục phát huy sự cống hiến của sinh viên, thanh niên trong hoạt động cộng đồng ngoại ngữ khiến hoạt động Đoàn càng trở nên ý nghĩa và thiết thực hơn.

Cộng đồng học ngoại ngữ: Mô hình cần được nhân rộng
Câu lạc bộ học ngoại ngữ buộc có sự tham gia của phụ huynh là điểm nổi bật của English and Thinking home.

Tiêu biểu cho những người trẻ trong thúc đẩy cộng đồng học ngoại ngữ này là Lê Thị Thùy Dương - cán bộ Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), chủ nhiệm CLB Phát triển kỹ năng sư phạm tiếng Anh. Hiện CLB đang có từ 2 - 3 giáo viên hoặc sinh viên có nhiều kinh nghiệm thay nhau hướng dẫn. Sinh hoạt nhóm 2 tiếng/tuần với các phương pháp khác nhau, mỗi buổi sinh hoạt được định hướng chủ đề kết hợp hướng dẫn kỹ năng. “Tăng thời lượng sinh hoạt nhóm với mảng kiến thức khác nhau, từ đó tạo cơ hội giao lưu giữa các nhóm, kết hợp nghe và xem video của người bản xứ... là định hướng của nhóm đang thu hút nhiều sự quan tâm của sinh viên trong trường” - Thùy Dương cho biết.

Ngoài ra, ứng dụng kiến thức tiếng Anh trong trò chơi tập thể, thảo luận, dã ngoại... cũng là những hoạt động được nhiều cán bộ Đoàn trường lựa chọn để triển khai. Đặc biệt, mô hình "Trò chuyện với người nước ngoài qua công cụ skype" được chia sẻ tại hội thảo "Định hướng triển khai các hoạt động ngoại ngữ trong công tác đoàn, hội sinh viên tại Việt Nam" vừa qua cũng là một trong những mô hình được đánh giá cao. Theo đó, chị Nguyễn Thị Diệu Hương - cán bộ Đoàn ĐH Thái Nguyên - cho biết, lợi thế của V-Skype là người học có thể chủ động đăng ký thời gian và thoải mái học tập ở bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Nhờ đó, việc kết nối với người nước ngoài để trò chuyện, trao đổi... càng thuận lợi hơn.

Những Tín hiệu vui

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: “Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm mục tiêu đến năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa...”.

Vấn đề được nhiều người quan tâm chính là làm sao để nghe và nói tiếng Anh chuẩn? Theo các chuyên gia, một trong những giải pháp quan trọng là thường xuyên giao lưu, kết nối với người nước ngoài. Về nội dung này, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ cũng khuyến khích việc hình thành các khu vực học tiếng Anh, trong đó có khối cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cộng đồng dân cư; tổ chức đoàn - hội trong nhà trường để tiến tới cộng đồng học tập ngoại ngữ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, với mong muốn xây dựng một cộng đồng giáo dục hướng nghiệp lấy tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo, các phụ huynh và bạn trẻ tâm huyết tại Hà Nội đã cùng nhau xây dựng cộng động “English and Thinking home” tại khu đô thị Trung Văn (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội). Mô hình này được nhiều người biết đến như một hoạt sinh ngoại ngữ của cụm dân cư. Điểm đặc biệt ở CLB này là các bậc phụ huynh buộc phải tham gia cùng con cái để tạo nên một công đồng bình đẳng trong quá trình học. “Ở lớp là bạn giỏi kèm bạn yếu. Phương châm là cả lớp cùng cố gắng đi lên. Bạn giỏi phải ý thức được mình cần kèm bạn yếu, nên giờ học của lớp lúc nào cũng sôi động...” – một vị phụ huynh tham gia CLB này chia sẻ.

Trao đổi với chị Nguyễn Liên – chủ nhiệm CLB - chúng tôi được biết, English and Thinking Home là một cộng đồng sinh hoạt nhiều lợi ích cho phụ huynh và học sinh. Vì vậy, mục tiêu của English and Thinking Home là tiến tới xây dựng một cộng đồng sử dụng tiếng Anh cho học sinh, cộng đồng giao lưu cho các bố mẹ để cùng xây dựng chương trình giáo dục con cái. Từ ngày 17.1.2016, cộng đồng sẽ tổ chức các ngày hội việc làm, các bạn sẽ tham gia phỏng vấn, thi tuyển để thử sức với các lĩnh vực nghề nghiệp đang được triển khai tại cộng đồng English and Thinking home.

Được biết, English and Thinking home hiện có hai mảng công việc: Các công việc mang tính lãnh đạo, quản lý, phát triển ý tưởng, phù hợp với những sinh viên, học sinh tự tin, năng động, đã tham gia nhiều hoạt động đoàn đội, ngoại khóa, giỏi kỹ năng có ý tưởng làm việc mới và muốn được phát triển thử sức với những ý tưởng đó (từ 16 đến 22 tuổi) và các công việc của nhân viên: phù hợp với những bạn trẻ chưa tự tin, ít tham gia ngoại khóa. Công việc của các bạn chủ yếu là thực hiện các công việc được giao để hoàn thiện kỹ năng (9 đến 15 tuổi- tiếng Anh ít nhất ở mức Flyer, học ít nhất 4 năm liên tục).

Có thể thấy mô hình hoạt động thúc đẩy cộng đồng học ngoại ngữ bắt nguồn “từ gốc” rất phù hợp với mục tiêu mà Bộ GD&ĐT đặt ra trong Đề án "Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008 - 2020".

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động