“Công bằng nhất là thước đo lòng dân”

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, cái đích cuối cùng mà Chính phủ muốn đến nhất, đó là lòng dân...
cong bang nhat la thuoc do long dan Chủ tịch Quốc hội mang xuân sớm tới miền biên cương
cong bang nhat la thuoc do long dan Tổng Bí thư: 'Làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả'

"Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn nói, người dân của chúng ta rất sáng suốt, chúng ta làm gì, có thực chất, thực tâm không, dân đều biết hết. Chính phủ không lo bị đánh giá chưa công bằng, mà chỉ lo đã làm hết lòng hết sức vì nhân dân chưa", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay.

cong bang nhat la thuoc do long dan
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Có tăng trưởng thì mới có thực lực để lo cho dân

Nửa nhiệm kỳ Chính phủ đã đi qua, với quá nhiều bất thường, quá nhiều kỷ lục buồn và vui. Theo dự cảm của ông, Chính phủ khóa XIV liệu có đến đích thành công?

Những bất thường đến từ thiên tai trong hai năm qua, gây thiệt hại cho nền kinh tế hàng tỷ USD, riêng năm 2017 có 16 cơn bão, gấp đôi bình quân nhiều năm, gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD; hay sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, là những dấu ấn buồn, thách thức năng lực điều hành của Chính phủ. Về những kỷ lục, buồn có, vui có, nhưng theo tôi, kỷ lục vui nhiều hơn, nhất là những kỷ lục về phát triển kinh tế.

Lần đầu tiên, chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mức kế hoạch đề ra là 6,7%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

Quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017 lần đầu tiên đã vượt mức 420 tỷ USD, cán cân thương mại đạt thặng dư 2,67 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sau 10 năm vượt rào, năm 2017, lần đầu tiên bội chi 3,42% GDP, thấp hơn mức Quốc hội thông qua là 3,5% GDP, nợ công trong giới hạn cho phép và có xu hướng giảm. Lần đầu tiên, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt được con số trên 50 tỷ USD.

Trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, lần đầu tiên thu được gần 5 tỷ USD chỉ trong một phiên tổ chức bán đấu giá cạnh tranh cổ phiếu của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Thành công của thương vụ Sabeco không chỉ là số tiền lớn thu về cho ngân sách nhà nước mà con số đó còn thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường, niềm tin vào Chính phủ và kinh tế vĩ mô của Việt Nam và mang đến động lực mạnh mẽ cho sự thành công của các phiên thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tiếp theo...

Vậy theo ông, Chính phủ muốn đo sự thành công bằng các con số trong phát triển kinh tế, hay bằng thước đo nào khác?

Phát triển kinh tế là rất quan trọng, nói nôm na như các cụ ngày xưa hay nói là, "có thực mới vực được đạo". Có tăng trưởng, thì mới có tiềm lực để lo cho dân. Vì vậy, có nhiều cái đích cần phải đến trong điều hành đất nước.

Nhưng tôi cho rằng, cái đích cuối cùng mà Chính phủ muốn đến nhất, đó là lòng dân. Và, nếu đo bởi lòng dân đối với Chính phủ, thì không phải dự cảm, mà tôi có thể khẳng định rằng, Chính phủ nhiệm kỳ này chắc chắn thành công.

Không một ngày nào không lo nghĩ cho dân, hành động vì dân, tất cả những nỗ lực, thậm chí có những lúc như là đến mức lao lực của Thủ tướng, của tập thể Chính phủ, sẽ được ghi nhận. Bởi công bằng nhất là thước đo lòng dân.

Như Thủ tướng vẫn nói, người dân của chúng ta rất sáng suốt, chúng ta làm gì, có thực chất, thực tâm không, dân đều biết hết. Không lo bị đánh giá chưa công bằng, chỉ lo chúng ta đã làm hết lòng hết sức vì nhân dân chưa.

Lòng dân như nước, không phải mơ hồ khó đo

Nhưng làm thế nào để đo được lòng dân, thưa ông?

Thủ tướng đã chỉ đạo thiết lập hai hệ thống trực tiếp nhận, trả lời phản ảnh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp nhằm thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, nắm bắt tâm tư, những khó khăn của người dân trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hai hệ thống này, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp nhận, trả lời những phản ảnh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, đồng thời tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu quả hơn. Những vấn đề người dân và doanh nghiệp yêu cầu, đòi hỏi cần làm rõ được xử lý triệt để trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hệ thống tương tác này được minh bạch, công khai hóa để Chính phủ gần hơn với người dân, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu. Trên hệ thống có phần đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc nội dung trả lời đó tốt hay không tốt, người dân có hài lòng không?

Tất cả đều được đánh giá qua việc cho điểm để đo mức độ hài lòng. Nếu điểm cao chính là thể hiện sự hài lòng với Chính phủ. Ý kiến của người dân nhiều, có những ngày 500–700 ý kiến của người dân gửi đến, nhưng Chính phủ không bỏ sót ý kiến nào.

Tất nhiên, để đo được lòng dân, thì không chỉ những hệ thống này và chúng ta có thể không cần phải qua hệ thống nào mới biết được lòng dân. Lòng dân như nước, có phải là cái gì mơ hồ khó đo đâu.

Với những gì mà Chính phủ cũng như cả hệ thống chính trị của chúng ta nỗ lực trong hai năm qua, thì lòng dân đang thể hiện qua không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lan rộng trên khắp mọi miền đất nước.

Ông có thể chia sẻ thêm về việc Chính phủ không một ngày nào không lo nghĩ cho dân, hành động vì dân?

Ngay sau khi Chính phủ mới được Quốc hội khoá XIV bầu và phê chuẩn, tháng 7/2016, Thủ tướng đưa ra thông điệp xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hướng tới phục vụ người dân.

Trong tất cả cuộc họp hàng tháng của Chính phủ, đều có thảo luận và chỉ đạo cụ thể, trong đó trọng tâm là chỉ đạo rà soát, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; cải cách các quy định về quản lý chuyên ngành... tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, sau đó, ra hàng loạt văn bản chỉ đạo điều hành như Thông báo số 66 ngày 27/4/2016 kết luận về tình hình triển khai thi hành Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư; Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 24/6/2016; Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 5/8/2016; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 3/9/2016; Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10//10/2016; Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 5/12/2016...

Có những thời điểm chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10/2017), ban hành 14 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 14 bộ gồm: Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng; Công Thương; Lao động thương binh và xã hội; Khoa học công nghệ; Giáo dục đào tạo; Giao thông vận tải; Tài nguyên môi trường; Văn hóa thể thao và Du lịch; Y tế; Ngân hàng Nhà nước; Tư pháp.

Thông điệp của Chính phủ năm 2018 được Thủ tướng gói trong 10 chữ, "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả". Nói thì ngắn gọn, nhưng hành trình 10 chữ này, hẳn là đặc biệt dài và gian nan?

Thông điệp của năm 2018 là sự tiếp nối của hai năm qua, Chính phủ tái khẳng định sự kiên trì, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành. Dù là hành trình dài và gian nan, nhưng không thể chùn bước hay chuyển hướng.

Như trong phát biểu nhậm chức trước quốc hội tháng 7/2016, Thủ tướng đã nhắc lại việc, ban hành Bộ luật Hồng Đức từ thế kỷ thứ 15, Vua Lê Thánh Tông đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật ở nước ta từ rất sớm. Nhà vua nói: "Pháp luật là phép tắc chung của Nhà nước, ta và các ngươi phải cùng tuân theo". Năm 1919, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng đã viết, "Bảy xin Hiến pháp ban hành? Trăm điều phải có thần linh pháp quyền".

Nguyên tắc này luôn là thông điệp đúng đắn cho Chính phủ hôm nay. Chính phủ quản lý xã hội bằng pháp luật và đồng thời Chính phủ cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật. Phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Có kỷ cương, thì mới có liêm chính và có liêm chính thì hành động mới có thể sáng tạo và hiệu quả.

Theo Linh Tâm/ vneconomy.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động