Chủ tịch Quốc hội mang xuân sớm tới miền biên cương

Ngày 27/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà Tết cho đồn Biên phòng Lũng Cú, thuộc xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, trao tặng quà Tết hai xã Ma Lé và Lũng Cú, cùng 30 hộ chính sách, hộ nghèo đồng bào các xã vùng biên giới.
chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong Hà Nội tổ chức gặp mặt, chúc tết nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ
chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam TrầnThanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cùng đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo dự lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Quang Vinh

Ngay sau lễ chào cờ thiêng liêng tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã tới thăm, trao quà Tết và chúc các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, đồng bào xã Ma Lé, Lũng Cú, Lũng Táo, huyện Đồng Văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Lũng Cú và bà con nhân dân nơi đây tình cảm yêu quý; sự trân trọng với những đóng góp của những người lính biên cương đang bảo vệ chủ quyền nơi địa đầu Tổ quốc.

Qua 3 năm triển khai liên tục cùng với các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực như “Nâng bước em tới trường", "Bò giống giúp người nghèo biên giới”, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” trở thành “ngày hội lớn” của đồng bào các dân tộc ở biên giới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Lũng Cú. Với tinh thần và trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong
Quang cảnh buổi làm việc với đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh Quang Vinh

“Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ là những người lính bảo vệ biên cương mà còn là những thầy thuốc, người thầy giáo quân hàm xanh mang tri thức đến với bản làng biên cương.” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực, chủ động tham gia rất có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; trước mắt tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động làm chủ tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn đơn vị phụ trách.

chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong
Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Lũng Cú và Ma Lé. Ảnh Quang Vinh

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã cận kề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị đồn biên phòng Lũng Cú tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, quan tâm động viên các cán bộ, chiến sĩ ở lại làm nhiệm vụ trực Tết.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch cắt cử, phân công cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn ăn Tết cùng bà con; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, bảo đảm tất cả các hộ trong địa bàn được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc…

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng quà Tết hai xã Ma Lé và Lũng Cú, cùng 30 hộ chính sách, hộ nghèo đồng bào các xã vùng biên giới. Đồng thời, gửi tới đồng bào lời thăm hỏi ân cần, chúc bà con đón Tết vui tươi và đầm ấm.

chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên Phòng Lũng Cú. Ảnh Quang Vinh

Vui mừng nhận thấy, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc hai xã biên giới đã tập trung phát triển sản xuất, dần nâng cao đời sống, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con sẽ luôn là những công dân gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ chủ trương của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng chung sức sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế vùng biên vững mạnh.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng cho đồn Biên phòng Lũng Cú lá cờ Tổ quốc; Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú đã trân trọng trao lá cờ Tổ quốc số hiệu 332 - món quà lưu niệm của Đồn biên phòng Lũng Cú tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Cú và trao 20 xuất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

chu tich quoc hoi mang xuan som toi mien bien cuong
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành nhà cho một hộ nghèo xã Ma Lé.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã dự khánh thành, tặng nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" cho 1 hộ nghèo tại thôn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn.

Tối ngày 27/12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm phát động phong trào chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo nơi biên giới vui Xuân, đón Tết. Qua 3 năm triển khai liên tục cùng với các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực như “Nâng bước em tới trường", "Bò giống giúp người nghèo biên giới”, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” trở thành “ngày hội lớn” của đồng bào các dân tộc ở biên giới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động