Hiệp định Thương mại tự do (FTA) chính thức có hiệu lực

Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại Nga

Hiệp định Thương mại tự do Liên minh kinh tế Á – Âu có chính thức có hiệu lực ngày 5/10 tạo ra hướng phát triển mới cho doanh nghiệp các nước: Nga – Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Việt Nam. 
co hoi de doanh nghiep viet nam phat trien tai nga Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU
co hoi de doanh nghiep viet nam phat trien tai nga FTA Việt Nam – EAEU: Để doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội
co hoi de doanh nghiep viet nam phat trien tai nga Việt Nam ký FTA với Hàn Quốc

Thuận lợi từ việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan với 2/3 dòng thuế nhập khẩu được giảm về 0% và 1/3 dòng thuế sẽ được bãi bỏ trong giai đoạn chuyển tiếp 10 năm là điều chắc chắn, nhưng liệu doanh nghiệp Việt Nam có nắm bắt được cơ hội này để mở rộng phát triển hay không?

Theo phân tích của ông Kharinov V. - Đại diện Thương mại LB Nga tại Việt Nam, ngay sau khi Hiệp định FTA có hiệu lực, 2/3 dòng thuế nhập khẩu trong thương mại nội khối sẽ giảm về 0% bao gồm các mặt hàng: nước dừa tươi, cốt dừa, cùi dừa khô, các loại hạt điều, hạnh nhân, óc chó, lạc đã bóc vỏ, các sản phẩm hoa quả tươi/sấy, cà phê chưa rang, các thiết bị vệ sinh bằng gốm, sứ; đồ gia dụng bằng nhựa, sản phẩm bằng tre, các sản phẩm áo phông nam nữ, hầu hết các sản phẩm may mặc, giày thể thao, giày dép bằng các chất liệu khác da tự nhiên...

Đối với 1/3 còn lại, thuế nhập khẩu sẽ được bãi bỏ trong giai đoạn chuyển tiếp 10 năm, nghĩa là sẽ có đến 90% dòng hàng có thuế suất bằng 0% trong tương lai. Việt Nam đang có thế mạnh về các mặt hàng nông sản (trái cây nhiệt đới, lạc, dừa, rau, cá, hải sản), các sản phẩm ngành công nghiệp nhẹ, đồ da, thiết bị điện tử, còn các nước Liên minh kinh tế Á - Âu có thế mạnh về các sản phẩm thịt sữa, lúa mỳ, bột mỳ, ngũ cốc, phân bón, dầu lửa và các sản phẩm từ dầu lửa, xe tải, lốp xe, thép, các loại đường ống, các sản phẩm ngành chế tạo máy.

co hoi de doanh nghiep viet nam phat trien tai nga
Sản phẩm của Việt Nam bày bán tại Nga

Với việc FTA chính thức có hiệu lực tạo ra hành lang thương mại tự do giữa các bên, giúp hàng hóa được tiếp cận đến người sử dụng cuối cùng. Chính phủ các nước sẵn sàng hợp tác để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xác định các hướng hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững, thương mại điện tử, thiết lập các nguyên tắc thống nhất để bảo hộ cạnh tranh. Mục tiêu đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương tăng đến 10 tỷ đô la Mỹ trong 5-7 năm tới.

Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nước EAEU có thể nắm bắt và tận dụng tối đa những thuận lợi từ chính sách để cùng phát triển bền vững đạt mục tiêu đã đề ra. “Chúng tôi hy vọng là khu vực thương mại tự do Liên minh kinh tế Á Âu – Việt Nam sẽ trở thành một nền tảng kinh tế hùng mạnh của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa các quốc gia thành viên Liên minh và Việt Nam, cũng như sẽ củng cố vị thế và hình ảnh của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung” – ông Kharinov chốt lại.

co hoi de doanh nghiep viet nam phat trien tai nga
Các doanh nghiệp tại tuần lễ hàng TPHCM tại Mátxcơva

Ông Goshin V.A - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước EAEU tạo cơ hội tăng trưởng, các hướng phát triển mới, sẽ dẫn đến những thay đổi về chất lượng trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam và các nước EAEU”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam – ông Zumakhanov nhấn mạnh sự thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa từ các cảng biển của Việt Nam đến Kazakhstan và trung chuyển hàng hóa đến các phần lãnh thổ khác như LB Nga, Belarus, Armenia và các nước Châu Âu, hàng hóa chỉ cần làm thủ tục hải quan duy nhất một lần trên địa phận Kazakhstan với thời gian nhanh chóng và mức phí ưu đãi nhất dành cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong thời gian tới, để hiện thực hóa những thỏa thuận đạt được trong Hiệp định Thương mại tự do Liên minh kinh tế Á – Âu và Việt Nam, Bộ Công thương VN và các ban ngành có thẩm quyền của LB Nga dự kiến triển khai nhiều hoạt động chuyên ngành. Trước mắt là tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – LB Nga: Cơ hội hợp tác thương mại ngay sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu có hiệu lực” vào ngày 12/10.

Diễn đàn được tổ chức tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva (INCENTRA) sẽ có sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Bộ phát triển kinh tế LB Nga, lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cùng hơn 100 doanh nghiệp từ Việt Nam và LB Nga nhằm mục đích giới thiệu chính sách ưu đãi của Chính phủ hai nước, thực trạng và cơ hội xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước khi FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á -Âu có hiệu lực nhằm thúc đẩy hợp tác, triển khai các sáng kiến thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ kỹ thuật và thiết lập cơ chế tham vấn hiệu quả giữa hai bên.

Từ lâu, Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva (INCENTRA) được biết đến là cầu nối, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thị trường sang LB Nga. Tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội –Mátxcơva thường xuyên diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam – LB Nga. Đây cũng sẽ là thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mở rộng thị trường sang các nước trong Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU).

Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý để thành lập văn phòng đại diện, mở showroom, cửa hàng kinh doanh, các giải pháp đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối của LB Nga và các nước trong Liên minh kinh tế Á – Âu.

Tại Trung tâm thương mại, Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva đã diễn ra Tuần lễ hàng Hà Nội tại Mátxcơva trong thời gian từ 9 – 18/9 thu hút sự quan tâm của cộng đồng DN và người tiêu dùng LB Nga đến tham quan, mua sắm. Từ ngày 6 – 16/10, Tuần lễ hàng TP. HCM tại Mátxcơva tiếp tục được tổ chức với rất nhiều mặt hàng độc đáo, chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, phong phú.

Võ Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động