Đưa công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường:

Cô đồng tình, trò hưởng ứng

Xác định tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, một số trường trên địa bàn quận Đống Đa đã tổ chức cho học sinh tập huấn PCCC ngay tại trường, hoặc cho trẻ tham gia các buổi ngoại khóa tập làm lính cứu hỏa tại các trung tâm thương mại… Hoạt động này giúp học sinh cảm thấy hứng thú, cũng như tích cực tham gia.
co dong tinh tro huong ung Nâng cao chất lượng phòng cháy chữa cháy
co dong tinh tro huong ung Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy

Có mặt tại Trường Tiểu học Quang Trung (Đống Đa), phóng viên nhận thấy các thiết bị PCCC đươc trang bị khá đầy đủ và hiện đại. Dạo quanh một vòng khuôn viên trường, ngoài những tấm pano, áp phích tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu cho học sinh thì ở các lớp học, đặc biệt ở những vị trí trọng điểm như thư viện, phòng thí nghiệm, cầu thang hoặc phòng bảo vệ đều có trang thiết bị PCCC tiện lợi. Trao đổi với phóng viên, cô Lê Anh Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, hàng ngày chúng tôi được chứng kiến những vụ cháy nổ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mặc dù phía nhà trường chưa để xảy ra sự cố gì đáng tiếc, nhưng việc PCCC luôn được xác định là một trong những công tác quan trọng hàng đầu”.

co dong tinh tro huong ung
Buổi tập huấn PCCC được tổ chức tại Trường Mầm non Ngã Tư Sở.

Cô Lê Anh Vân cũng cho biết chiều 19/3 vừa qua, gần như 100% giáo viên của trường đã tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ do quận Đống Đa tổ chức. Sau buổi tập huấn công tác PCCC, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung đã vận dụng ngay những kiến thức được tập huấn, để truyền đạt cho các em học sinh theo hình thức tuyên truyền. Một là qua loa phát thanh, do cô tổng phụ trách đội tuyên truyền trong giờ ra chơi, trong các buổi chào cờ. Cách thứ hai là thông qua 9 tiết “phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, giáo viên xen kẽ và truyền đạt kiến thức phòng chống cháy nổ tới các em học sinh.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 cho biết, trường học là một trong những điểm có khả năng xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Do đó, các trường phải làm tốt công tác PCCC. Tới đây, Công an PCCC và cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa sẽ kết hợp với một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng về PCCC cho 9 trường học các cấp từ mầm non đến THCS. Trong đó dự kiến có trường THCS Trung Phụng, Trường Mầm non Trung Phụng và 7 trường mầm non tư thục khác cùng tham gia. Bởi lẽ ngoài việc gọi cho số 114, thì điều quan trọng nhất là cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường cần biết cách sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện chữa cháy hiện có tại cơ sở, để kịp thời dập tắt các đám cháy từ khi mới phát sinh, tránh để đám cháy lan rộng và gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Mới đây nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các buổi ngoại khóa, trong đó có kết hợp với chương trình em tập làm lính cứu hỏa, tại khu vui chơi giáo dục Vinke Times City. Đây là một trong những hoạt động vừa kết hợp giải trí và giáo dục toàn diện cho các em học sinh.“Tại buổi ngoại khóa, chúng tôi đã truyền đạt đến các em những kiến thức về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trong những khu trung tâm đông người, không chỉ trong trường học mà còn tại các khu trung tâm siêu thị, rạp chiếu phim…Nói về vấn đề này, em Ngô Hoàng Duy, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, bản thân rất hứng thú với chương trình em tập làm lính cứu hỏa. Sau buổi ngoại khóa em biết số điện thoại 114 là để gọi cho cứu hỏa, và khi gọi em sẽ trả lời 3 câu hỏi, đó là em là ai, em đang ở đâu và em nhìn thấy gì. Sau này, Duy ước mơ được trở thành cảnh sát PCCC, vì việc dùng bình chữa cháy dập lửa không chỉ cứu được em mà còn cứu được rất nhiều người không may gặp nạn.

Còn tại Trường Mầm non Ngã Tư Sở, nói với PV cô Nguyễn Thu Huyền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại trường được tổ chức hàng năm, mới đây nhất là ngày 2/9/2016. Buổi huấn luyện đã thu hút được đông đảo người tham gia. Trong đó có 400 học sinh mầm non tại trường, 300 phụ huynh, 50 giáo viên nhà trường, cùng với nhiều người dân xung quanh trường. Tại buổi huấn luyện, ban chỉ huy PCCC quận đã phân tích một số nguyên nhân gây cháy nổ, các biện pháp phòng cháy cơ bản và quy trình để cứu chữa một vụ cháy hiệu quả. Cũng như hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa ngay tại chỗ.

Cô Huyền chia sẻ: “Hơn thế, các đồng chí trong đội PCCC còn hướng dẫn cách cho trẻ thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ để tránh được ngạt khói đơn giản lại hiệu quả. Như mọi người cần hướng dẫn trẻ di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn có thấm nước lên mặt, mũi. Khi bò phải bò sát theo tường, để có thể tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất”. Có thể nói, trong bối cảnh cháy nổ đang diễn ra ngày một một nghiêm trọng hiện nay, thì việc quận Đống Đa tiến hành việc đưa kiến thức PCCC vào nhà trường là việc làm mang tính đột phá.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động