Chụp ảnh trên cầu Nhật Tân: Coi thường tính mạng chính mình

Bất chấp những nguy hiểm rình rập, nhiều người dân khi đi qua cầu Nhật Tân vẫn dừng, đỗ xe dưới lòng đường để ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm. Điều này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.
coi thuong tinh mang chinh minh Hệ thống chiếu sáng cầu Nhật Tân – Điểm nhấn mới của Hà Nội
coi thuong tinh mang chinh minh Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân chính thức được vận hành

Với vị trí đẹp cùng kiến trúc độc đáo, nổi bật, kể từ khi được đưa vào sử dụng từ năm 2015 đến nay, cầu Nhật Tân nghiễm nhiên trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người. Hình ảnh những người tham gia giao thông dừng, đỗ các phương tiện tùy ý ngay trên cầu trở nên không còn quá xa lạ.

coi thuong tinh mang chinh minh
Bất chấp nguy hiểm, cặp đôi ngồi vắt vẻo trên lan can để chụp ảnh tự sướng. (Nguồn: plo.vn)

Đa phần các trường hợp tìm đến để hóng mát, ngắm cảnh và chụp ảnh. Để ngăn chặn nguy cơ tai nạn tiềm ẩn, các cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt mạnh tay với những trường hợp dừng đỗ xe trên cầu. Tuy nhiên, gần đây khi cầu Nhật Tân lắp đặt hệ thống đèn led màu chiếu sáng, ánh sáng trên cầu biến ảo liên tục tạo nên một diện mạo quyến rũ thì tình trạng này lại càng diễn ra phổ biến.

Theo quan sát của PV, mặc dù dọc cây cầu có rất nhiều biển báo “không dừng xe, không trèo lan can” nhưng vào mỗi buổi chiều, tối vẫn có rất đông người dân vô tư dừng, đỗ xe dưới lòng đường để ngắm cảnh, tâm sự, chụp ảnh tự sướng. Bên cạnh đó, không ít trường hợp vì để lấy được những bức ảnh độc, lạ mà nhiều bạn trẻ sẵn sàng đùa giỡn với “tử thần”, bất chấp nguy hiểm, liều mình trèo qua lan can cầu để ngồi. Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp còn lao ra khu vực hành lang hay đứng ra giữa làn đường xe máy khiến các phương tiện ùn ứ, phải đi lấn sang làn đường dành cho xe ô tô.

Trò chuyện với một cặp đôi đang chụp ảnh trên cầu, người bạn trai cho biết mặc dù biết rằng việc dừng, đỗ xe trên cầu là nguy hiểm nhưng do điều kiện kinh tế có hạn nên lựa chọn đưa người yêu lên cầu là cách tốt nhất, vừa không tốn tiền mà lại còn rất lãng mạn. “Có phải lúc nào cũng có điều kiện để vào khu vui chơi hay rạp chiếu phim, quán nước đâu chị. Rất nhiều cặp đôi cũng như bọn em” – bạn nam này cho hay.

Không riêng gì giới trẻ mà người trung niên, người già hay nhiều gia đình cũng đưa cả con nhỏ lên cầu chụp ảnh làm kỷ niệm. Việc này gây nguy hiểm cho chính bản thân người chụp ảnh và những người điều khiển phương tiên giao thông. Trên thực tế, đã có không ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra ở trên cầu mà nạn nhân là chính những người lên đây hóng mát, chụp ảnh.

“Mình hay đi làm thêm qua cầu vào lúc 7-8 giờ tối. Lắm hôm mình thấy có những bạn trèo cả lên lan can hay ngồi ngay giữa lòng đường để chụp ảnh. Ảnh đẹp hay xấu thế nào thì mình không rõ. Có thể những bức ảnh đó sẽ dành được rất nhiều lượt like trên các trang mạng xã hội và được nhiều người khen ngợi nhưng vì cái đẹp, độc nhất thời mà nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những người đi đường thì mình thấy không đáng” – bạn Cao Thu Hương (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trường (Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp Quản lý cầu Nhật Tân) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân công các tổ tuần tra, kiểm soát trên cầu Nhật Tân. Tuy nhiên, ý thức của người dân chưa cao, chỉ khi nào có lực lượng chức năng thì người dân mới chấp hành còn không thì lại tái diễn. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao hơn nữa ý thức của người dân”.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động