Hệ thống chiếu sáng cầu Nhật Tân – Điểm nhấn mới của Hà Nội

Nhờ được trang bị hệ thống chiếu sáng LED mỹ thuật thông minh, hiện đại nhất hiện nay, cầu Nhật Tân – biểu tượng của Hà Nội năng động, đổi mới – đã được nâng tầm và tỏa sáng.
he thong chieu sang cau nhat tan diem nhan moi cua ha noi Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân chính thức được vận hành
he thong chieu sang cau nhat tan diem nhan moi cua ha noi Dịp 30/4 sẽ khởi động hệ thống chiếu sáng độc đáo tại cầu Nhật Tân

Từ công trình biểu tượng tới điểm nhấn đô thị ấn tượng

Tháng 1 năm 2015, cầu Nhật Tân – một trong ba công trình trọng điểm của Hà Nội - chính thức đi vào hoạt động, trở thành trục không gian kiến trúc và cảnh quan đặc biệt của thành phố. Với chiều dài 3,75 km, rộng 33,2 m và 8 làn xe, cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng nối Phú Thượng (Tây Hồ) với Vĩnh Ngọc (Đông Anh). Đây là một trong số rất ít cầu dây văng liên tục nhiều nhịp trên thế giới với 5 trụ tháp tượng trưng cho 5 cửa ô Hà Nội chào đón bạn bè quốc tế. Cũng từ khi ấy, công trình có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng này trở thành biểu tượng giao thông mới của Thủ đô.

he thong chieu sang cau nhat tan diem nhan moi cua ha noi

Hơn 2 năm sau, vào đúng ngày kỷ niệm Thống nhất đất nước 30/4, người dân Thủ đô lại đón chào một dấu ấn mới từ cây cầu biểu tượng: diện mạo hoàn toàn mới lạ và hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED mỹ thuật ứng dụng công nghệ điều khiển thông minh do tập đoàn Sun Group tài trợ, thực hiện bởi thương hiệu dẫn đầu thế giới về chiếu sáng Philips Lighting.

Chỉ sau 2 tháng thi công, lắp đặt khẩn trương theo những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế và kỹ thuật, dự án chiếu sáng cầu Nhật Tân chính thức hoàn thiện đã nâng tầm một công trình giao thông lớn trở thành một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, kiến tạo nên điểm nhấn sáng giá về kiến trúc cho cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Vào những dịp lễ hay sự kiện của thành phố, người dân sẽ được thưởng ngoạn những bữa ăn tinh thần hấp dẫn khi ánh sáng của hơn 1.100 chiếc đèn công nghệ mới đồng loạt trình chiếu những màn biểu diễn ngoạn mục theo chủ đề đã được lập trình sẵn. Hà Nội giờ đây tự hào đón bạn bè quốc tế tới thủ đô bằng ánh sáng của sự phát triển văn hóa, công nghệ và nghệ thuật lan tỏa trong không gian đô thị, tiến gần hơn và sánh ngang với những thành phố đáng mơ ước trên thế giới.

he thong chieu sang cau nhat tan diem nhan moi cua ha noi

Đáng mừng hơn khi biết đây mới chỉ là công trình quy mô đầu tiên trong chuỗi các dự án xã hội hóa do Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Philips Lighting phối hợp triển khai trên địa bàn Hà Nội. Rồi đây giữa không gian năng động mà vẫn rất bình yên của thủ đô ngàn năm văn hiến, những công trình kiến trúc lung linh tỏa sáng sẽ hiện thực hóa mong ước đưa Hà Nội trở thành đô thị văn minh, điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc. Người dân Hà Nội phấn chấn trước cây cầu triệu sắc màu

Để làm nên một công trình chiếu sáng đẳng cấp và hiện đại, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đèn đường thông thường trên suốt chiều dài của cầu Nhật Tân đã được đầu tư thay mới bằng hệ thống đèn LED nhập khẩu chất lượng cao với 16 triệu gam màu. Hệ thống cảm ứng theo mùa và đổi màu linh hoạt sẽ thể hiện được trọn vẹn vẻ đẹp tráng lệ và hiện đại của cầu Nhật Tân, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng ngoạn.

he thong chieu sang cau nhat tan diem nhan moi cua ha noi

Hệ thống ưu việt này sẽ được quản lý và điều khiển từ xa thông qua các bộ điều khiển thông minh và phần mềm quản lý chiếu sáng hiện đại hàng đầu được ứng dụng tại nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới như San Francisco – Oakland Bay Bridge (Mỹ), sân vận động Allianz Arena của CLB bóng đá Bayern Munich (Đức), tòa nhà CEPSA Tower (Tây Ban Nha)….

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: “Công trình chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân là dự án mở đầu chuỗi công trình xã hội hóa do Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Philips Lighting phối hợp triển khai trên địa bàn Hà Nội trong lĩnh vực chiếu sáng. Sun Group tin tưởng, những dự án quy mô lớn, có ý nghĩa mà Tập đoàn triển khai sẽ góp phần phát triển thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc trong khu vực”.

Kiên định tôn chỉ đặt lợi ích của mình trong lợi ích của người dân và địa phương nơi mình đầu tư, Sun Group đã tài trợ, đầu tư nhiều dự án có ý nghĩa xã hội. Riêng với hạng mục chiếu sáng, bên cạnh hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân mới được khánh thành, Sun Group đã hợp tác với Philips triển khai thành công nhiều dự án quy mô khác tại các địa phương, trong đó phải kể đến hệ thống chiếu sáng LED mỹ thuật cầu Bãi Cháy, một công trình kiến trúc trọng điểm, làm nên diện mạo mới cho thành phố Hạ Long.

he thong chieu sang cau nhat tan diem nhan moi cua ha noi

Phấn chấn trước hình ảnh cây cầu Nhật Tân đổi màu, bác Phạm Nga (Đông Anh – Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đi du lịch Hạ Long nhiều lần, rất ấn tượng với cây cầu Bãi Cháy đủ sắc màu về đêm và chỉ mong thủ đô ta cũng có những công trình hiện đại như vậy. Nay thì ở ngay Đông Anh – Hà Nội của chúng tôi cũng đã có một cây cầu lung linh, tráng lệ không kém. Đứng từ xa ngắm cũng thấy…sướng. Thật không thể tin nổi”.

Cùng với cầu Nhật Tân, những dự án lớn tiếp theo như hệ thống chiếu sáng quanh phố đi bộ khu vực Hồ Gươm mà Sun Group hợp tác cùng các đối tác danh tiếng quốc tế triển khai sẽ đem lại diện mạo mới cho thủ đô. Đây cũng là những công trình mà Sun Group đang đầu tư để làm đẹp hơn cho thủ đô, bằng tâm huyết của những người con sinh ra, lớn lên ở mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Theo Nguyên Hưng/Kinh tế đô thị

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động