Chuộng đồ điện cũ: Coi chừng rước “bà hỏa” về nhà

Với mong muốn tiết kiệm chi phí, nhiều người lựa chọn dùng đồ điện tử, điện lạnh cũ, hàng “bãi”. Nhưng ít ai ngờ rằng, thói quen này tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt trong vấn đề hỏa hoạn.
coi chung ruoc ba hoa ve nha Cẩn trọng với nguy cơ hỏa hoạn
coi chung ruoc ba hoa ve nha Cảnh giác nguy cơ cháy nổ do điện
coi chung ruoc ba hoa ve nha Quản lý chặt hoạt động hàn xì
coi chung ruoc ba hoa ve nha Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

70% nguyên nhân hỏa hoạn do chập điện

Ngày 22/10/2017, tại Bình Dương xảy ra vụ cháy kiot khiến cho 1 người tử vong, 3 người bị bỏng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do cục nóng tủ lạnh phát nổ. Trước đó không lâu, sáng 13/7/2017, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 205, đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 4 người trong gia đình bị tử vong. Nguyên nhân vụ cháy cũng được xác định do chập điện tủ lạnh.

coi chung ruoc ba hoa ve nha
Đồ điện cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nhất là về hỏa hoạn. Ảnh Hồng Hải

Theo thống kê của cơ quan PCCC, trong tổng số vụ cháy nổ nhà dân năm 2016 thì 70% nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Qua những con số thống kê, những vụ tai nạn hi hữu trên dường như trở thành lời thức tỉnh cho người dân về quan niệm sử dụng đồ điện bấy lâu nay, nhất là với những người ưa chuộng đồ cũ, đồ “bãi”.

Có thể đánh giá, với đặc thù giá cả rẻ, thường chỉ bằng 1/2, 1/3 giá ban đầu, thị trường đồ điện gia dụng cũ rất phong phú đa dạng. Người dùng có thể dễ dàng mua một chiếc tivi cũ, tủ lạnh cũ tại cửa hàng đồ điện, chợ đồ cũ hay trên những phiên chợ online. Thị trường này phần lớn phục vụ nhu cầu của tầng lớp sinh viên, người lao động thu nhập thấp.

Dạo quanh vài quán Điện tử - Điện lạnh trên địa bàn Thủ đô, hình ảnh những chiếc tivi, tủ lạnh, điều hòa cũ vẫn có thể tái sử dụng được chất la liệt bên cạnh những sản phẩm mới. Với giá cả rẻ, những mặt hàng cũ thu hút được không ít người tiêu dùng, chiếc tủ lạnh Panasonic mới với giá hơn 3 triệu đồng, giá cũ chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Tương tự, tivi, lò vi sóng cũng vậy. Với giá thành như thế đã đẩy mức độ tiêu thụ của mặt hàng này lên vô cùng lớn, chị Nguyễn Thanh Thủy (Cửa hàng Điện tử - Điện lạnh Thủy Tráng, 458 Ngô Gia Tự, Long Biên) chia sẻ: “Thường gia đình có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân theo công trình thường tìm đến mua những sản phẩm cũ như thế này. Chúng rẻ trong khi công dụng không khác gì sản phẩm mới, trừ việc mẫu mã không được đẹp nên mặt hàng này bán rất chạy”.

Bên cạnh đó, cùng là hàng cũ, nhưng hàng “bãi” có giá thành cao, đôi khi cao gấp nhiều lần so với hàng điện tử mới nhưng vẫn được nhiều người săn đón. Vì người tiêu dùng cho rằng, đồ “bãi” thường độc, lạ và có chất lượng cao. Anh Nguyễn Minh Tâm (43 Xã Đàn, Kim Liên) chia sẻ: “Tôi tốn cả trăm triệu đồng để mua sẵm đồ Nhật “bãi” từ tivi, tủ lạnh cho tới cái máy sấy tóc. Với tôi, những đồ này tuy cũ nhưng rất bền”.

Chất lượng mập mờ

Thị trường đồ cũ, đồ “bãi” cận hoặc hết thời hạn sử dụng sôi động là thế nhưng vấn đề quản lý mặt hàng này tới đâu trên thực tế vẫn là dấu hỏi lớn. Cùng với đó, chất lượng sản phẩm ra sao thì không phải người sử dụng nào cũng rõ. Trong khi đó, đa phần đồ điện cũ là những sản phẩm hết thời hạn bảo hành, từng bị hỏng được sửa chữa, làm mới trước khi đưa ra thị trường. Chính khâu “tiền nhiệm thị trường” này đã đánh dấu hỏi lớn về sự mù mờ chất lượng của đồ điện cũ, từ đó kéo theo nhiều mối nguy hiểm, nhất là về hỏa hoạn.

Theo kỹ sư Chu Văn Sâm (Trưởng Trạm Bảo hành SamSung Bắc Giang) cho biết, đánh giá về độ thiếu an toàn của đồ điện cũ, hàng “bãi” là có cơ sở. Đồ cũ thường được đi gom, tích trữ lâu ngày trước khi tiêu thụ, cùng với đó, chúng bị tác động lớn về kỹ thuật bên trong. Riêng với hàng “bãi”, nhiều sản phẩm được cải tiến phù hợp với điện áp trong nước, ví dụ, một số thiết bị nội địa Nhật chạy điện áp 110V được sửa để chạy điện áp 220V, chính sự tác động đó có thể gây ra mất an toàn.

Đề cử, nhiều sản phẩm bị thay thế linh kiện không đảm bảo, chưa kể là linh kiện kém chất lượng để giảm giá thành sản phẩm. Điển hình, với những linh kiện nhập lậu, có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ có giá thành rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng, khi thay thế, qua quá trình sử dụng sẽ ảnh hưởng lớn tới chất lượng đồ vật cũng như độ an toàn. Hay như việc, thợ tay nghề kém, chưa qua đào tạo cơ bản về an toàn điện đã tự ý đấu nối làm giảm mức độ an toàn của vật dụng cũng là lí do khiến cho đồ điện cũ trở thành mối họa. Ngay trong việc, một số thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn nhưng lại bị thợ kém tay nghề thay thế bởi những linh kiện không đảm bảo đủ công suất, có tiết diện dây nhỏ hơn so với công suất tiêu thụ hiện tại, trong quá trình sử dụng sẽ gây quá tải và dẫn tới chập cháy.

Theo kỹ sư Chu Văn Sâm (Trưởng Trạm Bảo hành SamSung Bắc Giang) cho biết, đánh giá về độ thiếu an toàn của đồ điện cũ, hàng “bãi” là có cơ sở. Đồ cũ thường được đi gom, tích trữ lâu ngày trước khi tiêu thụ, cùng với đó, chúng bị tác động lớn về kỹ thuật bên trong. Riêng với hàng “bãi”, nhiều sản phẩm được cải tiến phù hợp với điện áp trong nước, ví dụ, một số thiết bị nội địa Nhật chạy điện áp 110V được sửa để chạy điện áp 220V, chính sự tác động đó có thể gây ra mất an toàn.

Cũng theo anh Sâm, rất khó để nhận biết mức độ an toàn của đồ điện tử cũ vì chúng ta không thể nhìn bằng mắt, “ngay cả với thợ, không tinh ý cũng có thể bị lừa”. Vì vậy, khi người tiêu dùng muốn sử dụng đồ cũ, hàng “bãi” hay muốn sửa chữa sản phẩm bị hư hỏng, người dân nên tìm đến những cơ sở uy tín có nhận bảo hành sản phẩm. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, khi gặp các vấn đề bất thường, nhất là trong việc sản phẩm sinh nhiệt lớn, ổ cắm, dây nguồn nóng, người dùng nên ngừng sử dụng.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Xem thêm
Phiên bản di động