Những cây xăng “phớt lờ" Thông tư 11/2013/TT-BCT:

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Không thể phủ nhận những cây xăng nằm trong các tuyến dân cư đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhưng chính sự tiện lợi này đã và đang vô tình trở thành mối nguy hiểm với người dân khi các quy định về an toàn cháy nổ tại đây không được đáp ứng, chưa kể ý thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở điểm bán xăng dầu còn thấp.
tiem an nguy co chay no 50802 Cháy nhà phố Cầu Gỗ, cảnh báo nguy cơ cháy nổ phố cổ Hà Nội
tiem an nguy co chay no 50802 Rùng mình trước hàng loạt vụ cháy lớn tại quán karaoke

Tình trạng cháy nổ tại một số cây xăng trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua khiến người dân không khỏi thấp thỏm, đặc biệt với những hộ gia đình phân bố sát các cửa hàng xăng dầu. Một trong những nguyên nhân chính là do các cửa hàng xăng dầu không đáp ứng quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy... Gần đây nhất, tháng 7/2016, tại khu vực cây xăng ở chợ đầu mối Đền Lừ đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xuất phát từ một xe bồn chở xăng. Vụ cháy dù không thiệt hại về người nhưng đã gây tổn thất không nhỏ, ngoài ra còn ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của người dân.

tiem an nguy co chay no 50802
Một cây xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu nằm ngay sát nhà dân, ảnh H.Hải

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ. Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại không ít những cây xăng vi phạm các quy định, chỉ cần một chút sơ ý hay bất bẩn là có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Điển hình như trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, bao lâu nay vẫn tồn tại cây xăng tại địa chỉ số 4, cây xăng này có diện tích chỉ khoảng 20 – 30 m2, nằm ngay sát mặt đường, một mặt tiếp giáp nhà dân. Đó là chưa kể, giờ cao điểm, lượng người mua xăng, người tham gia giao thông qua lại tấp nập. Hay như cây xăng trên đường Trần Khát Chân, nằm lối ngã tư đông người qua lại, đến giờ tan tầm người – xe chen chúc, chưa kể tới, sát sườn cây xăng là một nhà hàng.

Thông tư 11/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu nêu rõ: Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không thấp hơn 2,2 m bằng vật liệu không cháy. Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến các công trình bên ngoài cửa hàng là 18m đối với nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa; 50 m đối với công trình công cộng và 5m đối với công trình dân dụng,...

Tương tự đó, trên các tuyến phố như Khâm Thiên (quận Đống Đa), Nguyễn Công Trứ, Đê La Thành, Tạ Quang Bửu… cũng xuất hiện không ít những cửa hàng xăng nằm sát khu dân cư. Có những cửa hàng xăng dầu còn phân bố gần những nơi dễ phát sinh cháy nổ như cây xăng số 2 Giảng Võ nằm liền kề nhiều cửa hàng hàn xì.

Theo quan sát, những cửa hàng này không có lối đi riêng biệt, có diện tích hẹp, gần khu dân cư, nằm sát lề đường nhất là những nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn khiến những người dân sống bên cạnh luôn trong tâm trạng nơm nớp nỗi lo cháy nổ. Đó là chưa kể tới, mùi xăng dầu ảnh hưởng không ít tới đời sống, sức khỏe của người dân lân cận. Chị Nguyễn Thu Hà (liền kề cây xăng số 2 Giảng Võ, Ba Đình) cho biết: “Ở gần cây xăng dầu, chúng tôi luôn có cảm giác bất an. Những hôm nắng nóng, mùi xăng dầu nồng nặc, rất khó chịu. Còn nếu chẳng may xảy ra sự cố thì những nhà sát vách như nhà tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả đầu tiên…”.

Ngoài việc vi phạm về vách ngăn, khoảng cách an toàn, nhiều cây xăng còn thiếu trách nhiệm trong việc xuất – nhập nguyên liệu (vừa bán xăng cho khách, vừa nhập xăng vào bồn chứa). Cụ thể, Thông tư 11/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu đã quy định rõ, khi nhập nguyên liệu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần tạm dừng buôn bán nhưng thực tế, tại nhiều cây xăng hoạt động này vẫn diễn ra song hành.

Ngoài ra, Thông tư 11/2013/TT-BCT còn quy định rõ về điều kiện đặt vị trí kinh doanh xăng dầu là cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không thấp hơn 2,2 m bằng vật liệu không cháy. Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến các công trình bên ngoài cửa hàng là 18m đối với nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa; 50 m đối với công trình công cộng và 5m đối với công trình dân dụng… song thực tế thì các cửa hàng xăng hoạt động không đúng với quy định vẫn cứ tồn tại.

Lý giải cho nguyên nhân tồn tại của bất cập trên, đa phần, những cây xăng không đủ tiêu chuẩn thường nằm trên các tuyến đường có mật độ dân cư dày đặc, giao thông đi lại đông hoặc những cây xăng đã tồn tại từ lâu trước khi có những quy định nghiêm ngặt về an toàn PCCC trong kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, những cây xăng thiếu an toàn vẫn được hoạt động là nhằm cung cấp nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của người dân Thủ đô. Hoặc đơn giản là với những trường hợp, cửa hàng xăng dầu đã hoạt động từ lâu, khi mới xây dựng xung quanh chưa có những công trình công cộng hoặc nhà dân gần sát.

Đó là nguyên nhân khách quan, còn với nguyên nhân chủ quan, có thể đánh giá, ý thức của nhân viên nhiều cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu còn ở mức thấp. Một phần do họ thiếu hiểu biết, một phần vì còn thờ ơ với các quy định. Mặc dù trên thực tế, nhiều cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu cũng đã thực hiện niêm yết đầy đủ biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại di động và niêm yết nội quy PCCC rõ ràng. Nhưng trên thực tế, mọi việc chỉ dừng lại ở hình thức, vẫn có những cây xăng, ngay chính nhân viên còn sử dụng điện thoại di động hay như ít khi nhân viên thực hiện nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, việc các cây xăng sát khu vực dân cư, người qua lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khách quan không mong muốn, giả dụ với trường hợp giờ tan tầm, người đi đường vất mẩu thuốc lá cũng dễ dàng gây ra hỏa hoạn.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động