Chuẩn bị chu đáo để tránh mất tiền trong những ngày mưa

Thời tiết Hà Nội trong những ngày gần đây thường có những cơn mưa rào bất chợt. Đôi lúc, trời vẫn còn đang trong xanh thì ít phút sau đã có một cơn mưa lớn kéo đến khiến nhiều người trở tay không kịp bởi nhiều người chủ quan không mang theo áo mưa. Việc chủ quan mỗi khi ra đường đã vô tình tạo ra những khoản chi phát sinh không đáng có mà lẽ ra ta có thể tiết kiệm được.
chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng, các tỉnh miền núi đề phòng lũ quét
chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua Không thể cứ mưa to... là ngập!
chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua Nghệ An: Bão lũ gây thiệt hại ước tính khoảng 630 tỷ đồng

Nắng mưa thất thường là điều mà nhiều người lo lắng trong mùa hạ, những cơn mưa bóng mây vô tình ập tới bất chợt không còn trở nên quá lạ lẫm, nhưng đối với nhiều người đây cũng là điều vô cùng bất tiện khi di chuyển trên đường.

Di chuyển trên đường phố Hà Nội trong những ngày mưa, chắc hẳn những người tham gia giao thông sẽ thấy những chiếc áo mưa tiện lợi được giăng đầy trên các vỉa hè, nơi dễ nhìn thấy nhất để gây sự chú ý cho những người đang cần đến sự hỗ trợ của những chiếc áo mưa này để tránh ướt.

Dọc trên đường Cầu Giấy về Hồ Tùng Mậu trong lúc trời mưa, phóng viên ghi nhận nhiều cửa hàng cũng như nhà dân tranh thủ treo bán những chiếc áo mưa đi một lần cho người tham gia giao thông, tranh thủ kiếm thêm một khoản tiền trong những ngày mưa này.

chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua
Trên đường Cầu Giấy, những chiếc áo mưa tiện lợi được treo dọc vỉa hè để phục vụ cho những người quên đem theo áo mưa khi ra ngoài.
chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua
Những chiếc áo mưa được treo trên cây sát với lề đường để người đi đường có thể dễ thấy dọc đường Hồ Tùng Mậu.

Việc bán những chiếc áo mưa tiện lợi trong đợt mưa này cũng đem lại một khoản thu nhập không nhỏ cho những người biết tận dụng cơ hội kinh doanh trong những ngày mưa này.

Ghé lại một quán nước nhỏ ven đường tại đường Hồ Tùng Mậu trong khi trời đang sậm sùi chuẩn bị mưa, tôi ngỏ ý muốn mua một chiếc áo mưa tiện lợi để phòng khi trời đổ mưa bất chợt.

Và tôi được chủ chào giá với giá 8 nghìn đồng cho một chiếc áo mưa tiện lợi. Tra cứu trên mạng và tôi tìm được khá nhiều nơi phân phối áo mưa tiện lợi với giá chỉ 30 nghìn đồng trên một chục chiếc. Như vậy, những người bán áo mưa này có thể lãi từ 5 tới 7 nghìn đồng trên một chiếc áo mưa tiện lợi.

chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua
Tuy áo mưa tiện lợi chỉ sử dụng được một vài lần và rất dễ hỏng nhưng lại là cứu tinh của nhiều người trong ngày mưa.

Chị Nguyễn Thị Hoa Lư (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết: “ Chị cũng hay mua áo mưa tiện lợi mỗi khi đi đâu mà quên áo mưa ở nhà, dọc đường đi thì chị thấy bán khá nhiều, nhất là trên đường Đại Cồ Việt, áo mưa tiện lợi treo khắp các vỉa hè. Mới đây chị cũng mua một chiếc ở đường Thái Hà với mức giá là 10 nghìn đồng.

Nói chung là vì quên áo mưa ở nhà nên chị cũng mới phải mua áo mưa tiện lơi, loại này nó không bền, mặc được 2 hoặc 3 lần là rách, thà bỏ 40- 50 nghìn ra mua một chiếc áo mưa dày dặn thì đỡ bị mưa ướt chân như áo mưa tiện lợi.

Nhưng dù sao thì chị cũng thấy đây là một giải pháp cho những người chỉ có nhu cầu dùng một lần tiết kiệm được một phần chi phí bỏ ra mua một chiếc áo mưa bền trong khi đã có rồi”.

Đối với những ngày thời tiết luôn biến chuyển nắng mưa thất thường này, mỗi người đều nên chuẩn bị sẵn những chiếc áo mưa hoặc ô trong cốp xe của mình để tránh mất đi một khoản cho mình. Tuy mỗi chiếc áo mưa chỉ tốn có 10 nghìn nhưng nếu mua nhiều lần, cộng lại thì sẽ mất đi một khoản tương đối lớn.

chuan bi chu dao de tranh mat tien trong nhung ngay mua
Mỗi người nên chuẩn bị cho mình những chiếc áo mưa dày dặn để đảm bảo cho bản thân không bị ướt mưa và tiết kiệm một phần chi phí phát sinh không đáng có.

Nói về sự chuẩn bị cho bản thân tránh khỏi mất tiền trong những ngày mưa, anh Ngô Đức Trình (Ninh Bình) chia sẻ: “ Trong mùa này thì mưa bão là điều không thể tránh khỏi nên mình luôn có sự chuẩn bị trước khi ra đường. Mình cũng ít khi phải mua áo mưa tiện lợi vì trong cốp luôn để sẵn áo mưa loại đảm bảo để không bị ướt mỗi khi mưa to. Mình nghĩ việc tạo thói quen chuẩn bị kỹ càng trước khi ra đường sẽ giúp mình tiết kiệm một phần chi phí cho mùa mưa này”.

Thiết nghĩ với tình hình diễn biến thất thường của thời tiết, mỗi người chúng ta nên có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi ra đường để giữ cho mình khỏi bị ướt cũng như không bị phát sinh thêm chi phí cho bản thân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động