Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới tương lai
Theo ông Lê Anh Minh - Giám đốc hỗ trợ BNI miền Bắc, một diễn giả nổi tiếng… thì trước đây, khi xã hội còn nghèo, không nhiều người sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm, kinh nghiệm nghề nghiệp của mình cho người khác. Do đó, ông đã “mất” 4 năm học tại trường và 8 năm làm công việc không phải đam mê, sở trường của mình. Điều ông Minh muốn chia sẻ với các sinh viên là “bí mật thời gian”. Lý do là bởi, thời gian sẽ không bao giờ trở lại, nếu chúng ta không hiểu về bí mật thời gian thì đồng nghĩa chúng ta đang phí phạm mỗi phút giây của đời mình, cũng như mất dần cơ hội chạm tay vào thành công.
![]() |
| Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô trao khung chứng nhận tham gia chương trình cho đơn các đơn vị |
Ông Lê Anh Minh chia sẻ, xã hội bây giờ đang tồn tại 3 thành phần con người là: Vô hướng, định vị và có định hướng. Với người vô hướng, họ sống theo kiểu như một chiếc thuyền nổi trên mặt nước, nhưng không biết đi về đâu. Hôm nay có ai nói gì, họ sẽ làm theo điều đó, ngày mai ai nói điều gì thì lại làm theo điều đó. Họ không quan tâm nhiều đến vấn đề mình nghĩ mà họ quan tâm những điều mà mọi người nghĩ. Nhóm người này họ không biết một cái gì. Cuộc đời của họ luôn luôn chỉ dựa vào sự may mắn. Nếu thất bại thì chỉ biết kêu than, đổ lỗi…
Với nhóm người định vị, họ muốn mọi thứ phải là có kết quả sẵn rồi mới chạy theo. Với nhóm người này, nếu bị thất bại, thì sẽ sợ hãi và bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm người này còn có cơ hội hơn nhóm người vô hướng, bởi lẽ họ đã có kinh nghiệm của người đi trước, họ không vội “nhảy” việc cũng như không đòi lương cao khi vừa ra trường. Họ cống hiến và làm theo để có kinh nghiệm.
Nhóm thứ 3 là nhóm những người có định hướng rõ ràng, họ rất mạnh mẽ và biết đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình, để đạt được từng mốc một. Mục tiêu không rõ ràng thì phương pháp không rõ ràng, thì sẽ không có kết quả rõ ràng.
“Mọi người phải luôn có ước mơ, có kế hoạch của cuộc đời mình. Không chỉ nên là những người chạy theo, mà nên có định hướng của riêng mình. Bởi lẽ, nếu bạn có là một viên kim cương, nếu nằm dưới lòng đất thì chỉ là đất mà thôi” - ông Lê Anh Minh đúc rút và khuyên: “Năng lực của bạn đến đâu thì chỉ nên làm việc đến đó, và nên bình tĩnh để khai thác điều đó đã. Đừng nên chạy theo giấc mơ của mình một cách quá nhanh và mù quáng. Đặc biệt, mọi người cần phải định hình được tố chất của mình để trau dồi tố chất đó. Cần phải học chăm chỉ, khổ luyện, làm phải nguyên tắc, chính xác…”.
Khi được hỏi về cách vượt mọi khó khăn, ông Minh chia sẻ: “Mọi người hãy đón nhận thất bại một cách chủ động và có ý thức, nên biết tự lựa sức mình, không nên quá tham. Trước khi mình hành động thì có chắc chắn hay không, có dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình hay không?”.Với tình trạng sinh viên sau khi ra trường thất nghiệp nhiều như hiện nay, ông Minh khẳng định: “Việc này trước tiên chính là lỗi của mọi người. Ở đời không ai phải làm cho ai cái gì. Từ trước đến nay, mọi người chỉ biết đòi hỏi, đổ lỗi cho nhà tuyển dụng mà không nghĩ rằng mình hiểu gì về doanh nghiệp, hiểu gì về công việc được tuyển dụng và mình làm được gì cho doanh nghiệp”.
Bà Lại Thị Hải Lý - Tổng giám đốc Tập đoàn Hot Kids Việt Nam, người đầu tiên đưa công nghệ sinh trắc vân tay, khám phá tiềm năng nạo bộ và định định hướng nghề nghiệp theo đam mê - chia sẻ: “Theo khảo sát, 100% số sinh viên đều mong khi ra trường có việc làm và đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, có 99% trong số các bạn lại thiếu đi một công cụ quan trọng nhất. Đó là biết được mình là ai, mình có những sở trường gì, định hướng nghề nghiệp công việc nào cho tương lai, đã phù hợp đam mê của mình hay chưa? Điều đáng tiếc là đa phần mọi người lại thường chạy theo xu hướng và có ít người làm theo đam mê của mình”.
Theo bà Hải Lý, thì con người có 3 loại vân tay. Loại thứ nhất là vân tay đại bàng - là người sống có mục tiêu và biết cụ thể mục tiêu. Họ sẽ chinh phục dần dần mục tiêu từ nhỏ đến lớn. Những người này thường dám làm, dám chịu. Nhóm thứ 2 là người có chủng vân tay nước và đại đa số mọi người đều là chủng vân tay nước. Những người có vân tay thuộc chủng này thường rất linh hoạt, nhưng lại dễ bị phân tâm, dễ bị ảnh hưởng vì hình mẫu. Do đó, ngay từ giờ, mọi người hãy tìm cho mình những hình mẫu, những người thầy giỏi thực sự với đúng sở trường, đam mê của mình.
Tiếp đến là người có vân tay chủng núi, trên thế giới có 5%, Việt Nam có 10%. Đây là những người thiên tài. Nếu phát hiện trước năm 16 tuổi, được huấn luyện, đào tài thì sẽ rất thành công.
Điều mà bà Hải Lý muốn gửi gắm đến các sinh viên là hãy tìm ra đam mê của mình, lập kết hoạch thực hiện đam mê đó, không nên “nhảy” việc quá nhiều.
Về vấn đề pháp lý, bà Đoàn Thu Nga - Chủ tịch Tập đoàn Hiệp Hưng, Giám đốc Công ty Luật Lawpro - khuyên mọi người nên tuân thủ pháp luật. Với sinh viên thì nên tuân thủ nội quy nhà trường, nguyên tắc ứng xử trong gia đình, xã hội… “Hiện nước ta đã hội nhập thế giới, đặc biệt là từ khi gia nhập TPP, mọi người có nhiều lựa chọn doanh nghiệp, có nhiều khóa học làm giàu, làm chủ bản thân, nên hay ảo tượng quá vào bản thân. Do đó, ngay từ bây giờ, mọi người cần xóa sạch trong đầu suy nghĩ đứng núi này trông núi kia, chỉ nghĩ làm tạm, làm thử. Làm gì hãy bằng đam mê hết mình, khi đấy mới tích lũy được kinh nghiệm” - bà Nga chia sẻ.
Trả lời câu hỏi về những yếu tố giúp ứng viên gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, bà Đoàn Thu Nga khuyên, trước tiên, mọi người hãy tìm hiểu kỹ doanh nghiệp mà mình chuẩn bị ứng tuyển xem doanh nghiệp đó tuyển dụng ở vị trí nào; Những vị trí nào phù hợp với khả năng, đam mê, sở trường của mình; Vị trí tuyển dụng có giúp bạn phát triển trong tương lai hay không, nó có phù hợp với tương lai hay không?. Hãy thể hiện sự tự tin cao nhất, sự cam kết, sự yên tâm, trước khi mong muốn mình được nhận mức lương cao.
Bà Đoàn Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Hà Nội Hnew - thì gửi gắm: Các bạn học sinh, sinh viên cần phải chịu khó trau dồi kiến thức và học về thái độ. Các bạn nên luôn giữ thái độ lạc quan, hãy luôn mỉm cười, luôn hài lòng với chính bản thân. Dù các bạn không thành công, dù có lạc lối, hãy luôn giữ bình tĩnh, tìm cho mình sự thoải mái, tĩnh lặng. Chỉ cần như vậy thôi, các bạn sẽ tìm ra được con đường giải thoát khỏi vướng mắc.
Ngô Bảo Chi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội
Sự kiện 03/12/2025 21:14

