Cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp

Bất chấp những nỗ lực và giải pháp tích cực của các cơ quan chức năng, trong năm qua, trên địa bàn cả nước vẫn xảy ra hàng nghìn vụ cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này vẫn là sự lơ là, chủ quan với công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) của doanh nghiệp, sự thiếu hiểu biết và ý thức tuân thủ quy định về PCCN của người dân

Thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng vì cháy nổ

Theo Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, trong năm 2014, cả nước xảy ra 2.415 vụ cháy nổ, làm chết 119 người và 173 người bị thương; gây thiệt hại về tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Điều đáng nói là so với năm 2013, số vụ cháy giảm, nhưng số người chết lại tăng 50%. Đã có 31 vụ cháy lớn xảy ra, tăng 6 vụ so với năm 2013; số vụ nổ cũng tăng 7 vụ so với năm 2013. Riêng tại Hà Nội, theo số liệu công bố tại hội nghị tổng kết công tác bảo hộ năm 2014 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, năm 2014, toàn thành phố xảy ra 166 vụ cháy, nổ (164 vụ cháy, 2 vụ nổ), làm chết 18 người, bị thương 16 người. Thiệt hại về tài sản ước khoảng 200 tỷ đồng. Những vụ cháy nổ không chỉ xảy ra ở hộ gia đình - nơi vừa là nhà ở, vừa là địa điểm kinh doanh, vui chơi giải trí… không được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy mà còn xảy ra ở những khu công nghiệp, khu chế xuất - nơi luôn đề cao các quy định về an toàn lao động phòng chống cháy nổ. Điển hình như vụ cháy tại kho hàng Công ty CP len Hà Đông (Hà Nội) đã hủy hoại 3.000m2 nhà kho, gây thiệt hại tài sản trị giá 105,7 tỷ đồng. Hay vụ cháy xảy ra tại Công ty CP giấy Thành Đạt (Cụm công nghiệp Phòng Khê 2, Bắc Ninh) hủy hoại khoảng 5.000m2 nhà xưởng, thiệt hại tài sản ước tính 100 tỷ đồng. Vụ cháy xưởng gỗ của Công ty Việt Hà và kho của Công ty Nippon Express (Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội) đã hủy hoại 7.000m2 nhà kho, nhà xưởng, gây thiệt hại khoảng 130 tỷ đồng…

Theo phân tích của các cơ quan chức năng, nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ cháy nổ trên toàn quốc là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (995 vụ, chiếm 49,1%), sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu và khí đốt (430 vụ, chiếm 21,2%), sự cố kỹ thuật (3,3%), vi phạm quy trình, quy định an toàn (3,9%)… Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến các vụ cháy nổ này vẫn bắt nguồn từ sự lơ là, chủ quan, thiếu ý thức phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp và người dân.

Lơ là công tác phòng chống cháy nổ

Theo các chuyên gia về bảo hộ lao động, trong khi ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, thiếu kiến thức và trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy, thì tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, vui chơi giải trí, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động còn lơ là, không trang bị các thiết bị bảo hộ, phòng chống cháy nổ nơi làm việc và bỏ qua các quy trình quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động, coi đó là nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Nhiều lần trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, kỹ sư Tạ Văn Dưỡng, Phó ban Kinh tế chính sách - LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá, vẫn còn không ít  đơn  vị doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC và nguyên nhân này chiếm 70%  tổng số vụ TNLĐ, sự cố cháy nổ. Qua thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện nhiều doanh nghiệp không xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy không thành lập lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC tại chỗ và CNVCLĐ không được tập huấn về PCCC, không tổ chức diễn tập phương án PCCC. Nhiều doanh nghiệp không tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác PCCC, cũng không tổ chức tự kiểm tra về PCCC tại cơ sở vì thế chưa phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố cháy nổ. Thêm vào đó, việc nhà xưởng cũ nát, hệ thống điện sản xuất và sinh hoạt lắp đặt, đấu nối, không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về PCCC cũng là nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ.  
Chủ động ngăn ngừa cháy nổ

Từ thực tế các vụ cháy nổ, các chuyên gia về bảo hộ lao động cho rằng, năm 2015, công tác PCCN cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường kiến thức về PCCN, giảm thiểu tối đa những hậu quả do các vụ cháy nổ gây ra. Ông Tạ Văn Dưỡng cho rằng, phòng cháy hơn chữa cháy, bởi vậy, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác PCCC tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án PCCC, để xử lý kịp thời sự cố cháy nổ có thể xảy ra, tập trung vào việc phòng  ngừa là chính. Tăng cường công tác tự kiểm tra của doanh nghiệp để phát hiện sớm các nguy cơ, từ đó có biện pháp phòng ngừa kịp thời. "Đối với các DN cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ-PCCN; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCN; cần cải tạo sửa chữa, lắp đặt lại hệ thống điện; lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị điện; bổ sung các bình chữa cháy tại các cơ sở sản xuất; tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC, bổ sung các phương tiện PCCC và phương tiện cấp cứu tại chỗ. Thực hiện những quy định này không khó, không tốn kém nhiều tiền bạc và thời gian, nhưng sẽ giúp cho DN phòng tránh được nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào", ông Dưỡng lưu ý.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động