Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm – học thêm: Vẫn “bắt cóc bỏ đĩa”

Chỉ thị mới của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm (DTHT) đối với giáo dục tiểu học với các yêu cầu hết sức cụ thể. Song điều đáng quan tâm là thực tế, chỉ thị này được thực thi đến đâu khi mà các trung tâm dạy thêm ở Hà Nội vẫn sáng đèn với 2 ca/đêm và thứ 7, chủ nhật vẫn kín lịch dạy 3 ca/ ngày…

Kín lịch học thêm

Ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT  Phạm Vũ Luận có chỉ thị mới về chấn chỉnh tình trạng DTHT đối với bậc giáo dục tiểu học, trong đó có việc cấm giao bài tập về nhà với HS học 2 buổi/ngày; không giao bài tập ngoài sách giáo khoa cho HS học 1 buổi/ngày; không tổ chức khảo sát HS đầu năm học; không tổ chức thi HS giỏi đối với HS tiểu học; không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ; không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6… Thực chất, đây là những quy định đã được nêu tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, được cụ thể hóa tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học và hoạt động chuyên môn của cấp tiểu học vài năm qua. Lý do khiến Bộ GD-ĐT phải ban hành chỉ thị là tại một số nơi còn tồn tại sai phạm về DTHT, khiến HS bị áp lực, phụ huynh bức xúc và làm giảm uy tín của ngành.

Thế nhưng, một tuần sau khi chỉ thị trên có hiệu lực thì theo khảo sát của phóng viên tại khu giảng đường Trường ĐH Y Hà Nội ngày thứ 7 (8/11) vẫn có tới 2 lớp học thêm cho HS khối 5 của giáo viên Trường TH Khương Thượng với không dưới 30 cháu/lớp. Theo lời của chị H - một phụ huynh đang chờ đón con, lớp chính khóa của con chị có hơn 60 cháu thì sau khi vào năm học mới được 3 tuần, cô giáo chủ động chia thành 2 nhóm học thêm phân theo trình độ HS. Con chị thuộc diện nhận thức trung bình thì ca sáng, còn ca chiều cũng tại đây thì cô dạy cho nhóm HS khá và giỏi. Tương tự, khu tập thể phía sau nhà thờ Thái Hà (sát bệnh viện Đống Đa) hay khu tập thể quân đội ở phố Hồ Đắc Di cũng là địa chỉ quen thuộc của một số cô giáo các trường tiểu học Khương Thượng, Bế Văn Đàn, Trung Tự đến thuê phòng mở lớp dạy thêm kể từ khi quy định cấm giáo viên tổ chức dạy thêm tại trường hay nhà riêng.

Còn tại một số trung tâm luyện thi cho HS tiểu học vào một số trường chuyên, lớp chọn trường điểm khối 6 trên địa bàn Hà Nội thì cả 7 ngày trong tuần đều học đến khuya với 2-3 ca/ngày. Cụ thể, tại trung tâm Unix, Học mãi - nơi nổi tiếng là các lò luyện thi HS tiểu học vào trường chuyên Amsterdam, sĩ số học sinh không dưới 60 cháu/lớp/ca (1 tiếng 30 phút). Chia sẻ về mật độ HS/lớp học, một giáo viên Trung tâm Unix cho biết, qua nắm tình hình của các em HS lớp 5 và phụ huynh được biết có tới 50% HS học thêm tại trung tâm vì muốn củng cố kiến thức trên lớp để có thể theo kịp chương trình. Còn lại 50% các em có nhu cầu vào các trường chuyên THCS thì đã theo học từ lớp 3 và lớp 4 tại đây.

Chấn chỉnh DTHT là cách giúp trẻ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

Không nên cấm theo kiểu nửa vời

Trong khi đa số phụ huynh vui mừng với quy định mới của Bộ GD-ĐT, đứng ở góc độ cán bộ quản lý địa phương, ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GD-ĐT Tây Hồ chia sẻ: “Ban đầu phụ huynh có thể mừng vì con không phải làm bài tập ở nhà nhưng rồi có khi lại sốt ruột khi thấy tối nào con cũng bảo không có bài, chỉ ngồi xem ti vi, chơi máy tính. Không yên tâm thì lại tìm cách gửi cô giáo, thuê gia sư dạy thêm… Đấy là chưa kể có những HS vẫn có nhu cầu được nâng cao hoặc bổ túc thêm”. Chính vì thế, ông Vũ tỏ ra lo ngại về khả năng có những biến tướng của DTHT khi mức sống giáo viên thấp, không đảm bảo để họ toàn tâm, toàn ý cho giáo dục theo yêu cầu đổi mới.  

Đồng quan điểm và bình luận về các quy định của Bộ GD- ĐT gần đây, GS Nguyễn Minh Thuyết-nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng:“DTHT có rất nhiều nguyên nhân. Thực tế cho thấy, không phải dạy thêm do chương trình quá tải mà vì thu nhập các thầy cô quá ít,…”.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ đã rất miễn cưỡng khi phải quyết định có cho con đi học thêm theo sự gợi ý của giáo viên. “Cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại thông báo cho con đi học tăng cường sau giờ học trên lớp. Tôi không hiểu rõ học tăng cường là như thế nào với các con lớp 3, lớp 4. Nhưng con sẽ phải học thêm một tuần 2 buổi với học phí 120.000 đồng/buổi. Tính ra mỗi tháng, 1 học sinh đóng cho cô xấp xỉ 1 triệu đồng học thêm, mà cả lớp có hơn 50 học sinh, thì hàng tháng cô có thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc dạy thêm. Mỗi buổi học thêm, tôi hỏi các con học như thế nào thì chúng nói được cô phát 2 tờ phôtô toán và tiếng Việt. Khi nào làm xong thì nộp cho cô chấm điểm. Bài nào nhiều bạn sai thì cô sửa trên bảng. Công việc như vậy nhưng thu nhập mỗi buổi học là vài triệu đồng thì giáo viên nào không muốn dạy thêm?” – anh Minh (một phụ huynh  có con học tiểu học Kim Liên) cho biết.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhận định, hiện tượng vi phạm quy định về DTHT ở tiểu học vẫn còn tồn tại đã gây áp lực với HS và phụ huynh, gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, DTHT đang làm giảm uy tín của ngành giáo dục. Vì thế, tới đây, Bộ tiếp tục có nhiều biện pháp chấn chỉnh kiên quyết hơn nữa với tệ nạn này. Về quy định không tổ chức thi tuyển vào lớp 6, trong chỉ thị mới đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, nguyên tắc là không được thi tuyển lớp 6 THCS vì đây là bậc học đã được phổ cập giáo dục nhưng “Khi dùng thi - kiểm tra văn hóa để tuyển các cháu vào các lớp đầu cấp, chính chúng ta là thủ phạm gây nên tình trạng DTHT chứ không phải do học sinh và phụ huynh”.

Còn theo kiến nghị của một số chuyên gia giáo dục, Bộ GD-ĐT nên cấm triệt để việc giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với HS mà giáo viên đang dạy chính khóa, chứ không nên làm nửa vời như hiện nay là vẫn được dạy nếu hiệu trưởng cho phép. Nếu kiên quyết được như vậy mới có thể giải quyết cơ bản tận gốc về DTHT và tránh được tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” .

Hữu Thành

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động