Cảm hứng mới về tranh 12 con giáp

(LĐTĐ) Không phải là lần đầu tiên triển lãm tranh với chủ đề 12 con giáp, nhưng đối với họa sỹ Ngô Bá Công, mỗi lần lại ghi những ấn tượng đặc biệt với công chúng không chỉ bởi sự sáng tạo, ý tưởng hội họa mà bởi anh lại thêm những tâm tình mới để thổi hồn vào tranh. Lần này, họa sỹ Ngô Bá Công cho ra đời 12 con giáp khác lạ, độc đáo và đau đáu về việc lưu giữ, bảo tồn nghệ thuật dân gian, tôn vinh một thể loại thủ công truyền thống đang dần mai một.
cam hung moi ve tranh 12 con giap Triển lãm Tuất Dome 2018: Cảm hứng sáng tác từ 12 con giáp

Hơn 20 năm cầm cọ, với độ lùi về thời gian và độ “chín” của nghề, trong triển lãm lần này, Ngô Bá Công mang đến những tác phẩm chứa đựng một năng lượng tạo hình độc đáo. Sức biểu cảm trong tranh được mang tới không chỉ bởi màu sắc và bút pháp, mà là một phong cách mới khiến nhiều người kinh ngạc.

Lấy cảm hứng từ 12 con giáp vốn rất quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam, bởi chúng có ý nghĩa tượng trưng cho một chu kỳ của lịch đại, cùng với đó là ý nghĩa về mặt tạo hình theo đặc điểm của mỗi con giáp. Một thể loại từ xưa dòng tranh Đông Hồ đã được các nghệ nhân khai thác các hình tượng các con giáp mang tính dân gian khắc – in trên chất liệu giấy điệp. Sau này có một loại hình khác có khai thác đến một số con giáp bằng chất liệu giấy bồi để làm mặt nạ phục vụ vào các dịp lế hội - lễ tết – trung thu, chúng có ý nghĩa tượng trưng về các con giáp.

cam hung moi ve tranh 12 con giap
Họa sỹ Ngô Bá Công

Dựa trên cơ sở ban đầu của hai loại hình này họa sỹ lấy ý tưởng kết hợp giữa tranh vẽ phẳng mang tính khái quát về dáng gần với cách tạo hình của tranh Đông Hồ, còn riêng phần đầu các con giáp được tạo hình theo kiểu mô hình 3D gần với dạng mặt nạ của các nghệ nhân hà thành đang làm, được gắn – bồi trên vải toan, cùng với vải màn xô và vẽ màu tổng hợp. Mỗi con giáp được tạo hình khái quát hóa với lối vẽ trang trí mảng phẳng kết hợp với họa tiết mang yếu tố dân tộc, mảng màu chủ yếu nguyên chất tươi vui, chất dân gian được bộc lộ khá rõ nét.

Có thể nói đây là một cách tạo hình không hẳn mới nhưng chúng vẫn là 12 tác phẩm rất mới theo quan niệm tạo hình của họa sỹ hiện đại “họa sỹ kết hợp nghệ nhân” giữa các yếu tố dân gian – tính dân tộc, giữa qúa khứ và hiện tại được họa sỹ lồng ghép với nhau để tạo nên một nét mới cho một cách tạo hình hiện đại, mang ý nghĩa nhân văn và giá trị văn hóa.

Nói thêm về ý tưởng kết hợp giữa hội họa truyền thống 2 chiều và hội họa 3 chiều, họa sỹ Ngô Bá Công chia sẻ: “Khi xem bộ tranh 12 con giáp này, nhiều người đã thốt lên đẹp quá, lạ quá. Nhưng với riêng tôi, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong chính văn hóa Việt mà mình đang cố gắng thể hiện tốt nhất, rõ nét nhất lên từng bức tranh, đó chính là sự kết hợp giữa ngôn ngữ của dòng tranh Đông Hồ, nét văn hóa rất lâu đời của người Việt và phần văn hóa hiện tại là những chiếc đầu được làm từ mặt nạ giấy bồi.

Tôi đã đến ngõ 73 phố Hàng Than để gặp vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa, là nơi duy nhất còn làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội để tìm hiểu, trao đổi và đặt làm mặt nạ 12 con giáp. Vợ chồng nghệ nhân đã làm mặt nạ giấy bồi rất kỳ công và bày tỏ sự tha thiết yêu nghề truyền thống này, tôi đã nảy ra ý định lấy phần đầu bằng mặt nạ giấy bồi – cũng là một nghề truyền thống xưa của Hà Nội – kết hợp với hội họa hiện đại để tạo ra những sản phẩm hội họa này”.

cam hung moi ve tranh 12 con giap
Tranh Hợi trong bộ tranh 12 con giáp đang được triển lãm tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội.

Trong tranh 12 con giáp, họa sỹ thể hiện các hoa văn mang đúng ý nghĩa của người Việt. Sản phẩm khi tạo ra, ban đầu mọi người chỉ thấy lạ thì thích vì nó độc đáo, nhưng đối với họa sỹ thì những bức tranh này còn mang tính bảo tồn văn hóa của người Việt. Anh từng nói trên trang mạng xã hội của mình rằng: “Tôi là người Việt Nam nên tôi yêu văn hóa Việt, chính vì tình yêu đó nên tôi mới tạo ra được những sản phẩm mang đậm hồn, nét của người Việt”.

Nói về bộ tranh 12 con giáp của họa sỹ Ngô Bá Công, PSG.TS. Họa sỹ Đoàn Thị Mỹ Hương (Ban Nghiên cứu nghệ thuật Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) cho biết: Là một họa sỹ, giảng viên mỹ thuật có số lượng đáng kể các hoạt động triển lãm cá nhân và nhóm trong nhiều năm qua, Ngô Bá Công luôn nung nấu ý tưởng tìm đến những cách biểu đạt mới trong sáng tác.

Đúng như họa sỹ Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã từng nhận định: “Thẩm mỹ tạo hình của Công đã chuyên qua các giai đoạn và Công dường như vẫn chưa muốn dừng lại để tìm cá tính sáng tạo của riêng mình”.

Thạc sỹ, Họa sỹ Ngô Bá Công sinh ngày 15/9/1972 tại Hoài Đức, Hà Nội. Hiện là giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, ĐH Sư phạm Hà Nội; nghiên cứu sinh tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Từ năm 1997 đến nay, anh đã có nhiều cuộc triển lãm tranh với đa diện phong cách hội họa, trong đó có 2 lần triển lãm tranh 12 con giáp được đông đảo người yêu hội họa chú ý và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình mỹ thuật.

Ngô Bá Công yêu thích vẽ các con vật với phong cách tạo hình mang nhiều yếu tố trang trí, anh dường như đang “chơi” với những mảng màu tươi sáng, những gam màu nóng, lạnh, tương phản và sự đan – gài hợp lý của các mảng màu đen, trắng... Có lẽ vì thế, tập hợp hơn 25 bức tranh chất liệu tổng hợp, với chủ đề về 12 con giáp, không phải ngẫu nhiên được lựa chọn trưng bày tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ, một địa chỉ văn hóa lâu năm của Hà Nội.

“Trong triển lãm lần này, Ngô Bá Công sẽ cho chúng ta thấy sự dung dị, kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa các yếu tố ngôn ngữ tạo hình của nghệ nhân hội họa với tạo hình dân gian trong tranh Đông Hồ, và sự khéo léo trong sản phẩm mặt nạ giấy bồi của nghệ nhân... Nghệ sỹ kết hợp với nghệ nhân là ý tưởng chủ đạo trong tác phẩm 12 con giáp lần này. Đúng như thông điệp mà họa sỹ muốn truyền tải: Là người Việt mình phải yêu văn hóa của người Việt Nam. Việc lưu giữ, bảo tồn nghệ thuật dân gian, tôn vinh một thể loại thủ công truyền thống đang dần mai một rất đáng được lưu tâm.

12 con giáp cho người xem một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ từ sự kết hợp giữa tạo hình 2 chiều trong hội họa với không gian 3 chiều – một thủ pháp tạo hình từ mặt nạ giấy bồi – cho chúng ta những cảm nhận đa chiều trong sự biến đổi bề mặt toan thông thường, tạo nên cái nhìn lạ mắt và khá thú vị trong loạt tác phẩm của họa sỹ Ngô Bá Công trong triển lãm”, PGS.TS, họa sỹ Đoàn Thị Mỹ Hương nhấn mạnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động