Cả xã ngập mặn vì nghề ủ da trâu bò... thối

Nghề ướp da trâu, bò xuất khẩu sang Trung Quốc để thuộc da ở làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình (Thường Tín – Hà Nội) được cho là giải pháp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Nhưng mặt trái của nghề là ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt, cây trồng và tiềm ẩn dịch bệnh truyền nhiễm

Nguy cơ dịch bệnh

Toàn xã Hòa Bình có gần 30 hộ chuyên làm nghề ướp da trâu, bò và theo ước tính mỗi tháng xuất khẩu vài chục tấn da trâu bò, doanh thu cả tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong xã với 200 ngàn đồng/ngày công. Chúng tôi đến xã Hòa Bình thăm gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, một hộ làm nghề ủ da trâu bò hơn 20 năm nay. Chúng tôi chứng kiến bà Lộc cùng con trai đang ướp da trong căn xưởng chừng hơn 100m2, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bay vo ve… cạnh đó 2 – 3 dãy lớp da trâu, bò ước tính hàng chục tấn xếp cao quá đầu gối, đang ủ muối được vài ba hôm, rỉ nước ô nhiễm lênh láng khắp xưởng... Theo quan sát của chúng tôi, dưới nền gạch của xưởng, nước da trâu bò thối đang phân hủy hòa lẫn với muối chảy lênh láng.  Phía đầu cửa là lỗ cống thoát nước muối hỗn hợp đưa thẳng ra hệ thống tiêu nước của làng. Trước cửa nhà bà Lộc, một ô tô tải chất các loại da trâu, bò, lợn tươi, ruồi nhặng bay vo ve, mùi xú uế nồng nặc. Tuy nhiên, nhìn bàn tay của bà Lộc cùng con trai đưa từng bộ da xếp thành hàng vào xưởng và phủ lớp muối mặn lên chúng tôi càng thấy được vất vả và nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh cao.

Bà Lộc cho biết: “Gia đình tôi chuyên đi thu gom da trâu, bò tươi từ các lò mổ trong cả nước sau đó đưa vào xưởng ướp muối. Cứ mỗi bộ da phải ướp từ 3 -5kg muối, từng lớp từng lớp như vậy xếp chồng đến vài chục bộ...”. Quy trình ướp muối này diễn ra từ 2 -3 ngày, sau đó lại đảo đi đảo lại, cho đỡ… bốc mùi thối. Sau khoảng 10 - 15 ngày thì thương lái Trung Quốc đến thu mua. Mỗi tấn da ướp sau khi trừ chi phí thu lãi 2 -3 triệu đồng…

60552

Chúng tôi tìm đến cơ sở nhà anh Nguyễn Văn Thông, một trong những hộ theo nghề lâu năm và gần như lớn nhất trong làng. Xưởng nhà anh khá quy mô, diện tích khoảng 700m2 có thể ủ ướp vài chục tấn da trâu bò. Vừa bước chân vào cổng, chúng tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối của da trâu bò nồng nặc cùng với nước thối rỉ lênh láng. Kinh hoàng hơn, những đám dòi trắng bò lổm ngổm trên nền nhà xưởng

Khi được hỏi: “Làm nghề này không sợ dịch bệnh truyền nhiễm sao?” anh Thông cho biết: “Phần lớn các cơ sở giết mổ đều có kiểm dịch, nên hầu như không có dịch bệnh?”. Nói rồi, anh Thông chỉ tay ra chiếc xe ô tô với hàng chục công nhân mà anh thuê đang bốc dỡ da trâu bò, xung quanh ruồi nhặng bay vo ve… Theo quan sát, hầu hết công nhân lao động ở đây không dùng dụng cụ bảo hộ lao động, không găng tay, không khẩu trang vô tư tiếp xúc với các loại da trâu, bò nên nguy cơ tiềm ẩn nhiễm dịch bệnh từ động vật đã giết mổ rất cao. Bên cạnh đó, những đống nước thải mặn chát chảy xuống cống rãnh, nhiều thửa ruộng, hệ thống nước ngầm sinh hoạt của người dân nơi đây đang đứng trước nguy cơ bị xâm mặn…

60549

Chính quyền xã nói gì?

Ông Vũ Văn Đang – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: “Nghề ướp da trâu, bò, lợn…  đã giải quyết được bài toán phát triển kinh tế, nhiều gia đình giàu lên nhanh chóng, nhưng tình trạng xâm mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, hệ thống nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường sống thì không thể tránh khỏi, thậm chí một số thửa ruộng ven làng không thể cấy trồng sản xuất vì quá mặn từ nước thải lẫn muối.

Khi PV đề cập đến nguy cơ xã thành ổ dịch từ các loại gia súc, ông Đang cho biết, mấy năm gần đây, xã Hòa Bình là điểm được Trạm thú y huyện Thường Tín quan tâm thường xuyên cung cấp thuốc sát trùng để tránh lây lan dịch bệnh...  UBND xã đã có chủ trương xây dựng điểm công nghiệp làng nghề quy mô khoảng 6ha, liên quan đến khoảng 200 hộ dân để tập trung các hộ làm nghề ra xa khu dân cư, tránh ô nhiễm, lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, khó khăn trong quá trình vận động người dân giao đất để xây dựng dự án, nên chính quyền còn bế tắc trong quy trình xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Thiết nghĩ, việc xây dựng điểm công nghiệp làng nghề cách xa các hộ dân cho người dân làm nghề là hết sức cần thiết. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần đẩy mạnh vận động bà con, đồng thời dùng biện pháp mạnh để thực hiện chủ trương này, tránh dịch bệnh cũng như đảm bảo môi trường sống không bị ô nhiễm.

Trung Hiếu

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động