Bỏ hộ khẩu sẽ xóa được bất bình đẳng

Làm ra 60% GDP nhưng vẫn là công dân loại 2!
Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đang quản lý công dân cũng như các giao dịch dân sự bằng 02 loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân (CMND) và sổ hộ khẩu thường trú. Dẫu có điểm chung, song cái khác của 02 loại giấy tờ này là CMND mang tính toàn quốc, sổ hộ khẩu mang tính chất địa phương. Nghĩa là, giấy CMND là văn bản chứng minh tôi, bạn, chúng ta là công dân Việt Nam. Còn sổ hộ khẩu là giấy chứng minh tôi, bạn, chúng ta là công dân của địa phương. Những giao dịch ở địa phương như xác minh sơ yếu lý lịch, giao dịch nhà đất, việc học hành của con... ngoài CMND nếu không có sổ hộ khẩu thì sẽ không thể thực hiện. Và do đó, nếu xét đến yếu tố vùng, đặc biệt ở hai đô thị lớn là Hà Nội và TP. HCM, sổ hộ khẩu còn quan trọng hơn cả CMND!

Chính những quy định có phần chặt chẽ về hộ khẩu, mà đã nảy sinh những câu chuyện dở khóc, dở cười. Câu chuyện về lực lượng công nhân, lao động là ví dụ sinh động. Suốt bao năm qua, trong các báo cáo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của Liên đoàn lao động, địa phương đều đưa ra con số rất đáng tự hào, đó là lực lượng công nhân lao động đã đóng góp đến 60% tổng sản phẩm của cải làm ra cho đất nước (GDP). Làm ra của cải như vậy, nhưng hiện lực lượng này đang gặp nhiều khó khăn về thu nhập, nhà ở mà ngay địa vị quyền công dân của họ vẫn không được tương xứng. Đơn cử, theo thống kê, có đến 90% công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, chế xuất hiện nay là người ngoại tỉnh. Và theo quy định hiện hành thì rất ít người có hộ khẩu thường trú tại các đô thị. Đa số đều đăng ký hộ khẩu tạm trú. Những công nhân lao động mang tính thời vụ không nói làm gì song những công nhân gắn bó với nhà máy công xưởng cả 10 năm, lập gia đình, sinh con... thu nhập đã thấp song muốn đưa con đi trường công học cũng không xong vì không có sổ hộ khẩu. Con của một công nhân làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long khó có thể tiếp cận được hệ thống trường công lập trên địa bàn. Tất cả giao dịch về giấy tờ, nhà cửa, học hành trên địa bàn đều căn cứ vào sổ hộ khẩu. Điều này, vô tình biến người lao động, lực lượng làm ra 60% GDP trở thành công dân loại 2.
Xóa bỏ chế độ hộ khẩu là đúng!
Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua và một trong điểm về quyền công dân là: “Công dân Việt Nam trên 18 tuổi nếu không vi phạm pháp luật có quyền cư trú, định cư bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam”. Và điều kiện cần và đủ để công dân sinh sống, cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam chính là giấy CMND. Như thế, có thể khẳng định Hiến pháp sửa đổi cũng đã hướng đến sự đơn giản hóa về thủ tục hành chính liên quan đến quản lý công dân. Trong đó, kiến nghị gộp CMND, sổ hộ khẩu thành thẻ căn cước công dân như dự thảo Luật Thẻ căn cước công dân đang được các chuyên gia hết sức ủng hộ. Một số chuyên gia đưa ra ví dụ, các nước Đông Âu như Tiệp Khắc trước kia cũng sử dụng song hành hai loại giấy tờ như ta hiện nay, song CH Czech) hiện tại đã chuyển sang dùng thẻ căn cước “obcansky prukaz” thông minh thay cho cả CMND lẫn sổ hộ khẩu. Đằng sau thẻ căn cước thông minh có ghi đầy đủ các cơ sở dữ liệu dân cư điện tử để bảo đảm chỉ cần tra cứu theo số căn cước là có thể biết được nơi thường trú và toàn bộ thông tin cần thiết. GS Nguyễn Đình Cử, Viện Dân số và các vấn đề xã hội cho rằng biết, hiện chỉ còn 3 nước duy trì hộ khẩu là Trung Quốc, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Thế nên chúng ta có thể tham khảo Lào lẫn Campuchia về cách quản lý dân cư mà không cần tới hộ khẩu.
| Hồi thời bao cấp, có hộ khẩu Hà Nội đồng nghĩa với quyền được mua lương thực, thực phẩm, kể cả quyền được phân phối nhà ở với giá ưu đãi Nay, cơ chế bao cấp không còn, song hộ khẩu vẫn là căn cứ để hưởngcác dịch vụ y tế, giáo dục... Điều này gây ra bất bình đẳng xã hội. |
Tuệ Giang
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
