Biệt thự ven hồ - đẳng cấp của giới nhà giàu Hà thành

Không chỉ mang lại những giá trị sống đẳng cấp nhờ khí hậu thoáng đãng, khuôn viên thuận phong thủy, tầm nhìn đẹp, các bất động sản ven sông, hồ hay biển luôn là lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhờ tốc độ tăng giá nhanh hơn các sản phẩm ở các vị trí khác. Chính vì vậy, cận thủy đã trở thành một tiêu chí phân thứ hạng cho mức độ đẳng cấp của các dự án bất động sản.
biet thu ven ho dang cap cua gioi nha giau ha thanh Lợi ích khi gia đình cùng mua biệt thự nhà vườn Vinhomes Thăng Long

Hà Nội được biết đến với hình ảnh một thủ đô có nhiều hệ thống sông, hồ. Cùng với quá trình đô thị hóa, diện tích mặt nước tại Hà Nội đã giảm đáng kể. Theo thống kê của JICA năm 2009, trong vòng 15 năm, số lượng hồ tự nhiên của Hà Nội (chưa mở rộng) đã giảm từ 40 hồ xuống còn 19 hồ. Cùng với 21 hồ mất tích, diện tích mặt nước hồ đã thu hẹp từ 850ha xuống còn 547ha. Ở chiều ngược lại, khi tốc độ “bê tông hóa” tại các đô thị ngày càng mạnh mẽ, hồ nước lại càng khẳng định vai trò như một nguồn sinh khí tự nhiên, mang đến giá trị sống và nghỉ dưỡng đắt giá cho con người.

biet thu ven ho dang cap cua gioi nha giau ha thanh
Bất động sản ven hồ - Điểm sáng trên thị trường nhà ở thấp tầng

Khí hậu tại Việt Nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa nên không gian mặt nước càng trở nên cần thiết giúp điều hòa, làm mát không khí. Theo Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn, mặt nước là một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng môi trường sống: giúp tăng độ ẩm không khí 5 - 12%, cải thiện nhiệt độ mùa hè giảm 2 - 4 độ C, giảm bức xạ mặt trời 2 - 4,5%, tăng cường lưu thông không khí, cải tạo và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, trong phong thủy, vai trò của hành thủy - nước luôn được đề cao, với khái niệm hồ nước chính là "minh đường tụ thủy" tức là phần không gian trước cửa công trình, được coi là khu vực quan trọng vì là nơi tụ khí và đón khí vào bên trong. Minh đường càng rộng rãi, thoáng đãng, sáng sủa thì càng có nhiều cát khí.

Chính vì vậy, trong bối cảnh không gian thiên nhiên, diện tích mặt nước tại trung tâm các thành phố lớn ngày càng bị thu hẹp và trở nên khan hiếm thì bất động sản ven hồ được ví như những “viên ngọc xanh” đắt giá mà không phải khách hàng hay nhà đầu tư cao cấp nào cũng có thể sở hữu được.

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều dự án tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung được đầu tư xây dựng đã lấy hồ nước làm điểm nhấn cho dự án của mình, tiêu biểu có thể kể đến dự án Vinhomes Riverside – The Harmony thuộc quần thể đô thị sinh thái đẳng cấp – Vinhomes Riverside. Sau thành công của 3 tiểu khu đã ra mắt trước đó, mới đây nhất, Chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu tiểu khu ven hồ Tulip – tiểu khu được mong chờ nhất tại phân khu Vinhomes Riverside – The Harmony.

biet thu ven ho dang cap cua gioi nha giau ha thanh

Hồ điều hòa 12,4ha giữa lòng Vinhomes Riverside – The Harmony

Tiểu khu Tulip nằm kế cận hồ điều hòa rộng 12,4ha, hưởng trọn không gian xanh sinh thái mặt nước và cây xanh nội khu. Đây cũng là tiểu khu có nhiều căn biệt thự hướng hồ, tầm nhìn rộng mở cũng như sở hữu mật độ không gian xanh lớn nhất và cụm cảnh quan nội khu độc đáo. Chính vì vậy, đây là tiểu khu được nhiều nhà đầu tư đánh giá là lý tưởng nhất trên thị trường hiện nay.

Thừa hưởng tinh hoa của giai đoạn 1, các biệt thự mang phong cách Venice tại Tulip mang màu sắc mới mẻ với ngôn ngữ sang trọng, tinh tế, lấy cảm hứng từ những công trình cổ điển nổi tiếng của nước Ý. Tiểu khu Tulip được quy hoạch với 4 loại hình biệt thự: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố và nhà liền kề. Mỗi loại hình biệt thự là một công trình kiến trúc độc đáo, đem đến một không gian sống thoải mái, ấm cúng mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, thể hiện đẳng cấp khác biệt của chủ nhân.

Đặc biệt, khách hàng mua biệt thự tại tiểu khu Tulip dự án Vinhomes Riverside – The Harmony sẽ được hưởng chính sách bán hàng cực kỳ ưu đãi.Theo đó, chỉ cần thanh toán 15% giá trị biệt thự, khách hàng đã có thể sở hữu căn biệt thự sang trọng và được hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị biệt thự, hưởng lãi suất 0% cho 65% giá trị biệt thự trong vòng 18 tháng (không chậm hơn ngày 25/01/2019), thời gian bàn giao dự kiến từ tháng 8 đến tháng 10/2018.

Hoa Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Xem thêm
Phiên bản di động