Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Sáng ngày 23/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập (23/12/1906-23/12/2016) và đón nhận Huân chương  Lao động hạng Nhất.
benh vien huu nghi viet duc don nhan huan chuong lao dong hang nhat Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
benh vien huu nghi viet duc don nhan huan chuong lao dong hang nhat Hơn 1500 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí ở Hà Tĩnh
benh vien huu nghi viet duc don nhan huan chuong lao dong hang nhat Vượt qua nỗi đau mất con, người mẹ đồng ý hiến tạng cứu 4 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và cống hiện của BV Hữu Nghị Việt Đức trong suốt một thế kỷ qua. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Nơi đây từng gắn bó với nhiều danh nhân y học làm rạng danh cho nền y học nước nhà đặc biệt là ngành ngoại khoa như: Giáo sư Hồ Đắc Di, GS Nguyễn Trinh Cơ, GS Hoàng Đình Cầu, GS. Viện sĩ Tôn Thất Tùng, GS. Đặng Hanh Đệ… đây cũng là cái nôi để hình thành nhiều BV chuyên khoa của ngành y tế.

Kế thừa và phát huy những truyền thống của những người thầy đi trước, cùng với sự phát triển của đất nước, BV Hữu nghị Việt Đức tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển. BV được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại đáp ứng được nhiều ca mổ khó: các ca mổ nội soi mở ra một hướng mới trong công tác điều trị của ngành ngoại khoa Việt Nam; các ca ghép tạng hy hữu được thực hiện thành công; các ca phẫu thuật tim mạch với tuần hoàn ngoài cơ thể được thực hiện thường xuyên; các kỹ thuật tiên tiến được áp dụng trong chuyên khoa chấn thương chỉnh hình; các bệnh lý về thần kinh được thực hiện trên hệ thống hiển vi phẫu thuật nội soi và thần kinh hiện đại…

benh vien huu nghi viet duc don nhan huan chuong lao dong hang nhat
BV Hữu nghị Việt Đức vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, GS.Trần Bình Giang – Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo của Bộ Y tế, BV Hữu nghị Việt Đức luôn phát huy thế mạnh của một bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa. Từ một cơ sở y tế có quy mô 400 giường bệnh với các trang thiết bị hạn chế, trong những năm gần đây BV đã được đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Toàn thể đội ngũ thầy thuốc và nhân viên BV đã và sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo thực hiện phương châm “Đổi mới cơ chế phục vụ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu hướng tới sự hài lòng của người bệnh.” sẽ luôn là kim chỉ nam trong công tác khám chữa bệnh của tập thể cán bộ nhân viên BV và mỗi cán bộ luôn phải phấn đấu hết mình để xây dựng BV xuất sắc toàn diện, luôn là lá cờ đầu của ngành y tế, là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân và gia đình” – GS. Giang nhấn mạnh.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của tập thể, cán bộ, y bác sỹ bệnh viện, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập BV đã vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng ngày, BV cũng tổ chức cắt băng khánh thành Nhà truyền thống, các Hội trường mang tên Cố GS, Viện sĩ Tôn Thất Tùng, PGS Tôn Đức Lang.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động