Bệnh điếc ở trẻ em: Cần phát hiện và điều trị sớm
Điều trị ung thư “êm ái” nhờ ghép tế bào gốc thành công | |
Tìm ra phương pháp phát hiện ung thư sớm | |
Phát hiện bệnh Parkinson bằng xét nghiệm máu |
Bệnh điếc khó phát hiện
Theo PGS.TS. Trần Công Hòa, nguyên Tổng thư ký Hội Tai – mũi – họng Việt Nam, có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh điếc của trẻ. Như quá trình mang thai người mẹ đã sử dụng nhiều loại kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ. Trong 3 tháng đầu của chu kỳ thai sản, người mẹ bị nhiễm virus Rubella hoặc mắc các bệnh giang mai, lậu. Trẻ cũng có thể bị điếc do gặp tai biến trong khi chào đời như sinh non, sinh khó, ngạt thở hay vàng da. Nguyên nhân nữa là do di truyền. Không như các khiếm khuyết về hình thể khác chỉ cần siêu âm có thể phát hiện, đối với trẻ sinh ra bị điếc, không phải bố mẹ nào cũng dễ dàng phát hiện.
Cháu Duyên đang được điều trị tại bệnh viện |
Như trường hợp của cháu Nguyễn Thị Duyên, 17 tháng tuổi đang điều trị tại khoa Tai – mũi – họng, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, khi mới sinh ra cháu có một lỗ nhỏ ở cạnh tai, gia đình nghĩ là bớt, nên không cho cháu đi khám. Càng về sau lỗ nhỏ càng sưng lên, tấy đỏ, nhất là thời điểm tập nói cháu vẫn chưa nói được từ nào và khả năng phản xạ rất kém. Lúc đó gia đình mới đưa cháu đi khám và bác sĩ kết luận cháu Duyên bị bệnh điếc. Dù chưa phát hiện kịp thời nhưng thời điểm cháu Duyên được đưa đến chữa trị cũng chưa quá muộn nên khả năng phục hồi của cháu cao. Hơn nữa chi phí chữa trị cho cháu cũng sẽ ít tốn kém. Còn trường hợp bé Hoàng Tùng, ở Kim Ngưu khi cháu 3 tuổi vẫn chưa nói được và hầu như không nghe được gia đình mới đưa đi khám. Trước đó gia đình không nghĩ cháu bị điếc mà nghĩ cháu bị tự kỉ..
Với những trường hợp trẻ được phát hiện bị điếc sớm, sẽ có cơ hội chữa khỏi cao và chi phí chữa trị cũng ít tốn kém. Nhưng với những trường hợp phát hiện muộn thì không những khó chữa khỏi mà chi phí lại tốn gấp nhiều lần. |
Chi phí chữa trị tốn kém
Chi phí chữa trị cho những trường hợp điếc cao hay thấp phụ thuộc vào việc phát hiện bệnh sớm hay muộn. Theo PGS.TS Trần Công Hòa: “Trường hợp điếc nặng (điếc sâu) như cháu Tùng cơ hội chữa khỏi là rất khó. Bởi gia đình đã cho cháu dùng máy trợ thính nhưng không có hiệu quả. Hiện nay, có phương pháp cấy ốc tai điện tử nhưng chi phí 600 - 700 triệu/1 trường hợp nên không phải gia đình nào cũng theo được”.
Theo tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương, chủ nhiệm khoa Tai-mũi-họng-mắt, Bệnh viện Nhi trung ương: “ Các trường hợp được cấy ốc tai điện tử thì cơ hội khỏi là rất cao. Tuy nhiên cấy điện cực ốc tai là một kỹ thuật phức tạp, mức độ thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kết quả phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu bao gồm cả quá trình theo dõi sau phẫu thuật và quá trình dạy nói cho bệnh nhi”.
Rõ ràng, với những trường hợp trẻ được phát hiện bị điếc sớm, sẽ có cơ hội chữa khỏi cao và chi phí chữa trị cũng ít tốn kém. Nhưng với những trường hợp phát hiện muộn thì không những khó chữa khỏi mà chi phí lại tốn gấp nhiều lần.
Theo lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trưởng khoa Thanh thính học của Trung tâm Tai mũi họng TP HCM, các gia đình hoàn toàn có thể theo dõi, phát hiện bệnh lý của trẻ bằng cách thử thính giác sớm cho trẻ như gọi hoặc gây tiếng động, xem trẻ phản ứng hay không. Đối với trẻ 5 tháng tuổi đã có thể biết quay đầu về phía có tiếng động. Trẻ 6 tháng tuổi có thể bập bẹ muốn nói; trẻ 7-9 tháng cầm được vật gì ở hai tay có thể đập vào nhau để phát ra tiếng động, biết phát âm 2 tiếng đơn giản (bà bà, má má...), biết vỗ tay hoan hô. Trẻ 10-12 tháng hiểu được lời nói đơn giản, phát được 2 âm khó hơn (bố ơi, mẹ ơi...). Trẻ 18 tháng tuổi nói được câu ngắn, ban ngày biết gọi đi tiểu tiện. Trẻ 24 tháng nói một số câu dài và nói nhiều, có thể hát được bài hát ngắn. Đối với trẻ bình thường, âm thanh nghe được kể cả tiếng thì thầm, với trẻ điếc nhẹ chỉ nghe được lời nói bình thường khi đứng cách 1m, với trẻ điếc nặng nghe được khi bị hét vào tai. Còn đối với những trẻ điếc nặng (điếc sâu) hoàn toàn không cảm nhận được âm thanh kể cả khi hét vào tai”.
Nếu nghi ngờ trẻ bị điếc (nhất là trong dòng họ có nhiều người bị câm điếc), cha mẹ nên cho trẻ đi khám thính giác ở chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị sớm. Tại Hà Nội, có thể đưa trẻ đến Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Tai mũi - họng trung ương… để khám điếc sớm bằng việc kiểm tra thính lực với kỹ thuật đo âm ốc tai (OAE) và đo đáp ứng thính giác thân não bằng (ABR) để phát hiện tật điếc ngay cả khi dưới 6 tháng tuổi.
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Tin khác
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23