Băn khoăn nguồn tuyển sinh đại học năm học 2016 - 2017

Vì học sinh lớp 12 năm nay sinh năm 1998 (Mậu Dần), nên nhiều người lo ngại các trường sẽ càng gặp khó khăn hơn về nguồn tuyển sinh đại học năm học 2016-2017. Tuy nhiên, thực tế này hầu như sẽ không ảnh hưởng đến các trường công lập, đặc biệt tốp đầu, mà chủ yếu chia về các trường ngoài công lập.
Muốn được giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học phải đạt 3 tiêu chí
Tuyển sinh Đại học 2015: Điểm “ảo” đánh bại điểm thật?

Nguồn tuyển sinh biến động do năm sinh

Nhiều chuyên gia tuyển dụng dự đoán, theo như phương thức tuyển sinh năm 2015, các trường đại học (ĐH) công lập vẫn ổn định trong mùa tuyển sinh năm 2016. Vì vậy, năm nay dù học sinh (HS) có giảm, cũng không ảnh hưởng đến các trường này. Tuy nhiên, hồ sơ nộp vào các trường ngoài công lập sẽ ít hơn so với mùa tuyển sinh năm trước.

Băn khoăn nguồn tuyển sinh đại học năm học 2016 - 2017
Nhiều người lo ngại nguồn tuyển năm 2016 – 2017 sẽ giảm. Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Thi – Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Xây dựng) - cho biết, trong năm 2015, mặc dù quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi, nhưng do đặc thù là ngành kỹ thuật với nhiều chuyên ngành liên quan đến nhau, nên thí sinh đã được nhà trường tư vấn chuyển đăng ký từ khoa này sang khoa kia cho phù hợp với số điểm đạt được, và nhà trường đã kết thúc đợt tuyển sinh ngay từ đợt 1. Từ thực tế đó, ông Thi cho rằng, những biến động cơ học về số lượng thí sinh lớp 12 năm nay hầu như không ảnh hưởng đến những trường công lập, đặc biệt là những trường tốp đầu.

Thừa nhận thực tế này, ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng tuyển sinh ĐH Đại Nam - cho biết, hiện tại, trường đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh thì mới tư vấn tuyển sinh cho mùa thi ĐH năm học tới. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã lưu ý đến vấn đề số lượng HS lớp 12 năm nay giảm, sẽ khó khăn hơn trong công tác tuyển sinh sắp tới. Nguyên nhân bởi HS lớp 12 năm nay sinh năm Mậu Dần và quan niệm dân gian sinh con năm này không tốt.

Cũng trong tình trạng bị động vì số HS tăng - giảm phụ thuộc vào năm sinh, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016, Hà Nội tăng đột biến số lượng HS với hơn 80.000 thí sinh tham gia dự thi, khiến gần 30.000 em sẽ phải học các trường dân lập, bổ túc...Nguyên nhân được cho rằng, nhiều bậc phụ huynh chọn năm “rồng vàng” (Canh Thìn) để sinh con nên nguồn tuyển lớp 10 trong năm học 2016 – 2017 cũng sẽ hạ nhiệt.

Ảnh hưởng từ Phân luồng học sinh

Theo hiệu trưởng một trường PTTH ở quận Hà Đông, thì số lượng cũng như chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học tới cũng phụ thuộc khá nhiều vào sự phân luồng của học sinh lớp 9, bởi hiện nay, việc các trường cao đẳng, trung cấp nghề được phép tuyển học sinh tốt nghiệp THCS là một trong những lý do khiến số thí sinh đăng ký thi vào THPT có khả năng giảm mạnh... Như vậy, những áp lực về nguồn tuyển buộc các trường phải có phương án tự “cứu mình”.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Tùng Lâm cho rằng: “Việc người dân chọn tuổi đẹp cho con sẽ khiến các hệ thống xã hội như y tế, giáo dục bị quá tải, gây thiệt thòi cho trẻ. Tuổi đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy bệnh viện quá tải, sĩ số lớp tăng, xin học vất vả, chen chúc. Phụ huynh nên chọn sinh con vào thời điểm hội đủ những điều kiện tốt cho trẻ mà không nhất thiết phải là năm đẹp hay xấu”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng tuyển sinh ĐH Đại Nam, trước đây, Trường ĐH Đại Nam do hạn chế về ngành nghề đào tạo nên chưa thu hút được thí sinh. Khoảng 2 năm trở lại đây, trường mở thêm một số ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường như kế toán, quản trị khách sạn và du lịch... Việc giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ do sinh viên đăng ký theo học là một trong những giải pháp khắc phục tình trạng bị động về nguồn tuyển sinh khá hiệu quả.

Theo nội dung dự thảo thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục ĐH (sẽ thay thế Thông tư 57 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư 20 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 57) được Bộ GD&ĐT công bố ngày 16.11, đã quy định: “Mỗi năm, cơ sở giáo dục ĐH phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ít nhất 30% so với năm 2015 để dừng tuyển sinh trình độ này trước năm 2020. Với trình độ trung cấp, mốc thời gian dừng là trước năm 2017...”. Nội dung này chứng tỏ từ việc “siết” quy mô sinh viên, sắp tới còn “siết” theo khối ngành, đồng thời cũng sẽ giảm quy mô tuyển sinh của các trường.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động