Ba bộ cùng siết hàng rong

Người dân đang bị “ngâm” trong thùng thuốc độc
Chưa bao giờ câu chuyện về an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nóng như thời gian qua. Đặc biệt tình trạng sử dụng hóa chất trong sản xuất thực phẩm đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, kẽ hở trong công tác quản lí còn lỏng lẻo và chồng chéo đang khiến cuộc sống của người dân bị “đầu độc” hàng ngày.
Dạo qua thị trường hóa chất phụ gia thực phẩm ở các phố Nguyễn Khuyến, Hàng Hòm, Hàng Buồm... có thể thấy không loại thực phẩm gì bày bán trên thị trường là không có chất bảo quản, phụ gia.

Tại cửa hàng phụ gia thực phẩm trên phố Nguyễn Khuyến, không khó để người bán hàng giới thiệu về loại bột làm thịt tươi lâu, bề mặt dẻo, dính và có màu tươi hồng. Chỉ cần dùng loại loại bột trắng trắng có giá từ 20.000 đồng đến 80.000 đồng/kg để ướp thịt hoặc bôi lên bề mặt thịt thì thịt sẽ giữ được lâu. Đặc biệt là độ dẻo, dính thì có thể qua mặt được cả lực lượng thú y.
Chị bán hàng cho biết, ở cửa hàng này, loại nào cũng có, từ chất ướp thịt làm xúc xích, đến chất bảo quản làm thịt nguội sản phẩm có màu đẹp và lâu bị hỏng... hay hóa chất làm cho sợi bún, phở giòn, dai, lâu bị chua và làm trắng bún, bông sợi bún đều có. Giá cũng chỉ hơn 100.000 đồng/kg.
Để phục vụ mặt hàng nem chua trên thị trường có rất nhiều loại hóa chất, tùy vào đa chất hay đơn chất mà có giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng/gói nửa kg (Loại không nhãn mác chỉ giá giá khoảng 30.000 đồng/gói). Theo hướng dẫn của người bán, loại này phải trộn lẫn với thính hoặc thịt. Nếu sợ nem bị nhớt thì có loại riêng, còn nem chua bị mốc 2 đầu thì lại có 1 loại khác. Nếu cho các chất bảo quản này vào, nem sẽ ráo, màu đẹp và để được lâu. Riêng về các quán cafe thì chất phụ gia tạo ngọt, tạo hương liệu, chất bột tạo độ đậm đặc, sền sệt trong sinh tố thì nhiều vô kể.
Theo đại diện Cục Quản lí thị trường, Bộ Công thương, để kiểm soát tốt vấn đề hóa chất trong thực phẩm, các quốc gia trên thế giới luôn áp dụng hệ thống giải pháp đồng bộ. Ở nước ta, pháp luật về ATTP chỉ mới được quan tâm trong thời gian gần đây và chủ yếu ở góc độ nhận thức, văn bản. Hiện chế tài xử lí vi phạm về ATVSTP ở Việt Nam chưa đủ sức răn đe, hầu hết mới chỉ dừng ở mức phạt hành chính. Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định các hành vi vi phạm ATVSTP, tuy nhiên muốn khởi tố, bắt đối tượng đầu độc người tiêu dùng thì cơ quan điều tra phải chứng minh được hành vi của họ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, đa phần những chất độc được “độn” vào thực phẩm không tác dụng ngay mà sẽ ảnh hưởng lâu dài, gây các bệnh hiểm nghèo.
Hàng rong phải “đi thi”
Theo Thông tư liên tịch 13/2014 của Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 26-5, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh sẽ phải qua kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm, phải trả lời được 80% câu hỏi ở hai phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành mới được cấp xác nhận đủ kiến thức về an toàn thực phẩm.
Để đáp ứng một trong những điều kiện cần và đủ, được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì chủ cơ sở sẽ được mời đến chính quyền địa phương học kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn các doanh nghiệp có đông nhân viên thì giảng viên trực tiếp đến doanh nghiệp hướng dẫn về an toàn thực phẩm, rồi cấp xác nhận đã tập huấn kiến thức tập thể.
Với quy định tại Thông tư số 13/2014, sau một đợt triển khai, tập huấn xong thì phải có “bài thu hoạch” là hướng tới mục tiêu thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Nếu chưa đạt thì, chủ cơ sở kinh doanh phải học lại, thi lạ.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng thẳng thắn thừa nhận, sẽ khó đảm bảo đủ 100% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm, nhưng phải phấn đấu đạt 70-80%. Đó là chưa kể hiệu quả của tập huấn kiến thức có thể rất hạn chế bởi hầu hết là cho các bà bán phở, xôi, cháo, chè, cơm bình dân...
Cũng theo quy định tại thông tư này, cả ba bộ Y tế, Công thương và Nông nghiệp sẽ “cát cứ” những lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm. Nhưng, chắc chắn sẽ khó tách bạch được những phần việc của mình và đương nhiên sẽ lại chồng chéo và giẫm chân nhau. Ví dụ, cùng là mặt hàng rượu thì rượu bổ do Bộ Y tế quản lý, rượu bia thông thường giao bộ Công Thương; hay cùng mặt hàng sữa thì sữa bổ sung vi chất là việc của Y tế, còn lại giao Công Thương quản lý.
Không thể phủ nhận trách nhiệm của Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của người dân nhưng nhiều người hoài nghi về tính khả thi của thông tư. Bởi chỉ riêng Hà Nội đã có tới 3 vạn cơ sở kinh doanh ăn uống đường phố thì sức đâu mà tập huấn an toàn thực phẩm cho họ, mặt khác bao nhiêu người đủ trình độ để lấy được giấy xác nhận? Hơn nữa, vấn đề ATTP đâu chỉ ở trong mấy gánh hàng rong, mà thực chất mâm cơm ăn hàng ngày của người dân mới là đáng lo ngại khi gi gỉ gì gi cái gì cũng có hóa chất độc hại.
Mai Hương
Nên xem
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Tin khác
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
