90 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt đầu tiên
| Bộ GDĐT công bố điểm sàn xét tuyển ĐH-CĐ 2017: 15,5 điểm tất cả các khối | |
| Sáng nay, công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2017 |
Thông tin này được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trả lời báo chí sau khi Hội đồng điểm sàn họp quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (ĐH) kết thúc trưa nay 12/7.
Thưa Thứ trưởng, Hội đồng điểm sàn quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 15,5 điểm dựa trên những căn cứ nào?
Việc xác định điểm sàn được Hội đồng điểm sàn dựa trên 3 tiêu chí. Thứ nhất là điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của các trường. Với mức điểm này, các thí sinh vào trường ĐH đảm bảo thành công và chất lượng tốt nhất. Thứ hai, đảm bảo nguồn cho các trường tuyển được đủ chỉ tiêu như đã công bố. Thứ ba là sự dịch chuyển thí sinh giữa các vùng miền.
Chúng ta biết là hàng năm dù Hội đồng điểm sàn đều tính toán để có hệ số dôi dư rất lớn nhưng các trường ĐH tuyển không đủ chỉ tiêu. Lý do bởi các em có điểm cao thường dồn về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thí sinh điểm thấp di chuyển về các trường địa phương vì vậy Hội đồng điểm sàn cân nhắc rất kỹ và quyết định mức đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH là 15,5 điểm.
![]() |
| Thứ trưởng Bùi Văn Ga |
15,5 điểm sàn có phải vì điểm thi THPT quốc gia 2017 cao hơn mọi năm?
Chất lượng bài làm của thí sinh năm nay nhích hơn năm ngoái. Chúng ta biết, trong 13 năm vừa rồi kể từ khi thi “3 chung” điểm sàn dịch chuyển là 13, 14, 14,5 và năm 2015 nâng lên 15; 2016 cũng 15 và năm nay là 15,5 điểm.
Tuy năm nay điểm sàn tăng lên có 0,5 điểm thôi nhưng đó là sự cố gắng rất lớn của thí sinh và nhà trường trong quá trình dạy và học. Năm nay, các thí sinh thi tại địa phương mình nên các cháu làm bài tự tin hơn vì thế chất lượng làm bài được nâng cao và điểm số tốt hơn. Đương nhiên, ngưỡng đảm bảo đầu vào cũng phải nâng lên một chút cho phù hợp.
Mức điểm sàn 15,5 có ảnh hưởng đến việc xét tuyển sinh của những trường top dưới?
Không ảnh hưởng gì. Khi Hội đồng điểm sàn xác định mức điểm như vậy đã phân tích số lượng thí sinh đạt được ngưỡng 15,5 điểm trở lên có hệ số dư 1,39, tức là thừa 39%. Thực tế không có nghĩa tất cả thí sinh đạt điểm trên sàn đều trúng tuyển bởi nếu không đúng nguyện vọng các em sẽ không nộp đơn.
Năm ngoái, chúng ta có hệ số dôi dư nâng lên đáng kể, trên 100.000 thí sinh đạt điểm sàn nhưng họ không đăng ký vào bất cứ trường ĐH nào. Vì vậy các trường top dưới, trường trung cấp không lo thiếu nguồn tuyển.
Hơn nữa, với mức 15,5 điểm sàn, Bộ đã chạy thử phần mềm xét tuyển với cơ sở dữ liệu thí sinh đã đăng ký trước khi dự thi với kết quả hiện nay cho thấy có khoảng 90 trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt đầu tiên. Và, sẽ có khoảng 83% thí sinh trúng tuyển ngay đợt đầu tiên. Có nghĩa, những trường top trên ngay lập tức đợt đầu tiên đã tuyển đủ số lượng thông báo.
Và khoảng 83% thí sinh trúng tuyển trong đợt 1 cũng tương thích với những năm trước (thường đợt 1 từ 75 - 85%).
Năm nay, thí sinh được đăng ký trước khi thi và tới đây sẽ điều chỉnh nguyện vọng chắc chắn không thay đổi nhiều. Bởi các em đăng ký vào trường nào thì vẫn giữ lập trường như thế.
Năm nay điểm 8 khá nhiều, sẽ có cuộc đua của các trường top trên?
Điểm chuẩn của các trường top trên sẽ nhích lên. Nhiều em đạt điểm cao nhưng phổ điểm không bị dốc nên các trường không khó khăn trong tuyển sinh và xác định điểm trúng tuyển. Trong tường hợp, có một vài trường, ngành có sức cạnh tranh lớn và trùng điểm thì tính toán sử dụng các tiêu chí phụ.
Từ ngày 15 – 25/7 là thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Thứ trưởng có chia sẻ với các em?
Các em đã biết được điểm thi của mình, phổ điểm thi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm trúng tuyển có thể nhích lên một chút, những trường top giữa không thay đổi điểm chuẩn nhiều.
Cho nên, các em trước đây đã đăng ký nguyện vọng phù hợp với chiến lược; dự báo được điểm của mình và đăng ký một vài trường cao hơn điểm dự kiến, một vài trường bằng điểm và một vài trường thấp hơn thì không cần thay đổi nguyện vọng. Nhưng trong trường hợp, kết quả thi của các em cách quá xa so với dự kiến thì nên điều chỉnh lại để khả năng trúng tuyển tốt hơn.
Tất nhiên, các em phải nghiên cứu xem mình có cần thiết phải điều chỉnh không. Không phải tất cả các em đều điều chỉnh nguyện vọng. Nếu các em có chiến lược phù hợp rồi thì yên tâm chờ kết quả xét tuyển.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Theo Thủy Trúc/ kinhtedothi.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Giáo dục 16/12/2025 21:50
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học
Giáo dục 15/12/2025 20:05
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Giáo dục 12/12/2025 19:06
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Giáo dục 12/12/2025 14:05
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước
Xã hội 11/12/2025 19:12
