Tổng Công ty đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội:

700 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng úng ngập thành phố Hà Nội

Với “tinh thần tương thân tương ái”, mới đây, đoàn công tác của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) đã tới thăm và trao tặng tổng số tiền 700 triệu đồng cùng nhiều phần quà và các nhu yếu phẩm cần thiền cho bà con các vùng úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi Tuyên dương 82 con cán bộ CNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập
700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi Khai mạc hội thi tay nghề thợ giỏi HANDICO năm 2018
700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi Thêm một dự án nhà ở xã hội chuẩn bị được khởi công

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều địa bàn thuộc thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, ngày 7/8/2018, đoàn công tác Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trung Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc dẫn đầu đã tới các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai thăm hỏi, tặng quà và ủng hộ bà con vùng úng ngập với tổng số tiền 700 triệu đồng cùng nhiều phần quà và các nhu yếu phẩm cần thiết.

700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi
Lãnh đạo HANDICO trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị úng ngập tại huyện Chương Mỹ

Chương Mỹ là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt úng ngập này. Tiếp đoàn tại trụ sở huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư huyện uỷ Chương Mỹ cho biết, thiệt hại trên địa bàn huyện do lũ nhấn chìm trong thời gian qua ước tính hàng trăm tỷ đồng. Tại thời điểm này, nước vẫn rút chậm nên còn nhiều hộ trong vùng ngập sâu thuộc xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ. Đời sống nhân dân cơ bản chưa ổn định song luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân... Sự quan tâm chia sẻ này là động lực lớn để bà con vùng lũ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của HANDICO, đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chia sẻ và cảm thông với những khó khăn của bà con đang sống trong vùng lũ. Thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhân dịp này, Tổng công ty đã trao tặng huyện 300 triệu đồng nhằm chung tay, góp phần cùng bà con kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất. Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã đến thăm và tặng các phần quà (giá trị 3 triệu đồng/phần quà gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi
Đoàn công tác của HANDICO trực tiếp tới tận nhà dân

Nhận phần quà từ ban lãnh đạo HANDICO, chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến xúc động cho biết: Thôn Nam Hài vẫn có đoạn ngập sâu đến 2m, bị cô lập, muốn vào thôn phải dùng xuồng chuyên dụng. Do bị nước lũ cô lập nhiều ngày, người dân các xã của huyện Chương Mỹ đang thiếu nước sạch, rau xanh và các đồ dùng sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều người lo sợ dịch bệnh, ô nhiễm khi rác thải sinh hoạt theo nước tràn vào nhà. Những ngày qua, cuộc sống của gia đình đã bớt vất vả cũng chính nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm như HANDICO. Sự chia sẻ này sẽ là động lực lớn để bà con vùng lũ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn hiện nay…

Cùng ngày, Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã đến huyện Mỹ Đức và Quốc Oai, ủng hộ mỗi huyện 200 triệu đồng bằng tiền mặt. Tại buổi tiếp nhận quà của HANDICO, lãnh đạo các đơn vị đều bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động HANDICO đồng thời cho biết, địa phương sẽ khẩn trương tiến hành hỗ trợ các hộ dân vùng lũ bảo đảm minh bạch, hiệu quả, để mỗi người dân vùng lũ sẽ được đón nhận tình cảm mà HANDICO gửi tặng.

700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi
700 trieu dong ung ho dong bao vung ung ngap thanh pho ha noi
Và trực tiếp trao các phần quà thiết thực cho bà con vùng úng ngập

Được biết, là một trong những doanh nghiệp mạnh của Thủ đô, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, HANDICO luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những năm qua, CBCNVLĐ toàn Tổng công ty đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho tổ chức và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội. Chung tay góp sức xây dựng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô và thể hiện tấm lòng với người có công, HANDICO đã thực hiện chương trình xây dựng 200 nhà tình nghĩa (khoảng 10 tỷ đồng) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; Ủng hộ 1,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hằng năm, Quỹ nạn chân chất độc da cam - đi ô xin...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động