Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nhâm Dân, nhằm thiết thực chăm lo, mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động; sáng 24/1, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an năm 2022. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đến người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Quận Hoàn Kiếm tặng quà hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Nhịp Tết rộn ràng, xuân ấm áp Xuân ấm nơi biên cương

Dự và động viên đoàn viên, người lao động tại chương trình có ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam; ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí là lãnh đạo doanh nghiệp, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở và đông đảo các đoàn viên, người lao động thuộc ngành Công Thương Hà Nội.

Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội
Ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, trao quà Tết cho người lao động

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, cho biết, những năm qua, Công đoàn ngành luôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các cấp Công đoàn ngành vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Với chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội mong muốn mang đến cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn với công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn ngành.

Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ 234 suất quà cho đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đạt được trong năm qua khi đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo; đồng thời, nỗ lực phối hợp cùng với các đơn vị, doanh nghiệp, ban, ngành chăm lo, động viên cho người lao động, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sự cố gắng của các đơn vị, doanh nghiệp đã vượt qua được khó khăn. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tương thân, tương ái của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội khi đã phối hợp với các Sở, ngành, doanh nghiệp… thực hiện các chuyến xe buýt 0 đồng, các chương trình phúc lợi nhằm chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn, đồng hành cùng với doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì việc làm và đời sống người lao động...

Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội
Người lao động may mắn nhận được phần quà sau khi bốc thăm trúng thưởng tại chương trình

Tết sum vầy đã trở thành ngày hội ý nghĩa và trở thành Tết truyền thống của tổ chức Công đoàn. Công đoàn ngành đã phối hợp cùng với chính quyền, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động; qua đó, tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Tôi đề nghị, các cấp Công đoàn không được để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. Đối với đoàn viên, người lao động, tôi mong muốn mọi người đón một cái Tết đầm ấm và trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc đầy đủ vào năm mới...”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Để đoàn viên, người lao động đón Tết đầm ấm, vui tươi, tại chương trình, LĐLĐ Thành phố đã trao 234 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Công Thương Hà Nội; Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam hỗ trợ 30 suất qùa cho người lao động trong ngành, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng trao 250 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và một túi quà); hỗ 250 vé xe cho người lao động về quê đón Tết (mỗi vé xe trị giá 200 nghìn đồng); Công ty Cổ phần sữa Hà Lan - Đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn ngành, cũng trao 30 hộp sữa cho 30 công nhân, lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội
Ông Phạm Anh Minh cùng lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tặng quà cho người lao động

Ngoài ra, tại chương trình Tết sum vầy, với sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên, người lao động với những phần quà hấp dẫn như: 10 ấm siêu tốc, 10 bộ ấm chén, 10 thớt inox, 2 quạt Điện cơ Thống nhất (Công ty Điện cơ Thống nhất tài trợ); 1 bếp nướng do Công ty Cổ phần Nam Hồng tài trợ; 1 bếp từ do Công ty Cổ phần Viha tài trợ và 1 Tivi do Công ty Cổ phần xích líp Đông Anh tài trợ...

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tập trung triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác. Trong đó, LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm
Phiên bản di động