Xã Liên Phương, huyện Thường Tín

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đất đai

(LĐTĐ) Để hạn chế vi phạm trật tự đất đai trên địa bàn xã, ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Liên Phương (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch báo cáo biến động về đất đai, tăng cường quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Cùng đó, UBND xã cũng đã chỉ đạo cán bộ địa chính phối hợp với Công an, các ngành và trưởng cụm dân cư thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
xu ly nghiem cac truong hop vi pham trat tu dat dai Kỳ 1: Tràn lan vi phạm chợ cóc họp lấn chiếm đường trên Quốc lộ 6
xu ly nghiem cac truong hop vi pham trat tu dat dai Hà Nội không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện mới xử lý
xu ly nghiem cac truong hop vi pham trat tu dat dai Kinh doanh ăn uống lấn chiếm vỉa hè

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã Liên Phương đã chỉ đạo cho cán bộ địa chính hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) đối với các hộ vi phạm. Trong đó có 217 hồ sơ đã được chuyển vào Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, đến nay huyện đã cấp được 128 GCN QSD đất (đã có 82 hộ nhận GCN, còn 47 hộ chưa nhận GCN, UBND xã đã thông báo đến tất cả các hộ). Số còn lại Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện đang kiểm tra thẩm định.

xu ly nghiem cac truong hop vi pham trat tu dat dai
Xã Liên Phương (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) không còn tồn tại vi phạm về trật tự đất đai.

Cùng đó, xã đã tiến hành rà soát xong 714 GCN QSD đất nông nghiệp đã được UBND huyện cấp. Trả GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho 656 hộ, hiện còn 58 hộ chưa lấy GCN. Hiện tại, có 322 hồ sơ của các hộ chưa được cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau khi dồn điền đổi thửa, UBND xã đã trình UBND huyện để xin gia hạn. Để lập hồ sơ quản lý dữ liệu về đất đai trên địa bàn, UBND xã đã phối hợp với đơn vị đo đạc triển khai kế hoạch đo đạc lập bản đồ địa chính, đến nay đã triển khai đo đạc xong tại cả 7 cụm dân cư.

Liên quan đến vấn đề 4 hộ đất thổ cư bị thu hồi của dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ giai đoạn 2, ông Uông Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Liên Phương cho biết: "Xã Liên Phương đã phối hợp với các ngành của huyện chi trả tiền cho 4 hộ kể trên và phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2012 – 2020. Bên cạnh đó xã cũng chủ động phối hợp với các ngành tiếp đoàn kiểm tra của huyện về việc sử dụng đất công, đất nông nghiệp công ích và kiểm tra rà soát hiện trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã, được đoàn kiểm tra của huyện đánh giá cao".

Cũng theo ông Hạnh, do công tác kiểm tra còn hạn chế, do vậy xã chưa kịp thời phát hiện sai phạm của hộ gia đình ông Lê Thế Khánh tại cụm dân cư số 2 thôn Bạch Liên về việc lấn chiếm đất công. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Liên Phương đã ban hành quyết định đình chỉ xây dựng trái phép và giao cho gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay cơ bản hộ gia đình ông Lê Thế Khánh đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Để hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường, UBND xã Liên Phương đã chỉ đạo cho cán bộ môi trường xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động và triển khai đồng loạt tổng vệ sinh tại các trụ sở cơ quan và các khu dân cư. Cuộc vận động sau khi triển khai đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các hội viên, đoàn viên của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng.

Ngoài ra, để nâng cao ý thức cho người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xã Liên Phương cũng chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã cho toàn thể nhân dân về công tác thu gom rác thải trên địa bàn, vận động nhân dân không vứt rác thải ra đường, nơi công cộng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động