Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch
Huyện Thanh Oai: Đình chỉ hoạt động cơ sở giết mổ gia súc vi phạm phòng dịch Covid-19 Xử lý nghiêm vi phạm phòng dịch |
Nhiều đối tượng cố tình vi phạm
Để hạn chế người dân ra đường không có lý do chính đáng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát trên khắp các quận, huyện ở Hà Nội. Mặc dù, những vi phạm về phòng, chống dịch đều bị xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe nhưng không ít đối tượng có hành vi coi thường pháp luật, cố tình vi phạm, gây khó dễ cho lực lượng làm nhiệm vụ…
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người đi đường. |
Điển hình, khoảng 14h ngày 6/8, tại chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ của đôi thanh niên nam nữ là H.B.L. (sinh năm 2003, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và B.T.K.L. (sinh năm 2001, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Khi bị yêu cầu kiểm tra, H.B.L. đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ đủ điều kiện để ra đường. Không những thế, H.B.L. còn lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc và phối hợp với Ủy ban nhân dân phường xử phạt 3,5 triệu đồng. Trong đó, đối tượng H.B.L. bị xử phạt 1 triệu đồng về lỗi ra đường vi phạm quy định giãn cách, hơn 1,2 triệu đồng về lỗi có lời nói lăng mạ, xúc phạm... người thi hành công vụ, các lỗi liên quan đến trật tự giao thông là gần 1 triệu đồng và buộc tạm giữ xe 7 ngày. Người ngồi sau là B.T.K.L. bị xử phạt 250.000 đồng do không đội mũ bảo hiểm.
Cũng trong ngày 6/8, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú (sinh năm 2002, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) để điều tra về hành vi cố tình đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ nhằm vượt qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, khoảng 16h ngày 6/8, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Trường Đại học Thương Mại), thuộc phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một trường hợp đi từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy có dấu hiệu nghi vấn. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy, đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, Nguyễn Quang Tú không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng xe vào người đồng chí Nguyễn Duy Khánh. Bị xe đâm bất ngờ, đồng chí Nguyễn Duy Khánh đã ngã xuống đường, nằm bất động và bị chảy máu ở đầu. Ngay sau đó, Tổ công tác cùng người dân đưa đồng chí Nguyễn Duy Khánh vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an). Qua trao đổi, bước đầu, các bác sĩ chuẩn đoán đồng chí Nguyễn Duy Khánh bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, đang nằm điều trị và được theo dõi tiếp. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Quang Tú khai nhận, do sợ bị phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, dẫn đến sự việc trên. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật...
Theo thống kê của Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an thành phố Hà Nội, tính từ 12h ngày 7/8 đến 12h ngày 8/8, lực lượng chức năng đã kiểm soát 15.114 lượt phương tiện (trong đó 92 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 19.181 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.328 lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố; 2.454 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài Thành phố. Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính 1.256 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch với số tiền xử phạt gần 1,9 tỷ đồng. |
Theo thống kê của Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an thành phố Hà Nội, tính từ 12h ngày 7/8 đến 12h ngày 8/8, lực lượng chức năng đã kiểm soát 15.114 lượt phương tiện (trong đó 92 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 19.181 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.328 lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố; 2.454 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài Thành phố. Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính 1.256 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch với số tiền xử phạt gần 1,9 tỷ đồng. Trong những ngày tới, nhằm thực hiện nghiêm Công điện số 18/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h giờ ngày 23/8 trên phạm vi toàn thành phố, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Siết chặt kiểm soát giấy đi đường
Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Theo văn bản này, bên cạnh mẫu giấy đi đường theo quy định của Thành phố, người đi đường cần xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những người trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác mới đến trụ sở làm việc. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch; chịu trách nhiệm về việc người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; cấp giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng giấy đi đường sai mục đích.
Công an Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã sẽ siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát; tăng cường kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng. Các chốt kiểm tra khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, thông tin đến công an xã, phường, thị trấn nơi có đơn vị, tổ chức cấp giấy đi đường để kiểm tra, đối chiếu, có biện pháp chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giấy đi đường trên nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Tin khác
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin nóng 26/04/2024 23:01
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình
Tin nóng 23/04/2024 18:16
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam
Tin nóng 22/04/2024 15:31
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Tin nóng 19/04/2024 20:49
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27