Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

Thời gian qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Camera giám sát an ninh phát hiện gần 200 vụ phạm pháp hình sự Chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện

Phát hiện nhiều vụ việc

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn Thủ đô, lực lượng 141 đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Đáng nói, hiện nay, xu hướng trẻ hóa tội phạm cũng là vấn đề “nhức nhối” thu hút sự quan tâm của dư luận và toàn xã hội.

Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm
Cảnh sát 141 xuyên đêm tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phố, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc các nhóm thanh niên mang dao, phóng lợn… đi giải quyết mâu thuẫn. Ngày 10/4, tổ công tác Y13/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại tuyến đường 23B (Đông Anh - Hà Nội), phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe gắn máy không đeo biển kiểm soát. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng ngồi sau mang theo 1 con dao dài 60cm, bản rộng 7cm. Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: V.X.L (sinh năm 2007) và L.M.D (sinh năm 2009) đều trú tại Đông Anh, Hà Nội. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai đang trên đường sang xã khác tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn…

Thậm chí, lực lượng chức năng còn phát hiện một số đối tượng mang cả súng đi “dạo phố”. Điển hình như ngày 3/4, tổ công tác Y4/141 Công an thành phố Hà Nội thực hiện kế hoạch tại chốt ngã tư Mậu Lương - Phúc La thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Đông, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda SH màu đen biển kiểm soát 29X7-383.66; trong cốp xe máy của đối tượng có 1 khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại dài 19,5cm; cùng 1 băng tiếp đạn với 2 viên đạn.

Kết luận giám định mẫu vật tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an làm rõ khẩu súng thu giữ là súng ngắn K54, thuộc vũ khí quân dụng. Hai viên đạn gửi giám định thuộc vũ khí quân dụng và sử dụng lắp, bắn được cho khẩu súng trên. Nhân thân đối tượng được làm rõ là Vũ Văn Hùng (sinh năm 2001; trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Hùng khai nhận do có nhu cầu tìm kiếm 1 khẩu súng quân dụng để “phòng thân” nên đã lên mạng xã hội tìm cách đặt mua 1 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng với giá 10 triệu đồng…

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, chỉ tính riêng trong 9 ngày (từ 3/4 - 11/4) các Tổ công tác 141 - Công an Thành phố qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 19 vụ, 23 đối tượng, tang vật: 1 súng ngắn dạng vũ khí quân dụng, 2 viên đạn, 10 gói ma túy, 1 gậy 3 khúc, 1 còng số 8, 1 vam phá khóa, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 5 xe mô tô nghi xe tang vật, 2 giấy phép lái xe và 1 biển kiểm soát nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bắt giữ 39 phương tiện, 46 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng; bàn giao Công an các phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng 141, nhiều trường hợp bị xử lý có tuổi đời còn rất trẻ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn, có hành vi phóng tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Ngoài việc lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình và mời phụ huynh các em lên cơ quan Công an để tiến hành xử phạt đối với người giao xe cho các em sử dụng.

Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm đường phố, nhất là tội phạm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi “diễu phố” nhằm giải quyết mâu thuẫn, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự, quý I/2024, toàn thành phố phát hiện 18 vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, so với cùng kỳ giảm 6 vụ. Qua thực tế các vụ án đã điều tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định, nguyên nhân của các vụ việc nói trên đa phần xuất phát từ những mâu thuẫn khi tham gia giao thông trước đó, hoặc trong quá trình sử dụng mạng xã hội, hoặc trong chuyện tình cảm nam nữ của thanh niên mới lớn…

Để giải quyết hiệu quả những tồn tại, vi phạm trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trên đường phố… Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội. Mặt khác, công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai quyết liệt mà chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố, đặc biệt là các tổ công tác 141.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông), Tổ trưởng tổ công tác Y2/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, kiên quyết đấu tranh với hành vi tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng… tổ công tác Y2/141 tiếp tục tăng cường kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, mang theo vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ… Cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ luôn nỗ lực, quyết tâm cao, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm pháp luật cũng như phạm pháp hình sự, nhất là với tội phạm đường phố, đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn…

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng cắm chốt công khai kết hợp với các tổ hóa trang. Khi phát hiện các đối tượng, tổ hóa trang sẽ báo cho chốt công khai triển khai vây bắt và ngược lại. Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại vừa bị phát hiện xả thẳng ra ven sông Đuống từ hai xưởng phân kim trái phép, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước và môi trường Thủ đô.
Cẩn thận với thuốc xương khớp "xách tay"

Cẩn thận với thuốc xương khớp "xách tay"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn, lật tẩy thủ đoạn pha trộn tân dược nguy hiểm vào các sản phẩm gắn mác "thuốc đông y".
Xem thêm
Phiên bản di động