Xây sân tập lái xe trên đất nông nghiệp - Bài 2: Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo, nhưng…

Dư luận bức xúc việc xây dựng ồ ạt bãi tập lái xe trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thậm chí một số sân bãi đã đưa vào hoạt động suốt thời gian dài nhưng huyện Bình Chánh vẫn chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm.
Xây sân tập lái xe trên đất nông nghiệp - Bài 1: Tầng tầng lớp lớp vi phạm
Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Nhiều công trình, nhà ở xây trên đất nông nghiệp, vì sao chính quyền không xử lý? Xử lý sai phạm xây dựng và phân lô tách thửa sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Trên “nóng”

Sau khi nhận được báo cáo của Sở Xây dựng, ngày 20/9/2023 Văn phòng UBND TP.HCM có Thông báo số 10228/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Theo đó, ông Bùi Xuân Cường giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để xảy ra nhiều công trình vi phạm với quy mô lớn nhưng không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các trường hợp vị phạm tương tự trên địa bàn để khẩn trương xử lý, khắc phục dứt điểm.

Xây sân tập lái xe trên đất nông nghiệp - Bài 2: Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo, nhưng…
Sân tập lái xe của Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương VI còn là nơi tập kết máy móc hư hỏng.

UBND Thành phố cũng giao Sở GTVT khẩn trương rà soát việc cấp phép hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng; xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời nghiên cứu ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng để tham mưu trình Chủ tịch UBND Thành phố các giải pháp, chế tài đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bản Thành phố có vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng trước khi thực hiện cấp phép hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Ngoài ra UBND Thành phố cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Chánh tăng cường công tác phối hợp kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, ngay từ đầu các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn theo quy định pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 của UBND Thành phố.

Dưới “lạnh”?

Việc xây dựng các bãi tập lái xe vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai rõ ràng có trách nhiệm của chính quyền huyện Bình Chánh đã đành, dư luận cũng đặt vấn đề trách nhiệm của Sở GTVT trong quản lý chuyên ngành về cấp phép Đào tạo lái xe tại các trung tâm sử dụng các khu đất nói trên.

Xây sân tập lái xe trên đất nông nghiệp - Bài 2: Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo, nhưng…
Nhiều xe ô tô tập kết tại sân tập lái xe Hải Nam.

Theo đại diện Sở GTVT TP.HCM, Sở chỉ quản lý công tác chuyên môn, cấp phép Đào tạo lái xe đủ điều kiện được quy định theo Nghị định số 65 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 138). Để đảm bảo việc cấp phép Đào tạo lái xe được diễn ra đúng quy định, Sở GTVT Thành phố cũng đã xin ý kiến và được Cục Đường bộ việt Nam đề nghị chỉ kiểm tra hồ sơ và điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở đào tạo để cấp Giấy phép đào tạo theo quy định.

Thời gian qua, Sở GTVT đã đôn đốc các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục về sử dụng đất làm sân tập lái xe theo đúng quy định. Các cơ sở cũng đã có văn bản gửi UBND quận huyện để lấy ý kiến đối với việc sử dụng đất làm sân tập lái xe.

Cũng theo đại diện Sở GTVT TP.HCM: Việc sử dụng đất làm sân tập lái xe không xây dựng công trình kiên cố, không ảnh hưởng môi trường; khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch, các cơ sở có thể nhanh chóng di dời. Đồng thời việc xây dựng sân tập lái xe phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp giải quyết việc làm tại địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân Thành phố cũng như các địa phương khác trong giai đoạn hiện nay.

Trong khi đó, các cơ sở đào tạo lái xe nói trên đã thành lập và hoạt động trong thời gian dài; trong quá trình hoạt động đã tích cực đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo đội ngũ giáo viên, góp phân tích cực vào việc đào tạo nghề lái xe trên địa bàn Thành phố.

Xây sân tập lái xe trên đất nông nghiệp - Bài 2: Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo, nhưng…
Sân tập lái xe Hải Nam xây dựng trên đất nông nghiệp, hoạt động trong thời gian dài.

Từ đó Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các quận huyện chủ trì việc rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với các khu đất phù hợp, tạo điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giúp cơ sở đào tạo lái xe hoạt động ổn định lâu dài, có điều kiện làm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời xem xét có ý kiến đối với việc tồn tại tạm thời các sân tập lái xe không phù hợp về quy hoạch cho đến khi nhà nước thực hiện theo quy hoạch sẽ tháo dỡ di dời mà không được bồi thường. Trên cơ sở đề xuất này, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu công tác quản lý về sử dụng đất đối với các sân tập lái xe ô tô trên địa bàn.

Đáng chú ý, ngày 6/4/2023 Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với Sở GTVT và UBND huyện Bình Chánh để rà soát pháp lý và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp nêu trên. Tại đây đại diện Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: Các sân tập và sân thi lái xe ô tô, các công trình phục vụ học lái xe được xây dựng không phép, xây dựng trên đất bị cấm xây dựng (đất nông nghiệp) vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng nhưng vẫn được cấp giấp phép đào tạo, sát hạch và dạy nghề.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho rằng, việc cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô chỉ xem xét trung tâm có đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Nghị định 65 của Chính phủ quy định, không xem xét pháp lý về đất, đầu tư xây dựng và thực tế quá trình xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng của UBND huyện Bình Chánh.

Trong khi đó, theo đại diện UBND huyện Bình Chánh: Đối với các trường hợp nhóm 1, UBND huyện Bình Chánh thống nhất ủng hộ cho các doanh nghiệp liên hệ các Sở, ngành để thực hiện hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng.

Đối với các trường hợp nhóm 2, UBND huyện Bình Chánh đề nghị các doanh nghiệp sau khi Sở GTVT có ý kiển về việc cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô và Sở LĐTBXH có ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề thì UBND huyện sẽ đề xuất phương án xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với các trường hợp thuộc nhóm 3, đã bị xử lý vi phạm hành chính, có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì tiếp tục thực hiện các quyết định xử phạt và xử lý dứt điểm vi phạm. Riêng các trường hợp nhóm 3 chưa triển khai thì UBND huyện Bình Chánh theo đõi giám sát không cho triển khai xây dựng.

“Tâm điểm” vi phạm

Chỉ trong thời gian từ 3-4 năm trở lại đây, huyện Bình Chánh được biết đến là địa bàn “nóng” về vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, hàng loạt cán bộ tại đây đã bị kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Có thể kể đến vụ xây dựng trái phép nhà hàng Bình Xuyên, nhà hàng Hương Dừa, Gia Trang quán - Tràm Chim resort...Hay như tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh mà Báo Lao động Thủ đô đã từng phản ánh.

Năm 2019 có tới 30 tập thể, cá nhân, trong đó có nhiều cán bộ là lãnh đạo cấp xã đến Phòng quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh, Đội Thanh tra địa bàn huyện Bình Chánh liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng bị kỷ luật. Công an huyện Bình Chánh cũng đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với một số cán bộ có liên quan.

Vào tháng 5/2020, Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã có buổi kiểm tra công tác quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện Bình Chánh. Tại đây lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh đã thừa nhận vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện như con bạch tuộc nhiều vòi, không chỉ bên trong - gắn với một số cán bộ trong bộ máy, mua chuộc cán bộ làm ngơ còn bên ngoài là đầu nậu xây dựng trái phép. Việc xử lý hàng loạt cán bộ, có xử lý cả hình sự nhưng mới xử lý được "phần nổi của tảng băng chìm".

Xây sân tập lái xe trên đất nông nghiệp - Bài 2: Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo, nhưng…
Phá dỡ nhiều nhà xây dựng không phép tại huyện Bình Chánh. Ảnh: (Trần Xuân Tình - TTXVN).

Không chỉ xảy ra nhiều vụ vi phạm mới mà số vụ vi phạm cũ còn tồn tại, chưa bị xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm vẫn còn rất nhiều khi có tới 80% vụ việc (trong tổng số khoảng 10.000 trường hợp xây nhà không phép, thống kê vào thời điểm năm 2020) không xử lý được.

Vào năm 2022, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế 17 căn nhà xây dựng không phép ở Bình Chánh gần cạnh UBND xã Vĩnh Lộc A. Gần đây nhất, Huyện ủy huyện Bình Chánh đã kiểm điểm 7 tổ chức đảng và 55 đảng viên, kỷ luật 81 cán bộ, công chức liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đất đai, xây dựng…

Để làm rõ tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM cũng như trách nhiệm của UBND huyện Bình Chánh, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã liên hệ với lãnh đạo nơi đây (Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh phụ trách khối đô thị - xây dựng và Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Chánh) nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi một cách khó hiểu.

Điều này càng khiến dư luận hoài nghi hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai tại huyện Bình Chánh. Và rằng có hay không sự buông lỏng quản lý, thiếu quyết liệt, thậm chí bao che cho sai phạm trong việc xây dựng nhiều bãi tập lái xe trên đất nông nghiệp trong suốt thời gian dài?

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Xuân Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động