Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa - kinh nghiệm từ một trường học

Trong những năm qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Phụng Châu (Chương Mỹ - Hà Nội) đã đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa”. Phong trào này đã góp phần tạo ra môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, giáo viên, người lao động trong Trường nền nếp, khoa học, từ đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại.
Tích cực xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa Chú trọng xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Lan tỏa phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Theo Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phụng Châu Nguyễn Kim Hoàng: Xác định phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; là chủ trương quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên nền tảng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc… trong suốt thời gian qua, tập thể lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng cơ quan văn hóa.

Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa - kinh nghiệm từ một trường học
Cán bộ, giáo viên Trường THCS Phụng Châu tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Theo đó, Trường luôn giữ vững và phát huy thành tích trong công tác giáo dục học sinh. Thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi, các hội thi, tuyển sinh vào lớp 10 tăng hằng năm. Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như STEAM - cách giáo dục liên ngành kết hợp giữa 5 lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, toán, kỹ thuật và nghệ thuật, để mang lại kết quả giáo dục tốt nhất.

Đồng thời, phong trào văn hóa và thể thao trong nhà trường luôn được chú trọng phát triển. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Các hoạt động này không chỉ giúp nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn thắt chặt tình đoàn kết, tạo ra môi trường làm việc năng động, tích cực.

Trong đó, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện: Đảm bảo môi trường làm việc văn minh, lịch sự; tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên đều thực hiện tốt nội quy nhà trường, đảm bảo tác phong làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm…

Đặc biệt, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ban Giám hiệu cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Phụng Châu luôn chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết nội bộ, dạy tốt học tốt, phát động nhiều phong trào như: Hiến máu tình nguyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan dã ngoại…

Nhà trường cũng phát động thực hiện phong trào “Cơ quan không khói thuốc”, “Cơ quan xanh - sạch - đẹp”, chăm sóc cây xanh, duy trì không gian làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Đẩy mạnh phong trào “Nụ cười công sở” nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên thể hiện thái độ thân thiện, lịch sự trong giao tiếp với phụ huynh và đồng nghiệp.

Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa - kinh nghiệm từ một trường học
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phụng Châu Nguyễn Kim Hoàng (thứ 6 từ bên trái sang) nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" do Liên đoàn Lao động huyện Chương mỹ tổ chức.

Song song với đó, suốt thời gian qua, Công đoàn Trường THCS phụng Châu đã có những hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo đó, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên khi cán bộ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn (ốm đau, tang lễ, thiên tai).

Chú trọng thực hiện chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội đầy đủ, đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại, nghỉ mát để giải tỏa căng thẳng và nâng cao tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên…

Nhà trường có nhà tập đa năng, có sân thể dục và các trang thiết bị phụ vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngoài giờ làm việc…. Từ những hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên, giúp nâng cao tinh thần làm việc và sự gắn bó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường,

Bên cạnh đó, Trường THCS Phụng Châu cũng xây dựng và duy trì một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, là nơi học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện; nơi phụ huynh tin tưởng, đoàn kết, đồng hành trong các hoạt động giáo dục.

“Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, nhà trường đã xây dựng và duy trì hệ thống camera giám sát trong toàn bộ khuôn viên trường để đảm bảo an ninh. Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên tổ chức diễn tập và tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đồng thời, kiểm soát tốt an ninh trật tự trong trường học, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, bạo lực học đường”- Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phụng Châu cho biết thêm.

Nhờ đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian qua, Trường THCS Phụng Châu là 1 trong 40 cơ quan, đơn vị được LĐLĐ thành phố Hà Nội chứng nhận là “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, giai đoạn 2023 - 2024. Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phụng Châu Nguyễn Kim Hoàng, để phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Đồng thời nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương pháp dạy học mới đảm bảo chất lượng dạy học các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; tích cực, sáng tạo, tìm các nguồn lực hợp pháp để tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh… ngày càng tốt hơn.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động